Cháy nổ ở khu vực nhà trọ cho công nhân: Gióng lên hồi chuông báo động

ANH THƯ |

Mới đây, hỏa hoạn làm cháy 4 xưởng tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 8 người tử vong. Sự việc thương tâm trên đã gióng lên hồi chuông báo động về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu vực xưởng sản xuất, các dãy nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thủ đô.

Điều đáng nói, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu hàng trăm mét trong khu dân cư.

Vẫn còn bỏ ngỏ

Gần các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, công nhân có nhu cầu thuê trọ rất lớn. Với đồng lương ít ỏi, họ thường tìm nhà trọ giá rẻ, tạm bợ để sinh sống. Làm công nhân được 1 năm tại KCN Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), chị N.T.H (huyện Văn Yên, Yên Bái) cho biết: “Thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 4.500.000 đồng. Để tiết kiệm chi phí, tôi cùng vài người nữa thuê chung một phòng trọ. Phòng trọ rộng khoảng 15m2 gồm cả chỗ ngủ, để đồ và một góc phòng nấu nướng. Khi ở đây, chủ trọ cũng chỉ nhắc nhở đi đâu phải khóa bình gas, tắt điện, còn nói về việc được hướng dẫn PCCC thì không có”.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các khu trọ cho công nhân thuê đều khá chật chội, trong phòng nhiều đồ dùng, vật liệu bén lửa và hệ thống dây điện chằng chịt. Thế nhưng, những nơi này hầu như không có các phương tiện PCCC cơ bản, chẳng hạn như bình cứu hỏa.

Thuê trọ tại thôn Bầu (xã Kim Chung, Đông Anh), chị Đỗ Thị Hồng Lĩnh (Yên Sơn, Tuyên Quang) chia sẻ: “Thuê trọ ở đây được 4 năm, nhưng cũng không thấy chủ trọ hay chính quyền nhắc nhở về vấn đề PCCC. Thực tế, phòng trọ tôi thuê là nhà cấp bốn nhỏ hẹp và đường dây điện cũng tạm bợ. Chúng tôi cũng khá lo lắng khi có cháy, nổ gì xảy ra mà không có kỹ năng cũng như phương tiện chữa cháy thì biết làm thế nào”.

Hiện có 10 phòng trọ cho thuê, bà Lê Thị Tuyết (60 tuổi, chủ khu trọ tại xã Kim Chung) cũng bày tỏ rất lo lắng vì chỉ cần một phòng trọ gặp sự cố sẽ gây nguy hiểm cho cả khu. “Chủ nhà trọ như tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người phải dùng gas, dùng điện đảm bảo an toàn, tránh cháy nổ, chập điện. Mới đây, tôi thay dây điện tốt, gọn gàng tại các nhà trọ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng chưa có nhiều buổi tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy cho các nhà trọ”.

Nguy cơ cháy nổ hiện hữu

Trao đổi với PV, thiếu tá Nguyễn Hùng Nam - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) - cho biết: “Vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ mới phát sinh, không nằm trong phụ lục danh mục đơn vị quản lý về phòng cháy theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Nghị định này quy định đối tượng như khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách mới phải đảm bảo yêu cầu về PCCC”.

Vị này phân tích, thông thường, nhà trọ dựng tạm khung thép mái tôn nên luôn tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ. Vài năm trở lại đây, các nhà trọ xảy ra rất nhiều sự cố. Cụ thể, cách đây khoảng 2-3 năm, đã xảy ra cháy tại khu vực nhà cho công nhân ở phường Hoàng Liệt. Một dãy nhà trọ ảnh hưởng khi sử dụng vật liệu đun nấu là gỗ nên đẩy tàn than gây cháy và rất may không có thiệt hại về người.

Theo ông Nam, vừa qua, Công an quận Hoàng Mai đã tập huấn phòng cháy chữa cháy với đối tượng là cảnh sát khu vực để triển khai xuống các phường - những người nắm chắc địa bàn nhất. Đối tượng nhà trọ và những gia đình sản xuất kinh doanh trong khu dân cư đều phải được tuyên truyền, tập huấn về PCCC.

