Chật vật trong các khu nhà trọ, công nhân mong một căn nhà để an cư

Quỳnh Trang |

Áp lực đủ thứ từ tiền thuê trọ, sinh hoạt trong một căn phòng chật hẹp, thiếu nhiều tiện nghi cơ bản... nhiều công nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn mơ về một chốn an cư để lạc nghiệp.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện nay ở nhiều khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang thiếu hụt hạ tầng xã hội cho người lao động như thiếu nhà ở cho công nhân, thiếu các hoạt động vui chơi giải trí, thiếu trường mẫu giáo cho con em công nhân, dẫn đến tình trạng nhiều KCN chưa đáp ứng được nhu cầu chỗ ở, công nhân phải thuê trọ ngoài nhà dân, ở nơi chật chội, thiếu thốn và đông đúc.

Nhiều gia đình, nhóm công nhân phải ở trong các khu nhà trọ lụp xụp như ổ chuột, nhiều người ở trong phòng vỏn vẹn có 10 - 12m2.

Trong tất cả các khu nhà trọ dành cho công nhân lao động trên địa bàn TP. Vinh, những xóm trọ ở khu công nghiệp Bắc Vinh có “lịch sử” lâu nhất. Ảnh: Quỳnh Trang
Trong tất cả các khu nhà trọ dành cho công nhân lao động trên địa bàn TP. Vinh, những xóm trọ ở khu công nghiệp Bắc Vinh có “lịch sử” lâu nhất. Ảnh: Quỳnh Trang

Chị Hà Thị Phượng, 27 tuổi, công nhân khu công nghiệp Bắc Vinh (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) và chồng - anh Cường là tài xế xe ôm thuê phòng trọ chưa đến 10m2 trong con hẻm nhỏ ở xã Hưng Đông  - TP Vinh.

Căn phòng được lợp tôn, nền cao hơn lối đi chung của dãy trọ, có gác xép, khu vệ sinh, tắm giặt khép kín. Cuối phòng là khu vực nấu ăn. Trên chiếc bàn nhỏ, chị Phượng đặt một bếp ga mini, lọ mắm muối, dưới là xô nhựa đựng gạo, mì tôm, rau quả được cho vào túi treo trên cao để tiết kiệm không gian.

Tăng ca về muộn,chị Hà Thị Phượng ghé hàng rong gần xóm trọ để chuẩn bị bữa tối. Ảnh: Quỳnh Trang.
Tăng ca về muộn,chị Hà Thị Phượng (27 tuổi , công nhân Khu công nghiệp Bắc Vinh) ghé hàng rong gần xóm trọ để chuẩn bị bữa tối. Ảnh: Quỳnh Trang.

Vợ chồng nữ công nhân nhiều lần bàn tính mua tủ lạnh, máy giặt hoặc tủ áo quần nhưng lại thôi vì không có chỗ để. Hồi tháng 6, 7 con gái 3 tuổi quấy khóc vì phòng quá nóng. Thương con nhỏ, anh chị quyết định mua 1 chiếc quạt hơi nước để phục vụ nhu cầu trong gia đình.

Sau gần 5 năm làm công nhân tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng chị Phượng tầm 11 triệu đồng. Nữ công nhân liệt kê, phí gửi trẻ 2 triệu, ăn uống mỗi ngày 150.000 đồng, mỗi tháng "bay" mất 4,5 triệu đồng, trả góp tiền xe 2,5 triệu đồng. Không ốm đau, đám tiệc, mỗi tháng chị còn 2 triệu đồng.

Với số tiền ít ỏi, gia đình không dám tìm phòng trọ lớn hơn, nên bằng lòng với chỗ ở hiện tại, mỗi tháng chỉ mất gần 1 triệu đồng bao cả điện, nước.

Bữa cơm đạm bạc với một món rau duy nhất và một đĩa tép cho 3 người ăn của gia đình Chị Phượng, anh Cường. Ảnh: Quỳnh Trang
Bữa cơm đạm bạc với một món rau duy nhất và một đĩa cá nhỏ cho 3 người ăn của gia đình Chị Phượng, anh Cường. Ảnh: Quỳnh Trang

"Phòng nhỏ nhưng không bị ngập khi mưa lũ, cống không thối, nghẹt. Chủ nhà tốt bụng cho khất tiền nếu mình kẹt", anh Cường cho biết.

So với chỗ chị Phượng, phòng trọ chị Nguyễn Thị Tưởng (công nhân thuê trọ tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên), rộng hơn 2m2, tiền trả mỗi tháng cao hơn 300.000 đồng. Để tiết kiệm, chị ở ghép với một đồng nghiệp. Gần 6 năm vào làm công nhân tại khu công nghiệp VSIP tính cả tăng ca, thu nhập mỗi tháng chị khoảng 5,2 đến 7 triệu đồng.

