Chi gói hỗ trợ cho người lao động về từ các tỉnh miền Nam

HƯNG THƠ - TRẦN DIỄM |

Chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều lao động người Quảng Trị làm việc tại các tỉnh phía Nam đã trở về quê. Để giảm bớt khó khăn cho họ, ngoài việc giúp tìm kiếm việc làm cho những người đang thất nghiệp, Công đoàn Quảng Trị còn nhanh chóng trao tiền hỗ trợ.

Đang lúc khó thì được hỗ trợ

Cuối tháng 7.2021, gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh (quê ở Na Nẫm, Triệu Nguyên, Đakrông, tỉnh Quảng Trị) tìm đường trở về quê sau gần 3 năm bám trụ làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm trở về, chị ôm đứa con mới 7 tháng tuổi cùng chồng xin xe ôtô tải để về Quảng Trị. Không may, chị Quỳnh và đứa con mắc COVID-19 nên về quê thì được đưa vào khu điều trị. Sau một thời gian cách ly, điều trị với sự tận tình của y bác sĩ, 10 ngày trước chị Quỳnh và con khỏe mạnh, được trở về nhà đoàn tụ với gia đình.

Chị Quỳnh kể, do dịch bệnh nên công ty nơi chị làm việc bị ngừng việc. Sau 3 tháng ở nhà trọ, vợ chồng chị rơi vào cảnh túng thiếu. Đúng lúc này, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 1 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Khi về đến tỉnh Quảng Trị, trong quá trình cách ly điều trị COVID-19, gia đình chị Quỳnh còn nhận được thêm 1 triệu đồng hỗ trợ nữa từ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị. “Trong những ngày ngừng việc và thất nghiệp, gia đình tôi đã nhận được sự quan tâm của tỉnh Quảng Trị. Khi trở về, Công đoàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục hỗ trợ, số tiền đó rất quý giá với gia đình tôi vì đến đúng thời điểm” – chị Quỳnh, cho biết.

Cũng như gia đình chị Quỳnh, chị Nguyễn Thị Mỹ (xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là công nhân trở về quê từ vùng dịch. Trong lúc mang thai 7 tháng và nuôi con nhỏ nên hoàn cảnh của chị Mỹ gặp nhiều khó khăn. Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của công đoàn, chị Mỹ rất vui mừng.

Đây thực sự là nguồn động viên kịp thời cho tôi trong giai đoạn khó khăn này” – chị Mỹ, nói.

Hỗ trợ nhanh, đúng đối tượng

Sau khi Quyết định 2606 và Quyết định số 3022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức có hiệu lực, thông qua khảo sát, nắm bắt tình hình của người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã kịp thời thực hiện hồ sơ chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, đã hỗ trợ 500.000 đồng/người đối với đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị (có đóng kinh phí công đoàn) có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn; lao động nữ đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; đoàn viên, người lao động buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa. Đối với đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Thông qua nguồn ngân sách Công đoàn, Liên đoàn Lao động Quảng Trị đã trao hỗ trợ hơn 40 triệu đồng cho 55 đối tượng là đoàn viên, người lao động về từ các tỉnh miền Nam. Việc lập hồ sơ, danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng được thực hiện gấp rút, giảm tối đa các thủ tục nhưng vẫn đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình. Các đối tượng trước đây thuộc diện F0, F1 đáp ứng các điều kiện, có trong danh sách được hỗ trợ ngay, nhiều đoàn viên, người lao động đã rất phấn khởi và vui mừng trước chính sách hỗ trợ này.

Bà Nguyễn Thị Hoài Lê – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện có nhiều người lao động trở về địa phương và đang trong quá trình cách ly. Đơn vị này đang khảo sát, lấy thông tin để hỗ trợ cho những đối tượng phù hợp.

HƯNG THƠ - TRẦN DIỄM
TIN LIÊN QUAN

Hơn 150 triệu đồng hỗ trợ người lao động Bình Dương, An Giang, Sóc Trăng

BẠCH CÚC |

Nhằm chia sẻ kịp thời cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương", tiếp sức cho đoàn viên, người lao động tại 3 tỉnh thành Bình Dương, An Giang và Sóc Trăng.

Đà Nẵng cấp 5.000 túi "an sinh Công đoàn" hỗ trợ người lao động khó khăn

Tường Minh |

Sẽ có 5.000 túi "an sinh Công đoàn" hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 được các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng triển khai.

Tiến độ hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động, bảo hiểm xã hội các địa phương đã bố trí nhân lực làm việc cả những ngày cuối tuần.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Hơn 150 triệu đồng hỗ trợ người lao động Bình Dương, An Giang, Sóc Trăng

BẠCH CÚC |

Nhằm chia sẻ kịp thời cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương", tiếp sức cho đoàn viên, người lao động tại 3 tỉnh thành Bình Dương, An Giang và Sóc Trăng.

Đà Nẵng cấp 5.000 túi "an sinh Công đoàn" hỗ trợ người lao động khó khăn

Tường Minh |

Sẽ có 5.000 túi "an sinh Công đoàn" hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 được các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng triển khai.

Tiến độ hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động, bảo hiểm xã hội các địa phương đã bố trí nhân lực làm việc cả những ngày cuối tuần.