CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Chân dung của thủ lĩnh công đoàn bộ phận: Anh Hai Nổ - dám nói, dám làm

NGUYỄN ANH KHƯỜNG |

“Một thủ lĩnh Công đoàn năng nổ, hoạt bát, nhanh nhạy, có tính hài hước, biết cách hoạt động, được Điện lực và tập thể lao động tin cậy”. Đó là nhận xét của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kiên Giang về anh Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Công đoàn bộ phận Điện lực Hà Tiên.

Hà Tiên là vùng đất được khai mở từ đầu thế kỷ XVIII, đất Hà Tiên nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, núi non trập trùng, thiên nhiên tươi mát...

Nơi đây, quanh năm nắng vàng, biển xanh ôm ấp vỗ về, tạo cho Hà Tiên một dáng vẻ riêng biệt, gắn liền với cốt cách người Hà Tiên đã đi vào thơ ca... suốt chiều dài lịch sử khai hoang mở đất. Chi nhánh điện Hà Tiên được hình thành từ cơ ngơi của nhà đèn huyện Hà Tiên từ năm 1987.

Khi mới thành lập, chi nhánh điện lại ‘Gánh’ luôn cả lưới điện của thị tứ Kiên lương, cung cấp điện cho cả khu công nghiệp quan trọng như Ximăng Hà Tiên 2, ximăng cá sấu, các nhà máy ximăng khác tại khu Ba Hòn, Hòn Chông...

Về Hà Tiên cùng với gia đình từ tháng 9 năm 1975, nên anh Ngọc đã gắn bó keo sơn với mảnh đất này trong thời gian dài. Khi vào ngành điện từ năm 1994, anh Ngọc được giao nhiệm vụ thu tiền điện của các xã vùng sâu như: Mỹ Đức, Thuận Yên...

Sau một thời gian làm việc hiệu quả, anh Ngọc chuyển qua làm công tác thu tại quầy, rồi làm công tác thủ quỹ kiêm thu tại quầy. Qua nhiều năm làm việc, anh Ngọc rất hiểu tâm tư, hoàn cảnh gia đình của từng người, nắm vững tâm tư, nắm vững chính sách và các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Với cá tính nói thẳng, nói thật, mạnh dạn trong các cuộc họp, đại hội tổng kết của cơ quan, anh Ngọc nói lên được những ý kiến của đa số quần chúng gửi gắm nguyện vọng. Với cá tính đó, anh Ngọc được anh em trong đơn vị thương yêu đặt tên là: Anh Hai Nổ.

Anh Ngọc thường cười và nói giỡn với chúng tôi: “Tụi bay có làm thì làm cho trúng à nghen! Làm bậy mà sai với đường lối chính sách của Điện lực, của Nhà nước thì tao nổ cho tụi bay banh xác; Còn đứa nào làm trúng thì tao “nổ” trong báo cáo thành tích để khen thưởng tụi bay...”.

Anh Ngọc cũng là một ca sĩ luôn tham gia góp vui trong các cuộc thi ca hát, giao lưu với các đơn vị bạn, góp vui trong hội nghị tổng kết của đơn vị... Anh Ngọc hiểu rõ: Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, phải làm tốt công tác Công đoàn, đưa các phong trào Công đoàn đi lên: “Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công đoàn viên, thông qua các hoạt động phong trào, sẽ làm tăng thêm khí thế lao động hăng say, góp phần kích thích phong trào thi đua yêu nước của Điện lực.

Đặc biệt, khi mình trở thành chỗ dựa tinh thần cho công đoàn viên Điện lực. Đó cũng là niềm vui chung của những người làm công tác Công đoàn”.

Hiện nay, Công đoàn bộ phận Điện lực Hà Tiên có 51 đoàn viên, đạt tỉ lệ 100% đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Từ khi nhận chức vụ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Điện lực Hà Tiên trong nhiều năm qua, anh Ngọc cùng BCH Công đoàn bộ phận phối hợp với Ban Giám đốc Điện lực luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện vận động có sáng tạo trong việc phát động các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “An toàn trong sản xuất”; “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; “Học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ”... Vì thế hoạt động kinh doanh của đơn vị luôn hiệu quả: Tính đến cuối năm 2017: Điện thương phẩm thực hiện đạt 90.238.405kWh tăng 7,99% so với năm 2016, điện tổn thất thực hiện 5,24% thấp hơn 0,32% so với cùng kỳ năm trước...

Nhiều công đoàn viên của Điện lực Hà Tiên cho rằng, từ khi anh Ngọc tiếp nhận vai trò chủ tịch công đoàn, đã tham mưu tốt cho lãnh đạo Công ty và Điện lực thực hiện nhiều việc làm thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn như hỗ trợ trong các dịp lễ, tết, thăm hỏi CĐV ốm đau, thai sản, hoặc người thân của đoàn viên ốm đau.

Đặc biệt, công đoàn rất quan tâm đến các hoạt động phong trào của Điện lực, nhất là phong trào giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu với các Điện lực, công ty khác để trau dồi học hỏi kinh nghiệm.

Anh Lý Minh Tâm - Giám đốc Điện lực Hà Tiên - cho biết: “Mỗi khi bên chuyên môn hay bên Công đoàn của công ty, hay Điện lực có tổ chức phong trào gì, cũng được anh Ngọc tham gia hết mình, rất nhiệt tình”. Không riêng gì anh Tâm, nhiều cán bộ công nhân viên trong Điện lực cũng đánh giá cao vai trò của anh Ngọc nói riêng và Công đoàn của Điện lực nói chung, rất quan tâm đến đời sống anh em Điện lực.

Theo anh Ngọc: Hoạt động Công đoàn của Điện lực khá thuận lợi là nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo chuyên môn, nhất là của Ban Giám đốc Điện lực Hà Tiên, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang.

Những bức xúc của các đoàn viên công đoàn đều được các cấp lãnh đạo cấp trên ghi nhận và giải quyết trong thời gian sớm nhất. Từ đó, mối quan hệ giữa chuyên môn và Công đoàn trong Điện lực, giữa Điện lực với công ty ngày càng thắt chặt, tạo ra động lực tốt trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Chính với phong cách linh hoạt, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của anh Ngọc, nên anh em đoàn viên công đoàn rất tin tưởng, phấn khởi tham gia các phong trào do Điện lực và công ty phát động.

Từ đó, đã góp phần đưa phong trào của Công đoàn của Điện lực ngày một đi lên góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Ghi nhận những thành tích đó, Công đoàn Điện lực Hà Tiên đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam...

Từ nhiều năm nay, Công đoàn Điện lực Hà Tiên luôn được công nhận vững mạnh xuất sắc. UBND thị xã Hà Tiên công nhận là đơn vị văn minh trong nhiều năm liền và đặc biệt trong năm 2009 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Các phần thưởng đó đã và đang khích lệ, động viên cho các đoàn viên Công đoàn Điện lực Hà Tiên tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

Anh Ngọc đã trở thành một trong những thủ lĩnh Công đoàn, được anh em tín nhiệm yêu quý và Công đoàn Điện lực Hà Tiên trở thành một điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động”

Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Đối với các ấn phẩm trên báo in Báo Lao Động

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.

Đối với tác phẩm video:

- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.

- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi

Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn

Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.

BBT BÁO LAO ĐỘNG

NGUYỄN ANH KHƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.