Với diện tích trung bình từ 10-15m2, bao gồm cả bếp và công trình phụ, nhiều. Ảnh : Quỳnh Trang
Với diện tích trung bình từ 10-12m2, bao gồm cả bếp và công trình phụ, nhiều phòng trọ chỉ kê một chiếc giường và một chiếc bàn. Ảnh : Quỳnh Trang

Hiện nay, tại nhiều KCN như VSIP, Bắc Vinh,... trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có nhà trọ cho công nhân. Công nhân phải đi thuê nhà trọ ở trong nhà dân ở khu vực lân cận.

Giá thuê nhà từ 10 đến 12m2 và các công trình phụ trợ khác giao động từ mức 1 triệu đến 2,3 triệu đồng/tháng. Giá này so với mức thu nhập của người lao động  làm việc ở các KCN khá cao. Tính tổng cộng cả tăng ca thì bình quân thu nhập của người lao động giao động từ mức 6-7 triệu đồng/tháng. Với thu nhập đó, tiền nhà trọ, cộng tiền điện với giá 3.000 đồng/KWh; tiền nước giá 13.000 đồng/khối… thì người lao động không đủ sống.

“Đau đầu nhất là khi ra chợ, hay ghé quán hoá không biết mua gì, ăn gì cho hợp túi tiền” Chị Tưởng cho biết. Ảnh: Quỳnh Trang
“Đau đầu nhất là khi ra chợ, hay ghé quán hoá không biết mua gì, ăn gì cho hợp túi tiền” - chị Tưởng cho biết. Ảnh: Quỳnh Trang

“Đề nghị tỉnh có chính sách xây dựng nhà trọ giá rẻ cho công nhân. Chúng em cũng đã đi lao động tại các tỉnh khác thì thấy hầu hết các tỉnh đều có nhà ở cho công nhân với các tiện ích như gần KCN, có chợ, các công trình công viên, sân thể thao…”  chị Tưởng nói.

Trong cuộc đua mở rộng khu công nghiệp của các địa phương những năm tới, số lượng công nhân dự báo còn tăng nhanh. Song quy hoạch phát triển các khu công nghiệp hầu như chưa tính tới nhu cầu về chỗ ở cho họ.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền ban hành quy chuẩn về nhà trọ. Nhưng hiện nay,  quy chuẩn này vẫn chưa được ban hành.

Còn về chính sách hỗ trợ nhà ở thu nhập thấp, luật đã có quy định hỗ trợ các dự án không thu tiền đất, hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng như điện, nước…

Về quy hoạch, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch tổng thể 35 khu đô thị có nhà ở xã hội. Trong đó, có 7 dự án đã đưa vào hoạt động, 8 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; 20 dự án đã có trong quy hoạch. Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng sẽ tham mưu quản lý chặt chẽ đầu tư nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Trụ sở biến thành nhà hàng, Công ty VNECO 2 kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 kêu cứu vì trụ sở chính tọa lạc tại khu đất vàng ở TP Vinh (Nghệ An) bị cho thuê trái phép để làm nhà hàng kinh doanh hải sản tươi sống.

Nghệ An: Công nhân mong muốn có chợ thực phẩm an toàn

QUANG ĐẠI |

Cuộc sống lao động ở trọ nhiều khó khăn, vất vả, công nhân lao động trong các khu công nghiệp ở Nghệ An mong muốn có chợ thực phẩm sạch, an toàn.

Phan Văn Đức toả sáng giúp Sông Lam Nghệ An thắng dễ Bình Dương

Thanh Vũ |

Cú đúp của Phan Văn Đức giúp Sông Lam Nghệ An có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Bình Dương ở vòng 23 Night Wolf V.League 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghệ An: Trụ sở biến thành nhà hàng, Công ty VNECO 2 kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 kêu cứu vì trụ sở chính tọa lạc tại khu đất vàng ở TP Vinh (Nghệ An) bị cho thuê trái phép để làm nhà hàng kinh doanh hải sản tươi sống.

Nghệ An: Công nhân mong muốn có chợ thực phẩm an toàn

QUANG ĐẠI |

Cuộc sống lao động ở trọ nhiều khó khăn, vất vả, công nhân lao động trong các khu công nghiệp ở Nghệ An mong muốn có chợ thực phẩm sạch, an toàn.

Phan Văn Đức toả sáng giúp Sông Lam Nghệ An thắng dễ Bình Dương

Thanh Vũ |

Cú đúp của Phan Văn Đức giúp Sông Lam Nghệ An có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Bình Dương ở vòng 23 Night Wolf V.League 2022.