Chỉ đạo tổ chức hiệu quả Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó

Hải Anh |

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22.7.2010 của Bộ Chính trị; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31.8.2018; Kết luận số 237-TB/TW ngày 11.11.2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01.5.1886 - 01.5.2021). Trong đó, Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Mục đích đặt ra là làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và công nhân, viên chức, lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1.5, quá trình xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; cổ vũ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ công nhân viên chức lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các nội dung tuyên truyền gồm: Một là tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1.5 với phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. Hai là tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1.5 tại Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29.4.1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1.5.1946. Ba là tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bốn là tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Năm là tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ công nhân viên chức lao động cả nước do Tổng LĐLĐVN phát động.

Hướng dẫn nêu rõ bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như: Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống với quy mô phù hợp, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng LĐLĐVN tổ chức; lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, ngày hội cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Công đoàn của ngành, địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn - Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp ngành

Hải Anh |

Hội thi thợ giỏi cấp ngành lần thứ VI do Tập đoàn - Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức diễn ra tại cấp cơ sở từ tháng 4 đến ngày 20.5.2021. Cấp ngành dự kiến được tổ chức vào tháng 6.2021 với các nội dung thuộc lĩnh vực Sợi, Dệt và May.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam dự kiến phát động Tháng Công nhân vào 23.4

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam dự kiến tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh, lao động vào ngày 23.4 tại Vũng Tàu.

Tập trung triển khai chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị đặc biệt tập trung triển khai chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Tập đoàn - Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp ngành

Hải Anh |

Hội thi thợ giỏi cấp ngành lần thứ VI do Tập đoàn - Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức diễn ra tại cấp cơ sở từ tháng 4 đến ngày 20.5.2021. Cấp ngành dự kiến được tổ chức vào tháng 6.2021 với các nội dung thuộc lĩnh vực Sợi, Dệt và May.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam dự kiến phát động Tháng Công nhân vào 23.4

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam dự kiến tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh, lao động vào ngày 23.4 tại Vũng Tàu.

Tập trung triển khai chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị đặc biệt tập trung triển khai chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở.