LĐLĐ tỉnh Hưng Yên:

Chăm lo tốt đời sống người lao động và chống dịch COVID-19 hiệu quả

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Hưng Yên đã phối hợp tốt với các cấp ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động.

Kịp thời hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, nên sức khoẻ của anh Nguyễn Văn Cẩn (quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, công nhân Cty Cổ phần Thành Công Hà Nội, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) - không ổn định, đau ốm liên miên. Do vợ không có việc làm, con còn nhỏ và là trụ cột của gia đình nên anh Cẩn gắng sức lao động, tuy nhiên cuộc sống liên tục gặp khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của đoàn viên, các cấp CĐ tỉnh Hưng Yên đã động viên, hỗ trợ anh Cẩn kịp thời. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 vừa qua, CĐCS Cty đã đề xuất đưa anh Cẩn vào danh sách những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an dịp này.

Anh Cẩn chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được nhận quà trực tiếp từ Đại tướng Tô Lâm. Đây là nguồn động viên lớn đối với tôi cũng như người dân, công nhân khó khăn của tỉnh Hưng Yên. Những hoạt động chăm lo người dân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các lãnh đạo, tổ chức CĐ đã giúp chúng tôi vững tin vào chủ trương, chính sách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN; giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đến động viên NLĐ và lãnh đạo các Cty nằm trong các Khu công nghiệp tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết đánh giá cao tình hình duy trì sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bà Tuyết cũng mong muốn doanh nghiệp sẽ tiếp tục chung tay cùng với công đoàn chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là các lao động có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm, tạo điều kiện để người lao động phát huy tính sáng tạo, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo ra năng suất lao động cao… đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Cảm động trước sự quan tâm của các cấp CĐ tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm của bà Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, đoàn viên Ngô Thị Lệ - Cty TNHH điện tử Canon Việt Nam - cho biết, chúng tôi rất vui và cảm động được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về thăm, động viên, tặng quà. Tôi hứa sẽ cố gắng hăng say lao động và có nhiều sáng kiến để đáp lại sự quan tâm của các cấp lãnh đạo”.

Phòng chống COVID-19 hiệu quả

Ngoài chăm lo tốt cho đoàn viên, thời gian qua các cấp CĐ tỉnh Hưng Yên đã phối hợp phòng chống COVID-19 hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết cho biết, do đặc thù là tỉnh có đông NLĐ (với tổng số trên 147.491 đoàn viên CĐ sinh hoạt tại 1.631 CĐCS), LĐLĐ tỉnh luôn nhận thức rõ về tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 do đó các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức được 1.780 cuộc tuyên truyền, phát hành 80.000 tờ rơi, tặng hàng chục nghìn khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tới đoàn viên, NLĐ...

Theo thống kê của CĐ, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 184 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, dẫn tới 762 lao động bị mất việc làm, trong đó 382 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; 233 lao động được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp…

Để khắc phục và chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp và người lao động, ngoài những đối tượng được hưởng trợ cấp của Chính phủ, thời gian qua LĐLĐ tỉnh đã trao 6.000 suất quà tặng NLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bàn giao 5 Mái ấm CĐ tặng đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện LĐLĐ tỉnh đang tiếp tục rà soát các doanh nghiệp khó khăn, để có những chính sách phù hợp hỗ trợ cho NLĐ khó khăn, bị mất việc làm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết cho biết, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế, do đó LĐLĐ tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ tích cực phối hợp với lãnh đạo chuyên môn bước sang giai đoạn mới trong phòng, chống dịch bệnh đồng thời khôi phục, phát triển nhanh kinh tế; vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo…

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo các cấp CĐ sát sao trong công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ; tình hình sản xuất của các doanh nghiệp; tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 bằng các hình thức phù hợp như ủng hộ bằng tiền, hiện vật...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Tuyên Quang: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên

Phương Tiến |

Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, mới đây, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Tuyên Quang tổ chức xét nghiệm miễn phí tầm soát sớm ung thư cho hơn 800 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Doanh nghiệp và công đoàn chăm lo cho nữ công nhân

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh (SEV - Bắc Ninh) không tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chúc mừng nữ nhân viên nhân dịp 8.3. Thay vào đó, tại Công ty tổ chức các chương trình “bù đắp” cho nữ nhân viên - lực lượng đông đảo và rất quan trọng của Công ty.

Hơn 110 tỉ đồng chăm lo cho công nhân lao động dịp trước và sau Tết

MINH CHÂU |

Tổng kết các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu - 2021, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết ước tính các hoạt động chăm lo cho CNLĐ với tổng trị giá trên 70 tỉ đồng. Ngoài ra, sau Tết một số doanh nghiệp phối hợp với CĐCS lì xì cho NLĐ hơn 40 tỉ đồng.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Công đoàn Tuyên Quang: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên

Phương Tiến |

Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, mới đây, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Tuyên Quang tổ chức xét nghiệm miễn phí tầm soát sớm ung thư cho hơn 800 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Doanh nghiệp và công đoàn chăm lo cho nữ công nhân

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh (SEV - Bắc Ninh) không tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chúc mừng nữ nhân viên nhân dịp 8.3. Thay vào đó, tại Công ty tổ chức các chương trình “bù đắp” cho nữ nhân viên - lực lượng đông đảo và rất quan trọng của Công ty.

Hơn 110 tỉ đồng chăm lo cho công nhân lao động dịp trước và sau Tết

MINH CHÂU |

Tổng kết các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu - 2021, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết ước tính các hoạt động chăm lo cho CNLĐ với tổng trị giá trên 70 tỉ đồng. Ngoài ra, sau Tết một số doanh nghiệp phối hợp với CĐCS lì xì cho NLĐ hơn 40 tỉ đồng.