Chi hỗ trợ đoàn viên làm việc tại công ty đóng tàu là F0, F1

Ngân Hà |

Đoàn viên, công nhân lao động nhà máy đóng tàu tại Khánh Hòa nằm trong vùng ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đã được công đoàn chuyển khoản hỗ trợ ít nhất 1,5 triệu đồng trước ngày nghỉ lễ 2.9.

Sáng 2.9, ông Nguyễn Thái Vũ - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Việt Nam (HVS) cho biết, ngay sau khi nhận được quyết định duyệt chi và kinh phí hỗ trợ từ Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Công đoàn HVS đã tổ chức trao hỗ trợ (đợt 1) bằng hình thức chuyển khoản cho 55 đoàn viên, công nhân lao động.

Đối tượng nhận hỗ trợ đợt 1 là 20 đoàn viên thuộc diện F0 và 35 đoàn viên thuộc diện F1. Trong đó, F0 được hỗ trợ 3 triệu đồng/người và F1 là 1,5 triệu đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 1 cho đoàn viên là hơn 112 triệu đồng.

Nhận số tiền công đoàn hỗ trợ 3 triệu đồng từ tin nhắn báo qua điện thoại, anh Nguyễn Ngọc Thông (trú xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa) - công nhân phòng Vỏ chế tạo vui hơn Tết. Vui bởi 2 tháng nay, cả gia đình anh chống chọi với COVID-19 vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công đoàn công ty và anh em đồng nghiệp. Trước đó vợ anh Thông buôn bán nên lây nhiễm từ chợ. Vợ vào viện điều trị còn anh cùng con gái 5 tuổi đi vào TP. Nha Trang cách ly tập trung. Khi chuẩn bị hết thời gian cách ly ra về thì 2 cha con nhận kết quả xét nghiệm lần cuối dương tính.

“Tôi cùng con lại vào bệnh viện điều trị thêm 16 ngày nữa. Từ đó đến giờ về nhà cả gia đình ở yên trong nhà, không có thu nhập nên tiền bạc cũng eo hẹp dần. May quá nhận được 3 triệu đồng công đoàn hỗ trợ hôm qua, mừng quá vì từ tháng 7 đến giờ chỉ lo đi điều trị COVID-19, cạn hết. Có khoản tiền hỗ trợ công đoàn, tôi dành mua cho cháu ít sữa, thêm tiền mua gạo, mắm, đóng tiền điện… Khoản tiền của Công đoàn tiếp sức cho anh em như tôi lúc này không chỉ giúp vật chất mà còn động viên tinh thần lớn lắm, thêm động lực để vượt qua những lúc khó này và sớm đi làm trở lại”- anh Thông chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thái Vũ, do nằm trong khu vực “vùng đỏ” nên việc rà soát hỗ trợ đoàn viên theo Quyết định số 2606 của Tổng Liên đoàn trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 gặp khó khăn.

Đến nay, Công đoàn công ty đã tổng hợp chuyển Công đoàn Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đề nghị hỗ trợ cho 821 đoàn viên, người lao động là F0, F1, đang mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi.

Hiện đợt 1 đã chi cho 2 nhóm đối tượng F0, F1. Hiện 766 trường hợp đoàn viên đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và có hoàn cảnh khó khăn đang tiếp tục xét để hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Ngoài hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch, Công đoàn Công ty cũng chung tay cùng lãnh đạo HVS hỗ trợ thêm thực phẩm nước yến cho gần 1.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc “3 tại chỗ”.

Ngân Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên Y tế tham gia chống dịch tại phía Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 1.9, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia chống dịch tại TPHCM và Bình Dương.

Đến từng ngõ, gõ từng nhà trao quà cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở TPHCM, người dân dễ dàng nhận ra từng tốp người trong màu áo xanh công đoàn “tay xách nách mang” những phần quà, họ len lỏi trong từng con hẻm có đông công nhân lao động (CNLĐ) và người dân có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng.

Đưa xe tiêm chủng lưu động vào “vùng đỏ” tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Xe tiêm chủng lưu động sẽ thực hiện tiêm vaccnie cho người lao động, người dân đang trong các khu vực vùng đỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Gần 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên Y tế tham gia chống dịch tại phía Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 1.9, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia chống dịch tại TPHCM và Bình Dương.

Đến từng ngõ, gõ từng nhà trao quà cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở TPHCM, người dân dễ dàng nhận ra từng tốp người trong màu áo xanh công đoàn “tay xách nách mang” những phần quà, họ len lỏi trong từng con hẻm có đông công nhân lao động (CNLĐ) và người dân có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng.

Đưa xe tiêm chủng lưu động vào “vùng đỏ” tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Xe tiêm chủng lưu động sẽ thực hiện tiêm vaccnie cho người lao động, người dân đang trong các khu vực vùng đỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.