Chỉ hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói vay hỗ trợ

Tường Minh |

Mới chỉ có hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói hỗ trợ vay vốn của thành phố sau hơn 3 tháng triển khai.

Như tin đã đưa, cuối tháng 5.2021, Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng đã đề xuất và được UBND Thành phố Đà Nẵng đồng ý, ban hành chủ trương cho người lao động ngành Du lịch vay vốn từ ngân hàng chính sách, mỗi người lao động dự kiến được vay tối đa 100 triệu đồng, trong thời gian 3 đến 5 năm.

Mục tiêu là giúp người lao động chuyển đổi công việc tạm thời, dự kiến thời gian vay như vậy đủ để thị trường phục hồi, từ đó người lao động ngành du lịch sẽ có thu nhập để trả khoản vay trên.

Tuy  nhiên đến thời điểm này, sau hơn 3 tháng triển khai, mới chỉ có hơn 90 lao động trong ngành Du lịch nhận được các gói vay với tổng số tiền khoảng 4,9 tỉ đồng. Trong đó, gói vay thấp nhất là 15 triệu đồng và cao nhất là 100 triệu đồng.

Thống kê của Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng vào thời điểm thành phố ban hành chính sách trên, số lao động du lịch ngừng việc, nghỉ việc của Thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng dịch COVID-19 ước khoảng 31.874 người. Đây là một con số rất lớn so với số người tiếp cận được nguồn vốn vay của thành phố qua ngân hàng chính sách.

Nguyên nhân, theo phản ánh của nhiều lao động bị từ chối vay vốn là trong thời gian bị mất việc và chờ ngành Du lịch mở cửa đón khách để họ có việc làm trở lại, họ chủ động đi tìm một công việc khác. Và họ bị ngân hàng từ chối cho vay với lý do đã tìm được việc làm, không còn thuộc diện được vay vốn. Hay họ tạm trú ở phường này, thường trú ở phường khác khiến việc xác nhận và tiếp nhận hồ sơ của ngân hàng gặp khó khăn...

Theo ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng, sở dĩ chưa có nhiều lao động tiếp cận được với nguồn vốn do đây là gói vay tín chấp với nhiều điều kiện nghiêm ngặt cùng 5 bước thẩm định.

Trước hết, người lao động phải có phương án chuyển đổi công việc và công việc này phải liên quan đến du lịch, dịch vụ nhằm tránh tình trạng ngành Du lịch bị mất lao động sau khi phục hồi.

Tiếp đến, một trong các bước thủ tục là phải có sự thẩm định, xác nhận của tổ vay vốn ở địa phương liên quan đến nhân thân, khả năng trả nợ...

"Đây là một chính sách tốt. Tuy nhiên, đây là vay vốn làm ăn chứ không phải vay tiêu dùng, nên có tiếp cận được hay không còn tuỳ thuộc vào năng lực và quyết tâm của người lao động liên quan đến việc chứng minh khả năng trả nợ" - ông Dũng nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Gần 90% người dân Đà Nẵng có nhu cầu du lịch tại địa phương

Tường Minh |

Một cuộc khảo sát của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho thấy, gần 90% người dân thành phố Đà Nẵng có nhu cầu được du lịch tại chỗ sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng tiếp cận được các gói hỗ trợ

Tường Minh |

Đã có gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch của Đà Nẵng bị mất việc, tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Những đặc sản Đà Nẵng nổi tiếng nhất không thể bỏ qua – Danangreviews.vn

DaNangReviews.vn |

Đà Nẵng là nơi có ẩm thực ăn uống vô cùng phong phú và đa dạng mang hương vị đặc trưng miền Trung mà nhiều người yêu thích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Gần 90% người dân Đà Nẵng có nhu cầu du lịch tại địa phương

Tường Minh |

Một cuộc khảo sát của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho thấy, gần 90% người dân thành phố Đà Nẵng có nhu cầu được du lịch tại chỗ sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng tiếp cận được các gói hỗ trợ

Tường Minh |

Đã có gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch của Đà Nẵng bị mất việc, tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Những đặc sản Đà Nẵng nổi tiếng nhất không thể bỏ qua – Danangreviews.vn

DaNangReviews.vn |

Đà Nẵng là nơi có ẩm thực ăn uống vô cùng phong phú và đa dạng mang hương vị đặc trưng miền Trung mà nhiều người yêu thích.