Chăm sóc sức khỏe công nhân tại các KCN - KCX: Góp phần tăng năng suất lao động

VŨ HẢI |

Ngày 16.8, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội thảo tham vấn “Đề xuất giải pháp cải thiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho công nhân lao động tại các KCN - KCX” do Tổng LĐLĐVN và Bộ Y tế phối hợp tổ chức.

Hiện nay, tại các KCN - KCX, một bộ phận không nhỏ lao động trẻ di chuyển đến sinh sống và làm việc, do đó, nhu cầu thông tin và chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) của họ là rất lớn. Trong khi đó, khi NLĐ được chăm sóc sức khoẻ tốt sẽ góp phần tăng năng suất lao động cho DN.

Lao động di cư e ngại khi nói tới sức khỏe sinh sản

Hiện, trên cả nước có 332 KCN - KCX với trên 2,7 triệu công nhân làm việc, trong đó, tỉ lệ nữ công nhân rất cao, từ 60 - 70%, một số ngành nghề như chế biến thủy sản, may mặc, da giày, tỉ lệ nữ công nhân lên đến trên 80%. Hầu hết CNLĐ tại các KCN - KCX là những lao động dưới 35 tuổi; 70% trong số công nhân di cư từ các vùng nông thôn tới để tìm kiếm việc làm. Do đó, họ không có điều kiện sinh hoạt ổn định, thường phải ở các khu nhà trọ chật hẹp, không hợp vệ sinh, không nơi sinh hoạt văn hoá… xung quanh KCN - KCX.

Trong khi thời gian và cường độ lao động căng thẳng, theo ca kíp, khiến họ khó tiếp cận được với các dịch vụ CSSK nói chung và CSSKSS nói riêng tại các cơ sở y tế địa phương. Mặt khác, kinh tế eo hẹp, thiếu hiểu biết về chính sách BHYT... cũng là những rào cản khiến cho CNLĐ di cư, đặc biệt là nữ giới, không tiếp cận được tới các dịch vụ CSSKSS. Trong khi lại e ngại khi đề cập đến chủ đề tình dục, không dám đặt những câu hỏi thắc mắc, dẫn tới kiến thức về CSSK của CNLĐ càng hạn chế.

Vì vậy, theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, đề án “Truyền thông, tư vấn và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ tại các KCN - KCX giai đoạn 2019-2025” hướng tới một cách tiếp cận riêng biệt, phù hợp với điều kiện sống và làm việc của nhóm đối tượng đặc thù là CNLĐ. Đồng thời, giúp họ nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi và tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ CSSKSS có chất lượng tại chỗ.

Chăm sóc sức khoẻ CNLĐ, doanh nghiệp được lợi

Theo ông Đinh Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) - qua việc truyền thông, tư vấn trực tiếp những vấn đề về CSSKSS của CNLĐ của một số tổ chức quốc tế tại VN cho thấy, nhận thức, thái độ và hành vi về CSSKSS của CNLĐ được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ CNLĐ, đặc biệt là công nhân nữ sử dụng các dịch vụ CSSKSS có chất lượng đã tăng lên. Nhiều DN đã có nhận thức rõ và có hành động thiết thực để thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo sức khỏe nói chung và SKSS cho CNLĐ nói riêng. Trình bày tại hội thảo, ông Đinh Anh Tuấn cho biết, tại nhà máy Pou Chen, số ngày nghỉ ốm của công nhân đã giảm từ 100.000 ngày trong năm 2013 xuống còn khoảng 70.000 ngày trong năm 2015. Qua đó cho thấy, việc CSSKSS cho CNLĐ, DN cũng được hưởng lợi từ việc này.

Ngoài ra, việc nâng cao sức khoẻ giúp giảm tình trạng mắc bệnh của CNLĐ tại các KCN - KCX, thông qua việc thực hiện các mô hình truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ CSSKSS còn góp phần tăng năng suất lao động, bởi ngoài yếu tố máy móc, tay nghề thì sức khoẻ của CNLĐ rất quan trọng. Mặt khác, CSSKSS cho CNLĐ cũng giúp họ sinh con cái khoẻ mạnh, đây cũng chính là đầu tư cho thế hệ tương lai, nguồn lực cho đất nước…

Do đó, cần thiết nâng cao nhận thức, tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức CĐ và trách nhiệm xã hội của DN trong việc ban hành và thực hiện các chính sách về CSSK nói chung và CSSKSS nói riêng cho CNLĐ.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.