Chê tiền thưởng Tết thấp, hơn 3.000 công nhân ngừng việc tập thể

Thùy Linh - Tất Thảo |

Hơn 3.000 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giầy Lập Thạch (Công ty Giày Lập Thạch) ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã ngừng việc tập thể ngày thứ hai vì cho rằng tiền thưởng Tết thấp.

Ngày 16.1, Báo Lao Động nhận được phản ánh của công nhân Công ty TNHH MTV Giầy Lập Thạch về việc tiền thưởng Tết Nguyên đán 2020 của công ty này.

Một nữ công nhân cho biết, nguyện vọng của công nhân là muốn được thưởng cho tất cả người lao động trong công ty 1 tháng lương cơ bản (khoảng 3.651.000 đồng), tuy nhiên công ty không chấp thuận mà chia ra các mức A, B, C để thưởng.

Nếu công nhân ở mức A được 3 triệu đồng/người; mức B được hơn 2,5 triệu đồng/người; mức C được 1,9 triệu đồng/người.

 
Đến chiều 16.1, công nhân vẫn ngừng việc và xếp hàng ngoài cổng công ty, yêu cầu tăng tiền thưởng Tết.

“Để đạt được mức A là rất khó. Công nhân phải làm 30 ngày trong tháng không nghỉ, tăng ca đến 21h đêm, không vi phạm các lỗi mới được ở mức này”- nữ công nhân này cho biết. Với tiêu chí xếp loại như vậy, thì phần lớn công nhân của công ty chỉ được xếp loại C, là mức thấp nhất.

Sau khi công nhân phản ứng, có đơn đề nghị tăng mức tiền thưởng tết, công ty hứa ngày 15.1 sẽ thông báo. Đúng hẹn, công ty thông báo mỗi mức sẽ tăng thêm 10.000 đồng.

Khi nghe được thông tin này, công nhân bức xúc và bắt đầu ngừng việc tập thể từ chiều 15.1. Đến chiều 16.1, công nhân vẫn tiếp tục ngừng việc, xếp hàng dài bên ngoài phân xưởng và ngoài cổng công ty.

Trước tình hình trên, phóng viên Lao Động đã có mặt tại hiện trường, ghi lại những ý kiến, những bức xúc của công nhân Công ty Giày Lập Thạch. Chị P.L.H (38 tuổi) - công nhân tại công ty này - chia sẻ: "Chúng tôi làm công nhân ở công ty này xấp xỉ 10 năm. Cả năm lao động, chỉ có một cái Tết Nguyên đán mà thưởng Tết của chúng tôi cũng chỉ được 2 triệu đồng, có người chỉ được hơn 1 triệu đồng. Chúng tôi chỉ mong công ty thưởng Tết cho anh em bằng 1 tháng lương cơ bản, như vậy mọi người còn có được một cái Tết ấm hơn. Chứ thưởng thấp như thế này, với mức giá thị trường hiện nay, thì Tết nhất gì nữa?".

Trao đổi với phóng viên Lao Động về vụ việc, đại diện Sở Lao Động- Thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: UBND tỉnh đã lập đoàn công tác có mặt tại Công ty Giày Lập Thạch để giải quyết vụ việc công nhân ngừng việc tập thể. Theo vị này, so với mặt bằng chung, thưởng Tết như vậy không phải là thấp. Tuy nhiên, vì một số lý do mà công nhân không chịu làm việc.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc cũng có mặt tại công ty nhằm ghi nhận ý kiến của người lao động.

"Khi công ty thay đổi tăng 10.000 đồng 1 mức thưởng Tết thì số tiền họ phải chi thêm đã là gần 2 tỉ đồng. Trước mắt, chúng tôi động viên công nhân quay lại các phân xưởng làm việc, để tạo cơ hội cho doanh nghiệp tính toán lại, thay đổi chính sách với anh em công nhân. Nếu cứ nghỉ việc tập thể như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cả lương thưởng của công nhân và doanh nghiệp" - đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc nói.

Thùy Linh - Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết của lao động ngành Xây dựng: Cao nhất là 50 triệu đồng

Quế Chi |

Thưởng Tết 2020 cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng có mức bình quân là một tháng lương. Mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 50.000.000 đồng.

"Bật mí" chuyện thưởng tết của các công ty công nghệ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Công chúng Trung Quốc dấy lên sự tò mò về số tiền thưởng Tết của nhân viên ngành công nghệ thông tin sau tin Huawei thưởng 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ đồng) cho nhân viên.

Thưởng Tết qua các năm: Nơi hàng tỉ đồng, nơi "thủng đáy" vài chục nghìn

Anh Thư- Quỳnh Chi |

Thưởng Tết qua các năm có sự chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.

Giải cứu người phụ nữ bất ngờ leo lên dây cáp quang trên cao

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát, một người phụ nữ bất ngờ leo lên dây cáp quang. Người dân đã phải giải cứu người này.

Tuyến đường di cư nguy hiểm khiến hàng triệu người từ bỏ giấc mơ Mỹ

Thảo Phương |

Tuyến đường di cư băng qua Darién Gap - dải rừng nhiệt đới nối liền Nam và Trung Mỹ - là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.

Câu lạc bộ Nam Định thua đậm trước Công an Hà Nội tại vòng 7 V.League 2023

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đà hưng phấn với chiến thắng 3-0 trước Nam Định trên san Hàng Đẫy tại vòng 7 Night Wolf V.League 2023.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Không gì có thể thay thế được cuộc sống hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay của chúng ta, có rất nhiều các bạn trẻ có xu hướng lập gia đình muộn, nhất là các cô gái. Nguyên nhân khiến các cô gái muộn chồng thì có rất nhiều. Nhưng sau khi vượt qua được hết những điều đó để các cô đi đến hôn nhân thì không phải người phụ nữ nào cũng gặp được may mắn...

Tên lửa mạnh nhất thế giới được cho phép phóng thử

Anh Vũ |

Sau khi được cấp phép, tên lửa Starship của SpaceX có thể được phóng ngay ngày mai, 17.4.

Thưởng Tết của lao động ngành Xây dựng: Cao nhất là 50 triệu đồng

Quế Chi |

Thưởng Tết 2020 cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng có mức bình quân là một tháng lương. Mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 50.000.000 đồng.

"Bật mí" chuyện thưởng tết của các công ty công nghệ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Công chúng Trung Quốc dấy lên sự tò mò về số tiền thưởng Tết của nhân viên ngành công nghệ thông tin sau tin Huawei thưởng 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ đồng) cho nhân viên.

Thưởng Tết qua các năm: Nơi hàng tỉ đồng, nơi "thủng đáy" vài chục nghìn

Anh Thư- Quỳnh Chi |

Thưởng Tết qua các năm có sự chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.