Nhiều hoạt động thiết thực
Hệ thống điện đường chiếu sáng vốn đã quá quen thuộc tại những vùng phát triển, nhưng với xã vùng núi như Dương Hòa đây là niềm mong ước, bởi việc di chuyển giữa các thôn lúc đêm tối rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn do thiếu ánh sáng.
Nắm bắt được nhu cầu đó, Chi đoàn thôn Thanh Vân đã tiên phong thực hiện công trình “Ánh sáng nông thôn mới” để hỗ trợ bà con.
Anh Hoàng Tuấn - Bí thư Chi đoàn thôn cho biết, để có kinh phí hỗ trợ bà con lắp đặt hệ thống chiếu sáng, chi đoàn đưa ra sáng kiến tổ chức đêm giao lưu văn nghệ "Mừng Đảng, mừng xuân" để gây quỹ và đã huy động được một khoản tiền.
Giữa năm 2019, tuyến đường điện chiếu sáng đầu tiên của xã Dương Hòa tại thôn Thanh Vân thành hình với số tiền 10 triệu đồng và hàng chục ngày công hỗ trợ từ chi đoàn thôn.
Cũng từ đó, phong trào “Ánh sáng nông thôn mới” dần lan tỏa đến các thôn khác, giúp bộ mặt xã Dương Hòa ngày càng khởi sắc.
Trong 2 năm 2019 và 2020, riêng chi đoàn thôn Thanh Vân đã huy động các nguồn lực xã hội hóa và trích từ nguồn quỹ của đơn vị với số tiền hơn 30 triệu đồng và hơn 50 ngày công xây dựng 3,3 km điện đường “Ánh sáng nông thôn mới”.
Chi đoàn thôn Thanh Vân còn tiên phong huy động lực lượng tham gia các phong trào do Xã đoàn và địa phương phát động như: phối hợp làm vườn ươm Ngày Chủ nhật xanh, ươm 400 bầu giống hoa các loại để hỗ trợ cho các trường học và các khu dân cư trên địa bàn; huy động hàng chục lượt đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương và thị xã; tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão lụt.
Cùng thanh niên khởi nghiệp
Bên cạnh hoạt động xã hội, Chi đoàn thôn Thanh Vân chú trọng vận động đoàn viên, thanh niên tích cực sáng tạo, khởi nghiệp.
Từ phong trào “Sáng tạo khởi nghiệp”, các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp đang từng bước hình thành và xuất hiện những mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế của thanh niên, nhất là việc mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư mua sắm máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, dịch vụ, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.
Trong các năm 2019 và 2020, Chi đoàn thôn đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".
Chi đoàn đã kết nối đoàn viên với các kênh vay vốn do Xã đoàn quản lý, vận động thanh niên tham gia đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, học lớp kỹ thuật chiết ghép và chăm sóc cây thanh trà, vận động thanh niên hỗ trợ nhau cây giống, chia sẻ kinh nghiệm.
Nhờ vậy, thời gian qua có 4 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản; có 3 mô hình kinh tế doanh thu đạt từ 300 - 700 triệu dồng/năm.