Quá trình tuyên truyền về PCCC tại nhà trọ cho công nhân gặp rất nhiều khó khăn. “Thông thường, giờ hành chính thì công nhân đi làm. Hơn nữa, nhận thức của người lao động về phòng cháy chữa cháy chưa cao” - ông Nam nói.

“Bên cạnh tập tuấn đến tận các phường, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng cơ bản và biện pháp phòng ngừa cháy nổ với tất cả ban chỉ huy công trường xây dựng trên địa bàn quận. Trong đó, chúng tôi lưu tâm nhất nhà trọ, lán trại cho công nhân ở” - ông Nam nói.

Cần sớm đưa nhà xưởng vào khu công nghiệp

Theo ghi nhận, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) còn hàng trăm nhà xưởng sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu vực dân cư. Có những nhà xưởng nằm sâu trong hẻm, xung quanh là nhà dân, đặc biệt là đông nhà trọ có công nhân thuê ở. Những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra hỏa hoạn khiến người dân, công nhân lao động ở trọ nơm nớp lo sợ.

Việc tồn tại các nhà xưởng trong khu dân cư, trao đổi với phóng viên sau các vụ cháy, ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên - cho biết, các nhà máy hình thành trước, xung quanh là đất trống, sau này người dân mua đất làm nhà gần đó nên hình thành khu đông dân cư.

Hiện Bình Dương có 28 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, diện tích cho thuê bất động sản công nghiệp còn trống khoảng gần 30%. Tỉnh này vẫn chưa có kế hoạch cụ thể đưa các nhà xưởng vào khu công nghiệp được xây dựng bài bản, có đầy đủ hệ thống PCCC và cách xa khu dân cư. ĐÌNH TRỌNG

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhà trọ dành cho công nhân: "Có chỗ che mưa che nắng là tốt lắm rồi"

Lê Thanh Hiền - Lại Thu Hương |

Trời nhá nhem tối, chúng tôi tìm đến thăm một vài dãy nhà trọ giá rẻ của công nhân gần KCN Bắc Thăng Long, tại thôn Bầu (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

LĐLĐ TP. Hà Nội: Tuyên truyền pháp luật đến CNLĐ khu nhà trọ

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 28.3 cho biết, Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an các huyện Sóc Sơn và Mê Linh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 200 CNLĐ tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) và Tổ tự quản số 7 khu nhà trọ công nhân xã Quang Minh (huyện Mê Linh).

Té nước theo mưa, chủ nhà trọ công nhân chuẩn bị tăng giá điện

NHÓM PV |

Điện, than, khí đồng loạt tăng giá bán bắt đầu từ ngày 20.3, có nghĩa các nguồn nhiên liệu đầu vào thiết yếu của hàng loạt mặt hàng cùng tăng, tạo sức ép lên mặt bằng giá chung, làm dấy lên lo ngại về việc giá cả thị trường sẽ “té nước theo mưa”. Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, một số chủ nhà trọ hiện đã thông báo ngay đến vấn đề tăng giá điện với công nhân thuê trọ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà trọ dành cho công nhân: "Có chỗ che mưa che nắng là tốt lắm rồi"

Lê Thanh Hiền - Lại Thu Hương |

Trời nhá nhem tối, chúng tôi tìm đến thăm một vài dãy nhà trọ giá rẻ của công nhân gần KCN Bắc Thăng Long, tại thôn Bầu (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

LĐLĐ TP. Hà Nội: Tuyên truyền pháp luật đến CNLĐ khu nhà trọ

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 28.3 cho biết, Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an các huyện Sóc Sơn và Mê Linh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 200 CNLĐ tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) và Tổ tự quản số 7 khu nhà trọ công nhân xã Quang Minh (huyện Mê Linh).

Té nước theo mưa, chủ nhà trọ công nhân chuẩn bị tăng giá điện

NHÓM PV |

Điện, than, khí đồng loạt tăng giá bán bắt đầu từ ngày 20.3, có nghĩa các nguồn nhiên liệu đầu vào thiết yếu của hàng loạt mặt hàng cùng tăng, tạo sức ép lên mặt bằng giá chung, làm dấy lên lo ngại về việc giá cả thị trường sẽ “té nước theo mưa”. Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, một số chủ nhà trọ hiện đã thông báo ngay đến vấn đề tăng giá điện với công nhân thuê trọ.