Chăm lo trọn gói “chuyện khó nói” của nữ công nhân lao động

Lục Tùng |

Không chỉ tổ chức khám tầm soát, cấp thuốc miễn phí, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn kết nối để tạo ra “vòng tròn hạnh phúc” cho nữ công nhân mắc chứng “bệnh khó nói”.

Ngỡ ngàng khi biết mắc bệnh

Chương trình khám phụ khoa cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang phối hợp Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo (Hội Bảo trợ) và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang (Trung tâm) có khoảng 1.200 nữ CN đang làm việc trong môi trường đặc thù, có nhiều ẩm thấp... thụ hưởng.

Là người đầu tiên của chương trình, đoàn viên Nguyễn Thị Út - Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP Thủy sản Kiên Giang - đã làm cả đoàn bất ngờ khi tiết lộ, đây là lần đầu tiên khám phụ khoa của chị. Đã 30 tuổi với 3 mặt con, nhưng năm nay, nhờ vào làm việc ở công ty, được tổ chức CĐ hỗ trợ, lần đầu chị Út mới có dịp khám sức khỏe sinh sản. Cứ nghĩ là bình thường vì vẫn sinh con... nhưng sau thực hiện tầm soát, chị Út ngỡ ngàng được biết bị mắc “nhân sơ tử cung”. Đây không phải là trường hợp hiếm trong nữ CNLĐ.

Thạc sĩ Võ Thị Minh Nguyệt (Trung tâm) chia sẻ: Chúng tôi phát hiện không ít chị em CNLĐ chưa từng khám phụ khoa bởi những lý do “chẳng đặng đừng”. Thậm chí, với nhiều người, đây như “vùng cấm” nên không chia sẻ, ít trao đổi... nên rất dễ bị viêm nhiễm và hơn thế nữa...”.

Vì thế, cũng như nhiều trường hợp khác, chị Út tỏ ra khá hoang mang khi nhận thông tin “bệnh”. Do chưa hiểu, nên hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu chị: Bệnh như thế là nặng hay nhẹ, có điều trị được hay không, điều trị như thế nào, có mất nhiều tiền lắm không, lấy đâu ra tiền trị bệnh... Nhưng khi được thạc sĩ Nguyệt tư vấn về bệnh lý và khẳng định bệnh mới phát hiện, có thể điều trị khỏi được... chị Út vui mừng và cảm thấy “nhẹ cả người”.

“Vòng tròn hạnh phúc”

Theo thạc sĩ Nguyệt, môi trường làm việc ẩm thấp của nghề đặc thù như chế biến hải sản được xem là “khắc tinh” của sức khỏe nữ CNLĐ. “Rất dễ sinh bệnh và tái phát hoặc tiến triển nhanh hơn các môi trường làm việc khác. Vì thế, LĐLĐ Kiên Giang xây dựng chương trình tầm soát phụ khoa cho nữ CNLĐ ở lĩnh vực này là rất có ý nghĩa và thiết thực” - thạc sĩ Nguyệt nhấn mạnh.

Bởi không ít trường hợp “trở tay không kịp”. Điển hình như đoàn viên Tô Thị Nh - CĐCS Công ty CP Thủy sản Kiên Giang. Dù thường xuyên thực hiện tầm soát phụ khoa hằng năm, nhưng kết quả khám ngày 17.11 đã làm chị chới với khi bác sĩ hé lộ sức khỏe chị có “vấn đề”, cần theo dõi để có hướng xử lý.

Thế nhưng, sau một thoáng bất thần, chị Nh dần lấy lại bình tĩnh khi nghe được lời khẳng định của Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân: “Sẽ hỗ trợ 100% cho tất cả trường hợp cần can thiệp y học”.

Theo bà Xuân, khi xây dựng kế hoạch tầm soát phụ khoa cho nữ CNLĐ, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã thiết kế các bước đi rất cụ thể về công việc và trách nhiệm của từng thành viên. Theo đó, khi Trung tâm phát hiện trường hợp cần can thiệp y học, Hội Bảo trợ có trách nhiệm giới thiệu đến cơ sở y tế công lập tại TPHCM điều trị. Ngoài miễn toàn bộ chi phí can thiệp, còn hỗ trợ thêm 1 triệu đồng tiền xe, ăn uống/trường hợp... Tổ chức chăm lo khép kín cho nữ CNLĐ mắc bệnh phụ khoa - đó không chỉ là hành trình kết nối “Vòng tròn hạnh phúc” cho CNLĐ mà còn là hành trình khẳng định vai trò không thể thay thế của tổ chức CĐ trong việc chăm lo CNLĐ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Nữ công nhân tử vong trong phòng trọ khoá trái cửa

Bảo Hân |

Sáng 7.12, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, xác nhận có vụ một nữ công nhân tử vong trong phòng trọ trên địa bàn tỉnh.

Giấc mơ của nữ công nhân mồ côi thành hiện thực

Lâm Thế - Ngô Lan |

Đêm 28.11, những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má chị Hà, anh Vinh - một trong 19 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Trường hợp của chị Hà, anh Vinh rất đặc biệt, bởi chị Hà đã mồ côi mẹ từ năm 1 tuổi, cha từ năm 11 tuổi…

LD 200190: Nữ công nhân gắng gượng chăm chồng ung thư, con suy thận

Bảo Hân |

Chị Phạm Thị Khuyến (SN 1974) - công nhân Công ty TNHH Sein Together KeeEun Việt Nam (Khu công nghiệp Thuỵ Vân, Việt Trì, Phú Thọ) - có hoàn cảnh rất bất hạnh.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Bắc Ninh: Nữ công nhân tử vong trong phòng trọ khoá trái cửa

Bảo Hân |

Sáng 7.12, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, xác nhận có vụ một nữ công nhân tử vong trong phòng trọ trên địa bàn tỉnh.

Giấc mơ của nữ công nhân mồ côi thành hiện thực

Lâm Thế - Ngô Lan |

Đêm 28.11, những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má chị Hà, anh Vinh - một trong 19 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Trường hợp của chị Hà, anh Vinh rất đặc biệt, bởi chị Hà đã mồ côi mẹ từ năm 1 tuổi, cha từ năm 11 tuổi…

LD 200190: Nữ công nhân gắng gượng chăm chồng ung thư, con suy thận

Bảo Hân |

Chị Phạm Thị Khuyến (SN 1974) - công nhân Công ty TNHH Sein Together KeeEun Việt Nam (Khu công nghiệp Thuỵ Vân, Việt Trì, Phú Thọ) - có hoàn cảnh rất bất hạnh.