Chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân tại TPHCM: Chỉ đạt 200 tỉ trong tổng dự toán 1.777 tỉ đồng

Nam Dương |

Theo BHXH TPHCM, đến hết ngày 15.8 - ngày cuối cùng theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đã xác nhận cho tổng cộng 1.761.024 lượt NLĐ đang làm việc tại 39.706 đơn vị, doanh nghiệp tại TPHCM tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, số tiền chi hỗ trợ đến nay chỉ khoảng 200 tỉ đồng (đạt 11,3% tổng dự toán kinh phí khoảng 1.777 tỉ đồng) dù người lao động đã hoàn tất hồ sơ từ lâu.

Nơi đã nhận, nơi chưa

“Dù đã hết hạn đăng ký để được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà và hồ sơ tôi đã nộp cho công ty từ lâu, nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được đồng nào”, chị Trần Hoàng Trang, CN Công ty Pou Yuen buồn bã nói. Chị Trang cho biết chị cùng nhiều CN đã nộp hồ sơ cho công ty từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, nhưng sau thời gian chờ đợi và nhiều lần có hỏi thăm từ phía công ty, nhưng đến nay chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà.

Còn chị Nguyễn Thị Nhung, CN Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1) cho biết, chị và nhiều CN thuộc đối tượng đang làm việc tại doanh nghiệp, đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà của tháng 4 và tháng 5, được 1 triệu đồng; tháng 6 chưa nhận được.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam - cho biết, công ty có khoảng gần 1.700 lao động, trong đó hầu hết thuộc đối tượng được nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, (QĐ 08). Đến nay, đã có hơn 1.000 lao động thuộc đối tượng đang làm việc tại doanh nghiệp (được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng) đã nhận được tiền hỗ trợ của tháng 4 và tháng 5, còn tháng 6 đang chờ. Ngoài ra, có khoảng hơn 120 người thuộc đối tượng quay lại thị trường lao động (được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng) thì chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen -  cho biết, công ty có hơn 22.000 CN thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo QĐ 08. Công ty đã phối hợp với công đoàn làm các hồ sơ, thủ tục cho CN và nộp cho các cơ quan chức năng của quận. Tuy nhiên, do quận Bình Tân có đông CN, nên chia làm 7 đợt xét duyệt hồ sơ và chi trả tiền hỗ trợ và đến nay đã có 4 đợt được nhận hỗ trợ. “Chúng tôi cũng đã thông báo tình hình cho CN được biết và chắc sắp tới CN công ty chúng tôi sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà”, ông Nghiệp nói.

Hơn 1,7 triệu lượt lao động đã được xác nhận hồ sơ

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TPHCM - cho biết, đến ngày 16.8 trên địa bàn quận đã có 72.186 lượt NLĐ được duyệt chi hỗ trợ tiền thuê nhà theo QĐ 08 với số tiền gần 37,8 tỉ đồng. Đồng thời, đã có trên 58.200 lượt NLĐ nhận được tiền hỗ trợ gần 29 tỉ đồng. Bên cạnh những hồ sơ đủ điều kiện, có 1.515 hồ sơ không đủ điều kiện hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà. Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 1.761.024 lượt người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo BHXH TPHCM, đến hết ngày 15.8 - ngày cuối cùng theo quy định tại QĐ 08, cơ quan này đã xác nhận cho tổng cộng 1.761.024 lượt NLĐ đang làm việc tại 39.706 đơn vị doanh nghiệp tại TPHCM đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. Trong đó, có 1.652.946 lượt NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đang làm việc tại 31.231 đơn vị đơn vị, doanh nghiệp, và 108.078 lượt lao động lao động người quay trở lại thị trường lao động ở 8.475 đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật (13-14.8), Giám đốc BHXH TPHCM đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH TP.Thủ Đức và các quận, huyện bố trí nhân sự để tổ chức tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp. Đồng thời, gọi điện thoại đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đúng thời gian quy định, huy động toàn bộ nhân lực của đơn vị để xác nhận hồ sơ theo quy định đảm bảo không để tồn đọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

