Chỉ đạo của Thủ tướng đã đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động

Hà Anh (tổng hợp) |

Từ năm 2016 đến nay, đã có 5 Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, công nhân, người lao động (CNLĐ). Chương trình là diễn đàn để CNLĐ được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ; được Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước. Qua đó, giúp cho CNLĐ đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, những năm gần đây, Tổng LĐLĐVN đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ đến gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe CNLĐ. Đây là hoạt động có tính chất điển hình, để lại cho CNLĐ cả nước và cán bộ công đoàn rất nhiều ấn tượng, là một trong những điểm nhấn của Tháng Công nhân.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tháng Công nhân nhằm “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp CNLĐ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần của Thông báo số 77-TB/TW ngày 24.2.2012 của Ban Bí thư kết luận về tổ chức Tháng Công nhân…

Thông qua Chương trình, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với CNLĐ.

Các KCN-KCX phải có nhà ở, nhà trẻ phục vụ gia đình CNLĐ

Theo Tổng LĐLĐVN, từ năm 2016 đến nay, đã có 5 Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ diễn ra.

Trong đó, ngày 30.4.2016, tại Nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai diễn ra sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và đối thoại với 3.000 CNLĐ đại diện cho người lao động ở 8 tỉnh, thành phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Đồng Nai ngày 30.4.2016. Ảnh: P.V
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Đồng Nai ngày 30.4.2016. Ảnh: P.V

Tại Chương trình, trước kiến nghị của CNLĐ về mong muốn được sở hữu nhà ở, gần khu nhà có đầy đủ nhà trẻ, nhà mẫu giáo, khu vui chơi…, Thủ tướng cho rằng, đây là mong muốn rất chính đáng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chính quyền các cấp trong cả nước thực hiện nghiêm quy định xây dựng các các khu công nghiệp, khu chế xuất đi liền với điều kiện phải có nhà ở, nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho con em CNLĐ.

Sau đó, ngày 12.5.2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” - bao gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao phục vụ CNLĐ tại các khu công nghiệp…

Ngày 10.6.2022, ông Lê Văn Nghĩa - Uỷ viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn Tổng LĐLĐVN cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg, Tổng LĐLĐVN và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn. Đến nay, Khu thiết chế Công đoàn tại Hà Nam được đưa vào sử dụng những ngày cuối năm 2021 đã mang lại niềm vui cho nhiều CNLĐ, từng bước hiện thực hóa giấc mơ “an cư” để “lạc nghiệp” của họ.

Ông Nghĩa cho biết thêm, thiết chế văn hoá tại Tiền Giang đang trong quá trình hoàn thiện; từ nay đến cuối năm 2022 sẽ triển khai thiết chế văn hoá Trà Vinh, Sóc Trăng; năm 2023 tiếp tục triển khai thiết chế văn hoá tại nhiều tỉnh, thành…

Phải đảm bảo an toàn thực phẩm cho CNLĐ 

Ngày 22.4.2017, tại Cung thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ 2.000 CNLĐ các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tâm huyết của những CNLĐ trực tiếp lao động; những kiến nghị, đề xuất của người lao động cũng như các doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Đà Nẵng. Ảnh: LDO
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Đà Nẵng. Ảnh: Lao Động

Tại Chương trình, CNLĐ đã trực tiếp bày tỏ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến nhà ở CNLĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao tay nghề cho người lao động, chính sách về bảo hiểm xã hội…

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ đã hoan nghênh Tổng LĐLĐVN đã ban hành riêng một Nghị quyết về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, chủ động tham gia với các cơ quan chức năng, với người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong việc đảm bảo chất lượng bữa ăn ca đối với CNLĐ; công đoàn có thể khởi kiện giám đốc DN khi DN để xảy ra ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của CNLĐ.

Theo Thủ tướng, để chấm dứt tình trạng ngộ độc tập thể tại các DN có đông CNLĐ, các cấp, các ngành cũng phải phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ để giám sát chất lượng thực phẩm cũng như giám sát định mức kinh phí DN dành cho bữa ăn ca của NLĐ.

Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động, phải đảm bảo kiểm tra nguyên liệu, nơi chế biến và bếp ăn cho người lao động, gắn trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, cần có chế tài phạt nghiêm, thậm chí xử lý hình sự các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng…

Chủ nhà trọ phải thu tiền điện đúng giá quy định

Ngày 20.5.2018, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với khoảng 1.000 CNLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ngày 20.5.2018, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) tặng máy tính cho công nhân lao động. Ảnh: LDO
Ngày 20.5.2018, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) tặng máy tính cho công nhân lao động. Ảnh: Lao Động

Tại Chương trình, CNLĐ nêu tình trạng người lao động ngoại tỉnh thuê nhà trọ phải chịu tiền điện, nước theo giá kinh doanh, tức là giá cao hơn các hộ gia đình sinh hoạt…

