Công ty TNHH PouYuen Việt Nam:

Chi 1 tỉ đồng/ngày thuê thêm xe đưa đón công nhân phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng số xe đưa đón công nhân của Công ty PouYuen là 810 xe, bảo đảm mỗi xe chỉ chở 20 công nhân để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 6.4, ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen - nơi có hơn 63.500 công nhân lao động (CNLĐ), trú đóng tại Quận Bình Tân, TPHCM cho biết để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19, hàng ngày công ty đã thuê thêm 416 xe khách để đưa đón công nhân từ một số tỉnh đến công ty làm việc và đưa công nhân về nhà.

Ông Nghiệp cho biết thêm, trước đây, hàng ngày công ty tổ chức đội xe gồm 394 chiếc đưa đón khoảng 16.000 CN ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh… đến công ty làm việc và đưa công nhân về lại nhà sau khi làm xong. Như vậy, bình quân mỗi xe khoảng chở 40 người.

Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh và việc tập trung không quá 20 người, nên hàng ngày công ty đã thuê thêm 416 xe để chuyên chở công nhân từ nhà đến công ty và ngược lại.

Như vậy, tổng số xe hiện nay đang đưa đón công nhân hàng ngày của Công ty PouYuen là 810 xe và mỗi xe chỉ chở 20 công nhân. Riêng kinh phí thuê thêm 416 xe khoảng 1 tỉ đồng/ngày.

Cũng theo ông Nghiệp, trước khi công nhân lên và sau khi xuống xe, các lái xe phải thực hiện phun thuốc sát trùng, khử khuẩn để bảo đảm an toàn cho công nhân và phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Nhờ việc tổ chức đưa đón công nhân chu đáo và các biện pháp phòng dịch tích cực khác, đến nay hoạt động của công ty vẫn bình thường.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Bằng tình cảm và tấm lòng sẻ chia, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) và những người bạn đã quyên góp tiền để nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân mắc COVID-19 hồi phục có phải tiếp tục cách ly?

Thùy Dung - Tuấn Anh |

Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp, bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh lại có kết quả xét nghiệm về sau dương tính với virus. Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, điều này có thể do các xét nghiệm trước đó không hoàn toàn chính xác. Vì thế, các bệnh nhân sau khi xuất viện cần thực hiện cách ly tại nhà.

3 kịch bản điều hành giảm thiểu thiệt hại do COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội đã đề ra 3 kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Bằng tình cảm và tấm lòng sẻ chia, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) và những người bạn đã quyên góp tiền để nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân mắc COVID-19 hồi phục có phải tiếp tục cách ly?

Thùy Dung - Tuấn Anh |

Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp, bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh lại có kết quả xét nghiệm về sau dương tính với virus. Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, điều này có thể do các xét nghiệm trước đó không hoàn toàn chính xác. Vì thế, các bệnh nhân sau khi xuất viện cần thực hiện cách ly tại nhà.

3 kịch bản điều hành giảm thiểu thiệt hại do COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội đã đề ra 3 kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.