Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các doanh nghiệp

Hà Anh Chiến |

Đồng Nai có trên 1 triệu lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, trong đó 60% là lao động nhập cư. Do đó, vấn đề phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được tỉnh đánh giá là hết sức quan trọng. Mới đây, các đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai, Bộ Y tế đã liên tục kiểm tra, phát hiện một số hạn chế tại một số doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu chấn chỉnh ngay.

Phòng dịch tốt, công nhân giữ được việc làm

Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) là doanh nghiệp có tới hơn 40.000 công nhân lao động. Do đó, ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, công ty này đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch. Công ty thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 và CĐCS Công ty là thành viên chủ chốt đưa ra các giải pháp, phương án phòng, chống dịch tốt nhất.

Cụ thể, công ty thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt của toàn bộ người lao động khi vào cổng qua hệ thống camera quét thân nhiệt. Khi phát hiện có trường hợp thân nhiệt cao quá 37 độ C, nhân viên sẽ mời người lao động ra nhà lều để nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe. Công ty yêu cầu tất cả người lao động phải đeo khẩu trang; bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các khu vực làm việc của người lao động như: Nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn, nhà kho. Để giãn cách người lao động, công ty điều chỉnh thời gian vào ca hành chính, chia thành nhiều khung giờ khác nhau theo khu vực của nhà máy để giữ khoảng cách an toàn, trật tự, giảm kẹt xe ở các cổng. Trước đây, nhân viên văn phòng quét thẻ điểm danh bằng vân tay nhưng để tránh lây nhiễm, công ty chuyển sang quét bằng thẻ nhân viên.

Ngoài ra, công ty đã tiến hành lắp đặt các vách ngăn, chia nhỏ khung giờ ăn để tránh tập trung đông người cùng lúc, giữ khoảng cách trong quá trình nhận thức ăn; thường xuyên tuyên truyền, phun khử khuẩn trong công ty; cung cấp đồ bảo hộ cho các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc ở khu vực tiếp nhận các đối tượng có biểu hiện ho, sốt…

Nhờ những biện pháp kịp thời, Công ty TNHH Changshin Việt Nam được đánh giá cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo việc làm cho NLĐ. Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS công ty - cho biết, nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mà đến nay, công ty vẫn duy trì việc làm đều đặn cho người lao động, không cắt giảm lao động, đồng thời còn tăng lương, phúc lợi cho NLĐ.

Tập trung phòng dịch cho các chuyên gia, người lao động

Tính đến ngày 24.2, Đồng Nai đã có 1.033 chuyên gia nhập cảnh đã được cách ly, trong đó có 861 người được thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh và 172 người được thực hiện cách ly ở địa phương khác về tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian tới, số lượng chuyên gia nhập cảnh sẽ cao hơn, dự báo là 1.258 người. Do đó, nhiều doanh nghiệp có cơ sở vật chất tốt cũng được sử dụng làm nơi cách ly cho chuyên gia. Như tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (H.Trảng Bom, có 25.000 công nhân) đã tận dụng khu ký túc xá để cách ly cho các chuyên gia khi những người này từ nước ngoài trở về. Việc cách ly cũng đảm bảo các quy định cách ly và do Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương trực tiếp quản lý.

Công ty này còn thành lập 10 khu vực kiểm soát thân nhiệt, khởi động các kênh khiếu nại, phản ánh để tiếp nhận thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị 5 kịch bản cho 5 cấp độ của dịch bệnh có thể xảy ra trong công ty để chủ động kiểm soát. Trong đó, nếu ở mức độ cao nhất, công ty sẽ tạm thời đóng cửa, yêu cầu các nhân viên và cán bộ có liên quan thực hiện cách ly.

Mới đây, tại buổi kiểm tra phòng, chống COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai, đại diện Bộ Y tế cũng đề nghị: Chủ doanh nghiệp cần ký cam kết với địa phương và người lao động, lên phương án cách ly ngay tại doanh nghiệp nếu có trường hợp nhiễm bệnh. Khi triển khai cách ly tại nơi làm việc cần đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo giữa người lao động với nhau, liên tục cập nhật các điểm nóng tại nơi làm việc và thực hiện xét nghiệm sàng lọc tổng thể cho NLĐ nếu phát hiện có yếu tố nguy cơ.

Ông Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, Đồng Nai luôn ý thức về phòng, chống dịch do Đồng Nai có dân số trên 3,3 triệu người, 35 khu công nghiệp, trên 1 triệu lao động và trong đó 60% lao động là ngoại tỉnh, vấn đề phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hết sức quan trọng. Do đó, trong quá trình kiểm tra các doanh nghiệp, phát hiện còn một số hạn chế, nên Đồng Nai có văn bản tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh tại các doanh nghiệp.

Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Tích cực hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến của Tổng LĐLĐVN

nhiệt băng |

Chiều 12.3, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Phân viện Thú y Miền Trung (đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa) và Giám đốc Phân viện Thú y Miền Trung đã ký kết bản ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” theo phát động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chi bộ Công đoàn - doanh nghiệp KKT Hải Phòng kết nạp 2 đảng viên mới

Mai Dung |

Tối 12.3, Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên ưu tú.

Vĩnh Long: Đoàn viên Công đoàn, người lao động hiến được 268 đơn vị máu

Thành Nhân |

Ngày 12.3, Công đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long, Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tích cực hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến của Tổng LĐLĐVN

nhiệt băng |

Chiều 12.3, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Phân viện Thú y Miền Trung (đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa) và Giám đốc Phân viện Thú y Miền Trung đã ký kết bản ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” theo phát động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chi bộ Công đoàn - doanh nghiệp KKT Hải Phòng kết nạp 2 đảng viên mới

Mai Dung |

Tối 12.3, Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên ưu tú.

Vĩnh Long: Đoàn viên Công đoàn, người lao động hiến được 268 đơn vị máu

Thành Nhân |

Ngày 12.3, Công đoàn Công an tỉnh Vĩnh Long, Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.