CĐ TCTY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC:

Chi 17 tỉ đồng khen thưởng công nhân lao động trực tiếp

P.V |

Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch CĐ TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, năm 2018, CĐ EVNNPC đã phối hợp có hiệu quả với chuyên môn đồng cấp, tạo được sự đồng thuận và sức mạnh trong tổ chức các phong trào công nhân viên chức lao động, vận động người lao động vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các cấp CĐ cũng đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhất là cán bộ, công nhân viên chức lao động vùng bị ảnh hưởng bão, lụt, mưa lũ ổn định sản xuất kinh doanh và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó, trợ cấp cho 477 cán bộ, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 1,892 tỉ đồng; 26.973 người được khám sức khỏe định kỳ.

Bên cạnh đó, CĐ dành 17 tỉ đồng từ Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng khen thưởng công nhân trực tiếp làm công tác quản lý vận hành những ngày cực điểm nắng nóng; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chi 66 tỉ đồng từ Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên chức lao động nhân các ngày lễ; hỗ trợ 5 Cty Điện lực khắc phục hậu quả bão lũ và sự cố cáp ngầm vượt biển với số tiền 500 triệu đồng.

Trong năm 2018, cán bộ, công nhân viên chức lao động trong TCty đã có 441 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được công nhận, có 2 đoàn viên được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. N.L

CĐ Công an Nhân dân: Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời CĐ Cục Công nghiệp an ninh

Ngày 26.12, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời CĐ Cục Công nghiệp an ninh. Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí thượng tá Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐ Công an nhân dân; đại tá Nguyễn Duy Toan - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh (H08).

Tại buổi lễ, thượng tá Đinh Văn Mạnh - Trưởng ban Tổ chức CĐ Công an nhân dân - đã công bố quyết định của CĐ Công an nhân dân về việc thành lập CĐ Cục Công nghiệp an ninh. Thượng tá Vũ Mạnh Hà và đại tá Nguyễn Duy Toan đã trao quyết định thành lập CĐ Cục Công nghiệp an ninh và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời CĐ Cục Công nghiệp an ninh gồm 15 đồng chí. Đại úy Trần Xuân Lâm được chỉ định giữ chức Chủ tịch lâm thời CĐ Cục Công nghiệp an ninh.

CĐ Cục Công nghiệp an ninh hiện có 7 CĐCS với 2.700 đoàn viên. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch CĐ Công an nhân dân Vũ Mạnh Hà đã giao nhiệm vụ cho CĐ Cục Công nghiệp an ninh; trong đó nhấn mạnh việc khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình hoạt động toàn khóa, đoàn kết xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; chăm lo tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. XUÂN TRƯỜNG

BHXH và Công an tỉnh Quảng Bình: Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT

BHXH và Công an tỉnh Quảng Bình vừa ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Ông Phạm Thanh Tùng - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn quỹ BHXH, BHYT cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, NLĐ.

Do đó, hai ngành đã cùng ký kết quy chế phối hợp, với các nội dung như: Trao đổi thông tin liên quan nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn an ninh mạng. Phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực BHXH, BHYT như: Các thủ đoạn chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT; hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động; gian lận, giả mạo hồ sơ để trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Ngoài ra, còn phối hợp thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về BHXH, BHYT. Phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật Hình sự. HUY HƯƠNG

Long An: 1.343.000 người tham gia BHYT

Ông Mai Hữu Thơi - Giám đốc BHXH tỉnh Long An cho biết, năm 2018, BHXH tỉnh Long An được BHXH Việt Nam giao thu 6.329 tỉ đồng. Đáng chú ý, đến gần cuối năm, tỉnh còn được BHXH Việt Nam giao thu thêm 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 25.12, BHXH tỉnh đã thu đạt 6.074 tỉ đồng (đạt khoảng 95% kế hoạch). Căn cứ vào việc nắm bắt tình hình và tiến độ đôn đốc thu, BHXH tỉnh tin tưởng sẽ thu đạt và vượt kế hoạch trên 1%; đồng thời kéo giảm tỉ lệ nợ xuống dưới 2,2%.

Đến thời điểm này, BHXH tỉnh đã hoàn thành được 2 nhiệm vụ quan trọng trong phát triển, gia tăng đối tượng tham gia vào “lưới an sinh” trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đến nay tỉnh đã có 1.343.000 người tham gia BHYT (tăng 75.344 người so với năm 2017) và đạt tỉ lệ bao phủ 89,35% dân số - vượt 6,85% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, đã vận động được 2.095 người tham gia BHXH tự nguyện (trong khi chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao là 1.757 người). Đ.T

P.V
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Một cá nhân nhận thưởng Tết 1 tỷ 170 triệu đồng

Lê Tuyết |

1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bắc Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 350 triệu đồng

LÊ HOA |

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất của địa phương là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 có thể sẽ thấp hơn năm 2018

Minh Hương |

Nhận định về mức thưởng trong năm 2019, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng, trong tình hình kinh tế hiện nay, mức thưởng Tết 2019 của doanh nghiệp sẽ không có nhiều đột biến so với Tết 2018.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

TPHCM: Một cá nhân nhận thưởng Tết 1 tỷ 170 triệu đồng

Lê Tuyết |

1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bắc Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 350 triệu đồng

LÊ HOA |

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất của địa phương là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 có thể sẽ thấp hơn năm 2018

Minh Hương |

Nhận định về mức thưởng trong năm 2019, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng, trong tình hình kinh tế hiện nay, mức thưởng Tết 2019 của doanh nghiệp sẽ không có nhiều đột biến so với Tết 2018.