Ngay tại Chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công ty điện lực tỉnh, thành phố phối hợp với các cấp công đoàn tại các doanh nghiệp, chính quyền địa phương… nơi có đông CNLĐ thuê trọ khảo sát tình hình trả tiền điện của NLĐ đang thuê phòng trọ. Chủ nhà trọ phải áp dụng đúng các quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

“Nếu chủ nhà trọ thu tiền điện để ở theo giá điện cho mục đích kinh doanh là vi phạm quy định pháp luật. Hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 6, Điều 12 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ. Cụ thể: “Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt” – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ngay sau đó, các công ty điện lực đã yêu cầu các chủ khu nhà trọ ký cam kết cung cấp điện đúng giá quy định.

CNLĐ phải nỗ lực để học tập để có “nghệ tinh” thì mới “thân vinh”

Ngày 5.5.2019, tại Hội trường Thành ủy (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) diễn ra Chương trình Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ CNLĐ kỹ thuật cao năm 2019 với chủ đề “Công nhân, lao động kỹ thuật cao - động lực phát triển đất nước”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) trao quà cho công nhân tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng
Ngày 5.5.2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) trao quà cho công nhân tiêu biểu. Ảnh: Lao Động

Sau khi tiếp nhận ý kiến của CNLĐ, đại diện các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng lực lượng đội ngũ CN có tay nghề cao, thu hút nhân tài để Việt Nam trở thành “quốc gia khởi nghiệp”, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm đến 4 nhóm vấn đề thiết yếu với đời sống CNLĐ: Tiền lương và thu nhập đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu; nhà ở xã hội; môi trường làm việc, học tập cho CNLĐ và chỗ học tập, vui chơi cho CN, con CN.

Thủ tướng đề nghị tổ chức công đoàn cần đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo đời sống văn hóa, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh cho CNLĐ, trình độ, chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ. Quan tâm đến hậu phương của NLĐ để NLĐ xem công đoàn là gia đình thứ hai của mình.

Riêng đối với CNLĐ, Thủ tướng bày tỏ: “Chúng ta đều dưới ruộng đi lên, đều cần phải chuyển đổi để thích nghi với sự thay đổi mới, chuyển đổi nghề nghiệp, phải nỗ lực để học tập để có “nghệ tinh” thì mới “thân vinh”.

Không được chủ quan trước dịch COVID-19

Ngày 31.5.2020, tại Công ty TNHH Điện tử Foster, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà CNLĐ  tỉnh Bắc Ninh nhân dịp Tháng Công nhân 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà tới công nhân lao động.
Ngày 31.5.2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc) trao quà cho công nhân tại Bắc Ninh. Ảnh: Lao Động

Thủ tướng đã bày tỏ sự vui mừng trước sự chăm lo cho người lao động của địa phương và Tổng LĐLĐVN, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn nhủ, trong thời gian tới, người lao động cần cố gắng rèn luyện kỹ năng lao động tốt bằng cách học tập nhiều hơn, có tay nghề lao động tốt hơn, từ đó nâng cao thu nhập. Thủ tướng cũng cho rằng, doanh nghiệp cần giảm chi phí, duy trì việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất, áp dụng công nghệ, tìm thị trường mới để phát triển, từ đó duy trì việc làm, thu nhập cho công nhân lao động.

Bắc Ninh là một tỉnh có nhiều công nhân đến làm việc, vấn đề cấp thiết hiện nay là nhà ở cho người lao động, vì vậy, cần dành nguồn lực trung ương và địa phương, có cơ chế thuận lợi để xây dựng khu nhà ở của công nhân, giúp họ bớt khó khăn. Bên cạnh đó, cần đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự; không được chủ quan trước dịch COVID-19, có quyết sách phù hợp trên cơ sở đảm bảo sức khoẻ cho công nhân lao động...

Hà Anh (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng cho Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Bảo Hân |

Bắc Giang - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6) đã hoàn tất, sẵn sàng tổ chức để Chương trình thành công tốt đẹp.

Trước thềm Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân: Gần 10.000 kiến nghị

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Ngoài mong muốn sớm tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022, vấn đề công nhân lao động bức thiết, quan tâm lớn nhất chính là nhà ở, trường học và thiết chế cho công nhân.

Ngày 12.6, Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại Bắc Giang

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sẵn sàng cho Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Bảo Hân |

Bắc Giang - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6) đã hoàn tất, sẵn sàng tổ chức để Chương trình thành công tốt đẹp.

Trước thềm Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân: Gần 10.000 kiến nghị

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Ngoài mong muốn sớm tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022, vấn đề công nhân lao động bức thiết, quan tâm lớn nhất chính là nhà ở, trường học và thiết chế cho công nhân.

Ngày 12.6, Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại Bắc Giang

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.