Cháy công ty may ở Quảng Nam: Hơn 800 công nhân có nguy cơ mất việc

Thanh Chung |

Quảng Nam - Vụ cháy khiến công ty may Woochang bị thiêu rụi khiến hơn 800 công đang làm việc tại đây lo lắng về nguy cơ mất việc trong thời gian sắp đến.

Lời kể của nhân chứng

Khoảng 13h30 ngày 25.5, tại Công ty TNHH Woochang Việt Nam (đóng ở cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng - làm việc tại bộ phận hoàn thành – Cty TNHH Woochang cho biết, tại phân xương anh làm việc bất ngờ bốc cháy mọi người đến dập nhưng không ngờ lại cháy lan quá nhanh. Thấy không thể dập được, anh cùng mọi người chạy ra ngoài vì khói xộc lên rất ngạt thở.

 
Đến 17h30 đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Đến khoảng 17h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn trang thiết bị, vật dụng tại các kho, xưởng của công ty.

Chị Nguyễn Thị Thủy (36 tuổi, công nhân công ty) cho biết, khi phát hiện đám cháy nhiều công nhân đã cố dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh nên tất cả đều bỏ chạy ra ngoài. Khói đen bốc lên bao trùm cả công ty.

 
Rất đông người dân đến hiện trường đám cháy để theo dõi.

Nhìn ngọn lửa ngùn ngụt đang thiêu rụi công ty, ông Huỳnh Văn Khánh - bảo vệ công ty Woochang chỉ biết thở dài. Ông Khánh chia sẻ, ông làm ở công ty gần được một năm qua, thu nhập mỗi tháng với mức lương 6 triệu đồng, đó cũng là tiền ông dùng chi tiêu trong gia đình.

“Giờ công ty cháy hết rồi nguy cơ mất việc là rất cao, dù thế nỗi buồn mất việc của mình cũng không bằng nỗi buồn mất công ty của người ta. Nhìn ngọn lửa thiêu rụi công ty mà xót thương. Công ty họ đầu tư hàng nghìn tỉ đồng giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân giờ lụi tàng trong khói lửa vậy rất là đau lòng” - ông Khánh chia sẻ.

Nỗi lo mất việc

Anh Nguyễn Ngọc Hùng - Công nhân của Công ty Woochang cho hay, hiện tại anh là lao động chính cho gia đình, với mức thu nhập ở đây thì anh có thể trang trải cuộc sống nhưng nay bị cháy vậy thì rất lo. Đặc biệt, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chỉ mới đi làm lại trong thời gian ngắn thì công ty xảy ra sự cố như vậy rất dễ bị tái thất nghiệp.

"Trước giờ mình làm việc chủ yếu tại công ty và không có một nghề phụ nào cả, với tình hình hiện tại tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà hàng trăm công nhân ở đây cũng tạm nghỉ để sửa chữa. Tôi cũng rất mong các ngành chức năng sớm hỗ trợ công ty để người lao động có thể đi làm trở lại" - anh Hùng nói.

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - cho biết đám cháy diễn ra lúc 760 công nhân, 50 quản lý đang làm việc, khu vực công ty rộng 1,5ha với hai kho chứa vãi, 1 kho chứa áo quần và khu xưởng, nhiều căn nhà làm việc.

“Đám cháy gây thiệt hại lớn cho công ty, thời gian khắc phục lâu khiến việc làm của công nhân bị gián đoạn, mất việc. Chúng tôi sẽ làm việc với công ty, các ban ngành đoàn thể, UBND tỉnh tìm hướng khắc phục hậu quả” - ông Hiếu nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Công ty may ở Quảng Nam đang bốc cháy dữ dội, hơn 700 công nhân tháo chạy ra ngoài

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công ty may thuộc cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 (Quảng Nam) bất ngờ cháy lớn, hơn 700 công nhân đang làm việc kịp thời thoát thân an toàn.

Cháy cửa hàng nông sản tại Yên Bái, khói đen bốc cao hàng chục mét

An Trịnh |

Yên Bái - Tại khu vực Tổ 2, phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái đã xảy ra một vụ hoả hoạn, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hà Nội: Bãi tập kết phế thải nhựa bùng cháy dữ dội

Tô Thế |

Hà Nội - Bãi tập kết phế thải nhựa bốc cháy ngùn ngụt kèm khói đen. 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ được huy động đến hiện trường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công ty may ở Quảng Nam đang bốc cháy dữ dội, hơn 700 công nhân tháo chạy ra ngoài

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công ty may thuộc cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 (Quảng Nam) bất ngờ cháy lớn, hơn 700 công nhân đang làm việc kịp thời thoát thân an toàn.

Cháy cửa hàng nông sản tại Yên Bái, khói đen bốc cao hàng chục mét

An Trịnh |

Yên Bái - Tại khu vực Tổ 2, phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái đã xảy ra một vụ hoả hoạn, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hà Nội: Bãi tập kết phế thải nhựa bùng cháy dữ dội

Tô Thế |

Hà Nội - Bãi tập kết phế thải nhựa bốc cháy ngùn ngụt kèm khói đen. 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ được huy động đến hiện trường.