Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức tinh giản biên chế

Minh Hương |

Khi bị tinh giản biên chế, công chức được hưởng một số chế độ, chính sách như: Về hưu trước tuổi; Chính sách thôi việc; Bảo lưu phụ cấp lãnh đạo...

Chính sách thôi việc

Với người thôi việc ngay

Người có tuổi tối đa thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động thuộc diện tinh giản biên chế nhưng không đủ điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi, nếu thôi việc ngay thì được hưởng chính sách, trợ cấp theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 143 như sau:

- Trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

- Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Với người thôi việc sau khi đi học nghề

Người dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ, chuyên ngành, có nguyện vọng thôi việc thì được tạo điều kiện đi học nghề trước khi thôi việc. Khi đó, những người này được:

- Hưởng nguyên lương tháng hiện hưởng;

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian học nghề không quá 6 tháng;

- Được trợ cấp kinh phí học nghề bằng chi phí của khóa học tối đa bằng 6 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề. Sau khi học xong còn được trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc;

- Được trợ cấp ½ tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

Lưu ý: Thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.

Chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 108, những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế mà chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước được hưởng các khoản trợ cấp gồm:

- Trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng;

- Trợ cấp ½ tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Bảo lưu phụ cấp lãnh đạo

Với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức thì được bảo lưu phụ cấp này đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ.

Đáng chú ý: Nếu công chức đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo 6 tháng.

Từ các quy định trên có thể thấy, mặc dù dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác nhưng những người thuộc diện tinh giản biên chế vẫn được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Thời gian hưởng chế độ, chính sách này được tính từ ngày Nghị định 108 chính thức có hiệu lực tức là từ ngày 10.1.2015. Tuy nhiên, Chính phủ quy định thời hạn để các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế nêu trên, cụ thể:

Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31.12.2030.

Từ quy định trên, có thể khẳng định, chính sách, chế độ đối với người thuộc diện tinh giản biên chế chỉ được áp dụng đến ngày 31.12.2030.

Ngoài ra, cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế còn được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108 và các quy định được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 113 năm 2018 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP, căn cứ để hưởng chính sách này dựa vào số tuổi của công chức.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Căn cứ để công chức tập sự được hưởng 100% lương

Phương Minh |

Bộ Nội vụ trả lời bạn đọc về căn cứ để công chức tập sự được hưởng 100% lương đối với đơn vị hành chính miền núi.

Lâu nhận căn cước công dân gắn chíp, người dân được làm lại không?

Minh Hương (T/H) |

Nếu làm căn cước công dân gắn chíp một thời gian dài nhưng chưa được nhận, người dân vẫn có thể đi xin cấp thẻ căn cước mới.

Những khoản tiền lao động tự do mắc COVID-19 được nhận hỗ trợ

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là lao động tự do. Gia đình tôi có 3 F1 là người lớn và 2 F1 là trẻ em bị nhiễm từ ngày 26.1.2022. Vậy tôi và gia đình có được nhận trợ cấp gì không?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Căn cứ để công chức tập sự được hưởng 100% lương

Phương Minh |

Bộ Nội vụ trả lời bạn đọc về căn cứ để công chức tập sự được hưởng 100% lương đối với đơn vị hành chính miền núi.

Lâu nhận căn cước công dân gắn chíp, người dân được làm lại không?

Minh Hương (T/H) |

Nếu làm căn cước công dân gắn chíp một thời gian dài nhưng chưa được nhận, người dân vẫn có thể đi xin cấp thẻ căn cước mới.

Những khoản tiền lao động tự do mắc COVID-19 được nhận hỗ trợ

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là lao động tự do. Gia đình tôi có 3 F1 là người lớn và 2 F1 là trẻ em bị nhiễm từ ngày 26.1.2022. Vậy tôi và gia đình có được nhận trợ cấp gì không?