Chấn chỉnh các khu nhà trọ không đảm bảo yêu cầu phòng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 1,2 triệu lao động, trong đó có 630.000 người là công nhân khu công nghiệp, đa phần số công nhân này là người lao động ngoài tỉnh. Do Đồng Nai thiếu nhà ở công nhân nên đa phần họ phải sinh sống trong các căn nhà trọ xập xệ, thiếu an ninh, thiếu các điều kiện tối thiểu phòng dịch.

Phòng trọ xập xệ, thiếu ánh sáng dễ lây lan dịch bệnh

Khi dịch bệnh ở Đồng Nai bùng phát mạnh thì các khu nhà trọ cũng là nơi lây lan dịch bệnh mạnh. Điển hình là xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, len lỏi trong các khu nhà trọ chật hẹp là các khu nhà trọ công nhân ẩm thấp, thiếu ánh sáng.

Ngày 6.10, phóng viên báo Lao Động đã trở lại các khu nhà trọ công nhân tại xã Thạnh Phú để ghi nhận. Tại khu nhà trọ ấp 5, xã Thạnh Phú bên hông căn biệt thự của chủ nhà là hàng chục căn nhà trọ san sát, ẩm thấp. Để tiết kiệm diện tích mở rộng thêm phòng trọ, các căn nhà trọ được xây dựng san sát, đối diện nhau với khoảng cách phòng đối nhau chỉ khoảng 1m. Ông Lương Ngọc Nhẹ, chủ trọ khu trọ ấp 5, xã Thạnh Phú đã kinh doanh phòng trọ 18 năm. Ông Nhẹ cho biết: “Ngày xưa tôi kinh doanh nhà trọ nhưng làm nhỏ chỉ ít căn, sau này tôi mở rộng lên gần 80 căn nhà trọ, giá thuê là 800.000 đồng/căn”.

Thời điểm dịch bệnh bùng phát ở xã Thạnh Phú, toàn bộ công nhân của khu trọ nhà ông Nhẹ đều mắc COVID-19, ban đầu chỉ có vài người sau đó lan ra toàn khu trọ. Ông Nhẹ cho biết khu trọ của ông có 480 công nhân, bản thân chủ trọ cũng mắc COVID-19 và mới đi điều trị khỏi bệnh trở về.

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cũng cho biết: Các khu nhà trọ ở Đồng Nai với đặc thù 2 dãy nhà nhiều phòng song song đối diện nhau, khoảng cách ở giữa khoảng 1m. Nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Siết chặt quản lý các khu nhà trọ 

Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - phân tích: Thời gian qua, nguyên nhân NLĐ về quê sau thời gian 3 tháng cầm cự là có vấn đề từ các khu nhà trọ. Theo đại tá Đạt, nhiều khu nhà trọ rất chật hẹp, nhưng các chủ trọ thì giàu lên nhờ kinh doanh nhà trọ, thu rất nhiều tiền của công nhân, nhưng lại không có trách nhiệm khi xảy ra dịch bệnh. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng cũng như các ban ngành liên quan phải chấn chỉnh vấn đề này, có quy chuẩn rõ ràng đối với các khu nhà trọ, về diện tích, quy mô…

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 1,2 triệu NLĐ, trong đó có 630.000 NLĐ làm việc trong các KCN. Lao động là công nhân nhập cư tăng nhanh tại một số địa phương có nhiều KCN như: H.Nhơn Trạch, H.Trảng Bom, TP.Biên Hòa dẫn đến nhu cầu về nhà ở rất cao. NLĐ phải thuê ở trong các phòng trọ nằm rải rác trong khu dân cư, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt hằng ngày nhỏ hẹp, xập xệ, không đảm bảo cho sức khỏe và môi trường thiếu an toàn, với giá thuê trọ từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/phòng/tháng.

Về vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh sẽ siết chặt quản lý các khu nhà trọ, dự án nào xây dựng khu nhà trọ công nhân phải có quy chuẩn rõ ràng, không thể để mật độ nhà trọ dày đặc ở các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, phòng ốc không bảo đảm các tiêu chí tối thiểu như hiện nay. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tính toán để đưa công nhân lao động của 1 doanh nghiệp ở chung 1 khu, tạo thuận tiện cho việc quản lý. “Tôi đã chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh xây dựng quy chuẩn nhà trọ trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho các địa phương phải xây dựng nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân” - ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết.

Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cũng cho biết: LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp để nâng cao chất lượng, điều kiện nơi ở trọ của CNLĐ ở các địa phương, nhất là điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Thành lập đoàn kiểm tra xử lý các khu nhà trọ xây dựng trái phép không đủ tiêu chuẩn

Ngày 6.10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập các đoàn kiểm tra xử lý các khu nhà trọ xây dựng trái phép và không đủ tiêu chuẩn.

Theo đó, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu nhà trọ xây dựng trái phép với điều kiện sinh hoạt kém, không đạt các tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định, rất dễ làm lây lan dịch bệnh và gây nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp thành lập các đoàn kiểm tra các khu nhà trọ xây dựng trái phép, không đảm bảo các yêu cầu thiếu quy định để có biện pháp xử lý, kịp thời khắc phục triệt để. Việc kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất phải kết hợp với kiểm tra các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh đối với chủ nhà trọ và người ở trọ, trách nhiệm quản lý các khu nhà trọ của UBND xã, phường, thị trấn. Trước mắt, trong tháng 10.2021 tập trung kiểm tra xử lý tại địa bàn TP.Biên Hoà và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10.2021. H.A.C

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TP Dĩ An sẽ xác minh phản ánh cả khu nhà trọ chưa nhận được các hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 14 người dân ở một khu trọ phản ánh đến thời điểm này vẫn chưa nhận được các sách hỗ trợ, cuộc sống hết sức khó khăn.

CSGT TPHCM đến tận nhà trọ tặng quà cho người lao động khó khăn

Huân Cao |

Thấu hiểu với nỗi khó khăn của những công nhân, người lao mất việc trong mùa dịch, lực lượng CSGT TPHCM đã tổ chức nhiều chuyến tặng quà cho người dân tại các khu trọ.

Ở nhà trọ, thu mua ve chai từ chối nhận tiền hỗ trợ vì... nhà còn gạo

Chân Phúc |

Hơn 1.300 hộ dân trên địa bàn phường Linh Trung, TP Thủ Đức đã từ chối nhận tiền hỗ trợ đợt 3 của TPHCM cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt dịch COVID-19 vừa qua vì cho rằng ngoài kia còn có những hoàn cảnh, những mảnh đời còn khó khăn, cần được giúp đỡ hơn. Đáng nói, trong hơn 1.300 trường hợp này có những người là công nhân, là lao động tự do (buôn bán ve chai, nội trợ,...) trong nhiều tháng qua họ cũng đang phải tạm dừng công việc, không có thu nhập.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.