“Chân kiềng” vượt khó ở Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Dịch COVID-19 khiến đời sống nhiều người dân, người lao động ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, các DN cũng bị đình trệ sản xuất. Để đảm bảo cùng nỗ lực vượt khó, tổ chức Công đoàn các cấp, DN và NLĐ ở Bạc Liêu cùng tạo thành thế “chân kiềng”, đồng hành vươn lên trong gian khó.

Công đoàn không để đoàn viên bơ vơ

Công đoàn ngành Y tế Bạc Liêu hiện có 18 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với gần 4.700 đoàn viên. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 hiện nay, những người làm công tác y tế đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với các lực lượng khác, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế luôn xông pha nơi tuyến đầu đầy gian nan, nguy hiểm. Để kịp thời động viên, chia sẻ với lực lượng đang ngày đêm căng mình chống dịch, thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tổ chức trao quà cho 22 đoàn viên trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 3 CĐCS trực thuộc (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic), mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Đồng thời, nhằm đồng hành cùng các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, lực lượng trực chốt, chia sẻ với cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, Công đoàn ngành Y tế cũng đã vận động hỗ trợ 100 lít nước rửa tay cho 11 CĐCS trực thuộc; tổ chức tặng quà (là nhu yếu phẩm) cho 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Gần đây nhất, Công đoàn ngành đã vận động và trao Giấy chứng nhận “Bảo hiểm an toàn trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19” cho đoàn viên công đoàn tham gia tuyến đầu chống dịch…

Tổ chức Công đoàn tại Bạc Liêu là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia, thực hiện chương trình “Gian hàng 0 đồng” tại tất cả các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu - Nguyễn Văn Khanh cho biết: “Tổ chức Công đoàn kịp thời có mặt, động viên các doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn trong thời gian khó khăn này. Đây cũng được xem là nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu của cán bộ công đoàn hiện nay”.

Doanh nghiệp chung tay

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, nhất là ngành sản xuất chế biến thủy sản, du lịch, nhà hàng khách sạn... Tuy nhiên, khi được kêu gọi vận động để ủng hộ người nghèo, người khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch, các doanh nghiệp đều sẵn sàng đóng góp.

Cụ thể, Cty Chế biến Gia Phu ủng hộ 50 triệu đồng; Đất xanh Miền Tây: 50 triệu đồng; Cty TNHH MTV Thủy sản Trang Khanh: 34 triệu; Cơ sở sản xuất nhôm Hồng Thoa: 25 triệu đồng…

Tập đoàn Việt - Úc cũng trao tặng 2 máy trợ thở cho Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Trước đó, Tập đoàn này cũng đã tài trợ 2,1 tấn tôm cho các khu cách ly tại TP.Hồ Chí Minh và 1 tấn tôm cho các khu cách ly của Bạc Liêu

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu tặng các tỉnh, thành, đơn vị gồm: Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang và Quân khu 9 trên 10 tấn tôm. Ngày 10.8, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Lợi cùng với các đồng chí Chủ tịch các công đoàn cơ sở trên địa bàn 2 xã Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng A (trong đó có các công đoàn cơ sở các trường MN-MG, TH, THCS) đến thăm, động viên và hỗ trợ các đồng chí tuyến đầu chống dịch trên địa bàn. Tại đây, đoàn đã trao tặng cho các đồng chí làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch với tổng số tiền là 17,5 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 1,5 triêu đồng, các công đoàn cơ sở trên địa bàn mỗi đơn vị 1,5 triệu đồng.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Sau khai giảng vào ngày 5.9, có thể dạy và học online

NHẬT HỒ |

Chiều 17.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thông qua kế hoạch năm học 2021 – 2022. Thời gian khai giảng đồng loạt các cấp vào ngày 5.9. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch COVID-19 phức tạp có thể chuyển sang dạy và học online.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Bạc Liêu: Sau khai giảng vào ngày 5.9, có thể dạy và học online

NHẬT HỒ |

Chiều 17.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thông qua kế hoạch năm học 2021 – 2022. Thời gian khai giảng đồng loạt các cấp vào ngày 5.9. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch COVID-19 phức tạp có thể chuyển sang dạy và học online.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.