Chỉ khoảng 5 - 7% doanh nghiệp tuân thủ quy định báo cáo tai nạn lao động

Quế Chi |

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo trực tuyến tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng 30.12. Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì.

41.464 vụ tai nạn lao động trong 5 năm 

Trình bày dự thảo báo cáo, ông Đặng Văn Khánh (Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, 5 năm qua, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm tới việc xây dựng hệ thống quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hoá an toàn nơi làm việc, hướng tới việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về điều kiện lao động. 

Môi trường lao động có bước cải thiện đáng kể và chuyển biến tích cực. Công tác an toàn vệ sinh lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn đã và đang được quan tâm triển khai. Điều kiện và môi trường lao động được cải thiện tốt hơn đã góp phần giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập và phúc lợi, an toàn, sức khỏe của người lao động được nâng cao.

Ý thức thực hiện các quy định của pháp luật của doanh nghiệp và người lao động tuy đã được cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn thấp, đặc biệt trong khu vực sản xuất nông nghiệp, khu vực làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ; số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại vẫn chiếm tỷ lệ cao. Dịch bệnh COVID-19 xảy ra từ đầu năm 2020 kéo dài và phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, sản xuất của doanh nghiệp, đời sống, việc làm và an toàn, sức khỏe của người lao động.

Tổng hợp số liệu từ báo cáo hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016 - 2020, trên cả nước xảy ra 41.464 vụ tai nạn lao động làm 42.590 người bị nạn, trong đó có 4.515 vụ tai nạn lao động chết người làm 4.774 người chết; có 63 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng bị các đoàn điều tra tai nạn lao động đề nghị khởi tố hình sự. Giai đoạn 2016 – 2020, tần suất tai nạn lao động chết người giảm 24,2% so với giai đoạn 2011 – 2015.

Tai nạn lao động ở khu vực không có quan hệ lao động có xu hướng tăng

Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Khánh, số liệu thống kê này chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện tình hình tai nạn lao động trên cả nước do chỉ có khoảng 5 - 7% doanh nghiệp tuân thủ quy định báo cáo tai nạn lao động, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê tai nạn lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như khu vực không có quan hệ lao động rất yếu, doanh nghiệp dịch vụ, cơ quan hành chính hầu như không báo cáo.

Bên cạnh đó, còn tình trạng khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động che giấu, không khai báo mà thỏa thuận bồi thường với người lao động hoặc thân nhân người lao động bị chết. Tình hình tai nạn lao động ở khu vực không có quan hệ lao động có xu hướng tăng về số vụ có người chết, số người chết và số người bị thương nặng tăng, cũng như phản ánh mức độ nghiêm trọng hơn so với tình hình chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tác động của Luật An toàn vệ sinh lao động đến điều kiện lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong thực hiện các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động…

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quế Chi

Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho biết, những ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để góp phần bảo vệ tốt hơn cho người lao động.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, giai đoạn 2016 – 2021, các cấp công đoàn đã tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho hơn 1,9 triệu lượt người lao động và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho hơn 3,2 triệu lượt người lao động, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên. Đến nay, có một số đơn vị thuộc hệ thống công đoàn đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động như: Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh), Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên,…

Theo báo cáo chưa đầy đủ, công đoàn cấp trên cơ sở đã tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động  26.552 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, đơn vị 127.369 cuộc. Qua công tác phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát, có 202.009 các nguy cơ, vi phạm về an toàn vệ sinh lao động được phát hiện, kiến nghị yêu cầu khắc phục; từ đó, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 72.916 nội quy, quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Người dân tai nạn lao động mất chân: Doanh nghiệp có nhiều vi phạm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan chức năng huyện Thanh Chương cho biết, liên quan vụ việc người dân bị mất chân do tai nạn lao động, qua xác minh cho thấy, doanh nghiệp sử dụng lao động có nhiều vi phạm.

Tai nạn lao động, 7 công nhân ở Móng Cái bị bỏng nặng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty TNHH hóa công nghiệp Triển Bằng, thuộc KCN Hải Yên, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, khiến 7 công nhân bị bỏng nặng.

Tây Ninh: Chăm lo cho NLĐ bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2022, tặng quà, thăm hỏi đoàn viên Công đoàn, người lao động bị tai nạn lao động, gia đình của đoàn viên bị tai nạn lao động chết người, gia đình của đoàn viên tử vong do COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân tai nạn lao động mất chân: Doanh nghiệp có nhiều vi phạm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan chức năng huyện Thanh Chương cho biết, liên quan vụ việc người dân bị mất chân do tai nạn lao động, qua xác minh cho thấy, doanh nghiệp sử dụng lao động có nhiều vi phạm.

Tai nạn lao động, 7 công nhân ở Móng Cái bị bỏng nặng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty TNHH hóa công nghiệp Triển Bằng, thuộc KCN Hải Yên, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, khiến 7 công nhân bị bỏng nặng.

Tây Ninh: Chăm lo cho NLĐ bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2022, tặng quà, thăm hỏi đoàn viên Công đoàn, người lao động bị tai nạn lao động, gia đình của đoàn viên bị tai nạn lao động chết người, gia đình của đoàn viên tử vong do COVID-19.