“Chênh tiền” mua nhà xã hội: Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời Bộ Xây dựng

Trần tuấn |

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án ở tỉnh Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và gửi báo cáo về bộ này trước 15.3. Tuy vậy, đã quá thời hạn nhưng Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây dựng ngày 15.3 vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến việc thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Trước đó, ngày 2.3, Bộ Xây dựng đã có công văn về việc thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội gửi UBND tỉnh Bắc Ninh. Công văn nêu rõ: Ngày 22.2.2022, trên Báo Lao Động có phản ánh thực trạng bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đưa tin “Công nhân mất hàng trăm triệu đồng “tiền chênh” mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh”. Nội dung bài báo phản ánh: Tại các dự án nhà ở xã hội Môi trường xanh, phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn do Công ty TNHH Môi trường xanh làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội Cao Nguyên 3, phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn do Công ty TNHH Cao Nguyên làm chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh do Tập đoàn Dabaco Việt Nam đầu tư xảy ra tình trạng bán chênh từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh. Phần vượt quá đó gọi là “tiền chênh” và không được đưa vào trong hợp đồng mua bán.

“Về việc này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra thông tin, giải quyết sự việc nêu trên theo quy định của pháp luật...”.

Trần tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Chủ đầu tư lên tiếng

Trần Tuấn |

Đối với các vấn đề Báo Lao Động nêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác minh, rà soát để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thu tiền chênh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Dấu hiệu trốn thuế, trục lợi

Trần Tuấn |

Chuyên gia và luật sư nhận định, việc chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bỏ ra ngoài mỗi hợp đồng mua bán hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" có dấu hiệu trốn thuế và trục lợi từ chính sách Nhà ở xã hội.

Công nhân mất hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bán cao hơn giá Sở Xây dựng đã phê duyệt hàng trăm triệu đồng/căn hộ. Phần vượt quá giá phê duyệt được chủ đầu tư gọi là "tiền chênh", không được đưa vào hợp đồng mua bán.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đua nhau đặt cọc mua nhà ở xã hội tại Bắc Giang: Chủ đầu tư lên tiếng

Trần Tuấn |

Đối với các vấn đề Báo Lao Động nêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xác minh, rà soát để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thu tiền chênh mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Dấu hiệu trốn thuế, trục lợi

Trần Tuấn |

Chuyên gia và luật sư nhận định, việc chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bỏ ra ngoài mỗi hợp đồng mua bán hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" có dấu hiệu trốn thuế và trục lợi từ chính sách Nhà ở xã hội.

Công nhân mất hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bán cao hơn giá Sở Xây dựng đã phê duyệt hàng trăm triệu đồng/căn hộ. Phần vượt quá giá phê duyệt được chủ đầu tư gọi là "tiền chênh", không được đưa vào hợp đồng mua bán.