Chi 24,1 tỉ đồng hỗ trợ gần 24.000 công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nam Dương |

Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) bị dương tính với SARS-CoV-2 đã nhận được hỗ trợ, nhiều thân nhân có CNLĐ bị F0 không may qua đời nhận được chăm lo của tổ chức CĐ... Đến nay, các cấp CĐ TPHCM đã chi 24,1 tỉ đồng hỗ trợ gần 24.000 trường hợp theo Quyết định 2606 của Tổng LĐLĐVN.

“Việc chăm lo thật là nghĩa tình”

Mới đây, gia đình anh Bùi Văn Chiến (Quận 7, TPHCM) đã nhận được 8 triệu đồng do CĐ các KCX & CN TPHCM chuyển hỗ trợ theo chính sách của Tổng LĐLĐVN với đoàn viên CĐ, CNLĐ mất vì COVID-19. Giọng buồn rầu, anh Chiến kể, vợ anh là chị N.T.Đ, CN của Cty TNHH Always (KCX Tân Thuận, TPHCM) bị nhiễm COVID-19 khi đi làm ở đây. Sau khi được phát hiện dương tính, chị Đ được đưa vào Bệnh viện Quận Gò Vấp để chữa trị, ngày 26.7 chị Đ tử vong.

Một điều an ủi với gia đình anh Chiến, mới đây, CĐ các KCX&CN TPHCM đã chuyển 8 triệu đồng tiền hỗ trợ theo chính sách của Tổng LĐLĐVN đối với đoàn viên CĐ, CNLĐ bị nhiễm COVID-19 và sau đó tử vong.

“Số tiền hỗ trợ của tổ chức CĐ tuy không nhiều, nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức CĐ đối với gia đình chúng tôi. Việc chăm lo này thật là nghĩa tình” - anh Chiến nói.

Tương tự, gia đình anh D.K.R, cũng là CN của Cty Always vừa nhận được khoản tiền 8 triệu đồng hỗ trợ từ tổ chức CĐ đối với người bị mất do COVID-19. Chị Nguyễn Mộng Nghi, vợ anh D.K.R, cho biết ngày 15.7, anh R được xét nghiệm và phát hiện dương tính, sau đó được đưa đi chữa trị ở bệnh viện nhưng đã không qua khỏi, mất ngày 27.7.

“Chồng tôi mất đi là nỗi đau buồn rất lớn, không gì bù đắp được. Được tổ chức CĐ quan tâm, hỗ trợ, tôi cũng nguôi ngoai phần nào” - chị Nghi chia sẻ.

Còn chị Bàn Thị Quyên, CN của Cty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi TPHCM) vừa được chữa khỏi bệnh COVID-19 thì chia sẻ, trong những ngày phải đi cách ly và sau là điều trị ở Bệnh viện dã chiến thu dung số 1, chị được CĐCS tiếp tế C sủi, cháo ăn liền, thuốc ho, thuốc cảm. Những lúc không ăn được cơm thì uống C sủi và ráng ăn cháo ăn liền do CĐ hỗ trợ để lấy thêm sức.

Sau ít ngày hết bệnh và về nhà, chị được nhận 3 triệu đồng tiền hỗ trợ theo quy định của Tổng LĐLĐVN. Chị Quyên tâm sự: “Thật sự tôi cảm thấy ấm lòng khi được CĐ chăm lo kịp thời”.

Có xác nhận dương tính với COVID-19 là được hưởng hỗ trợ

Ông Quách Mẫn Nghĩa - Chủ tịch CĐ Cty Always - cho biết, Cty có 970/2.000 lao động nhưng dương tính với COVID-19. Đến nay, Cty vẫn phải ngừng hoạt động. Hiện CĐCS đã làm hồ sơ gửi CĐ các KCX&CN và đã có khoảng 900 người được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/người, trong đó có 2 trường hợp thân nhân được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng như đã nói trên.

Ông Nghĩa cho hay, một số trường hợp còn lại còn đang tiếp tục làm thủ tục. Theo ông Nghĩa, có một số trường hợp cũng là F0, nhưng chỉ được đưa vào khi cách ly chăm sóc, chữa trị rồi cũng hết bệnh chứ không được đưa vào bệnh viện chữa trị, khi khỏi bệnh không có giấy xác nhận nên đang được xem xét để hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho biết, đến nay, LĐLĐ quận đã làm thủ tục để 164 CN bị F0 được nhận chế độ 3 triệu đồng/người và 5 gia đình có CN F0 không may qua đời được LĐLĐ quận đến tận nhà thăm hỏi trao hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp theo quy định của Tổng LĐLĐVN.

Ông Hải tâm sự: “Mất mát của gia đình có CN bị F0 không may qua đời là rất lớn, tổ chức CĐ luôn thấu hiểu, chia sẻ và kịp thời chăm lo”.

Tính đến ngày 3.9, các cấp CĐ TPHCM đã chi hỗ trợ cho 23.682 trường hợp theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam với số tiền trên 24,1 tỉ đồng; chi gần 4,83 tỉ đồng trợ giúp cho 23.593 trường hợp theo Phương án 03 của LĐLĐ TPHCM; hỗ trợ 136 trường hợp con của NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với kinh phí gần 54 triệu đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM phát hiện 63 F0 ra đường qua quét mã QR khai báo y tế

MINH QUÂN |

Kiểm tra mã QR khai báo y tế qua chốt, công an TPHCM phát hiện 63 F0 ra đường, trong đó có 10 trường hợp khỏi bệnh, 17 người cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà.

Thủ tướng yêu cầu TPHCM đảm bảo hỗ trợ y tế, thực phẩm cho người dân

ÁI VÂN |

Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong thời gian tới; cấp phát đầy đủ thuốc hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà.

Sở Y tế TPHCM nói về tiêm vaccine mũi 2 Pfizer cho người tiêm mũi 1 Moderna

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết trường hợp thiếu vaccine Moderna để tiêm mũi 2 thì có thể tiêm vaccine Pfizer thay thế vì hai loại vaccine này có cùng công nghệ sản xuất, có điểm tương đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM phát hiện 63 F0 ra đường qua quét mã QR khai báo y tế

MINH QUÂN |

Kiểm tra mã QR khai báo y tế qua chốt, công an TPHCM phát hiện 63 F0 ra đường, trong đó có 10 trường hợp khỏi bệnh, 17 người cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà.

Thủ tướng yêu cầu TPHCM đảm bảo hỗ trợ y tế, thực phẩm cho người dân

ÁI VÂN |

Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong thời gian tới; cấp phát đầy đủ thuốc hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà.

Sở Y tế TPHCM nói về tiêm vaccine mũi 2 Pfizer cho người tiêm mũi 1 Moderna

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết trường hợp thiếu vaccine Moderna để tiêm mũi 2 thì có thể tiêm vaccine Pfizer thay thế vì hai loại vaccine này có cùng công nghệ sản xuất, có điểm tương đồng.