Mới giải ngân được 11,3% tiền hỗ trợ thuê nhà

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, tính đến trưa ngày 16.8, có gần 600.000 lượt hồ sơ đã được quận, huyện duyệt chi hỗ trợ. Số tiền chi hỗ trợ đến nay là khoảng 200 tỉ đồng (đạt khoảng 11,3% tổng dự toán kinh phí khoảng 1.777 tỉ đồng), trong đó thành phố Thủ Đức, quận Bình Tân và huyện Củ Chi là 3 địa phương đã chi nhiều nhất.

Lãnh đạo Sở LĐTBXH TPHCM thừa nhận thành phố triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà khá chậm. Các nguyên nhân được xác định là hồ sơ từ doanh nghiệp nộp về quận bị ùn ứ quá nhiều; doanh nghiệp chờ xác nhận đủ ba tháng mới làm hồ sơ; cán bộ sợ sai nên xử lý hồ sơ chậm. Bên cạnh đó, việc nộp và phê duyệt hồ sơ ở các quận, huyện còn ách tắc khiến tốc độ giải ngân bị chậm.

Trước tình trạng này, mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã có văn bản khẩn chỉ đạo các quận, huyện và sở, ngành liên quan đẩy nhanh gói hỗ trợ bằng cách tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Theo UBND TPHCM, gói hỗ trợ tiền thuê nhà đã triển khai từ tháng 4 nhưng chậm thực hiện do nhiều nguyên nhân chủ quan, trong đó có sự lãnh đạo và chỉ đạo của người đứng đầu của một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBND TPHCM giao chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đồng thời người đứng đầu chịu trách nhiệm trong các trường hợp địa phương không hoàn thành tiến độ.  Minh Quân

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Mới giải ngân được 13,5%

ANH THƯ |

Sau 4 lần Chính phủ đôn đốc, hàng loạt văn bản chỉ đạo, lập các đoàn đi kiểm tra, đến hạn cuối (ngày 15.8), hơn 3,4 triệu người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, tương đương với số người thụ hưởng như dự kiến ban đầu. Song, tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động vô cùng chậm chạp với nhiều địa phương chưa đạt tỉ lệ 10%. Bộ LĐTBXH yêu cầu tập trung triển khai thực hiện chính sách, sắp xếp, bố trí cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt và kịp thời chi trả tiền hỗ trợ trong tháng 8.

Bình Dương chậm giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà: Kiến nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện

Đình Trọng |

Bình Dương là một trong những tỉnh đông lao động trong diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều người lao động đang cập nhật hồ sơ, tỉnh đề nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện chính sách.

TPHCM: 1,76 triệu lượt lao động được xác nhận để lĩnh hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM – Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 1.761.024 lượt người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Mới giải ngân được 13,5%

ANH THƯ |

Sau 4 lần Chính phủ đôn đốc, hàng loạt văn bản chỉ đạo, lập các đoàn đi kiểm tra, đến hạn cuối (ngày 15.8), hơn 3,4 triệu người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, tương đương với số người thụ hưởng như dự kiến ban đầu. Song, tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động vô cùng chậm chạp với nhiều địa phương chưa đạt tỉ lệ 10%. Bộ LĐTBXH yêu cầu tập trung triển khai thực hiện chính sách, sắp xếp, bố trí cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt và kịp thời chi trả tiền hỗ trợ trong tháng 8.

Bình Dương chậm giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà: Kiến nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện

Đình Trọng |

Bình Dương là một trong những tỉnh đông lao động trong diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều người lao động đang cập nhật hồ sơ, tỉnh đề nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện chính sách.

TPHCM: 1,76 triệu lượt lao động được xác nhận để lĩnh hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM – Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 1.761.024 lượt người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.