Chăm lo tốt cho đoàn viên và phát động thi đua hiệu quả

Hà Anh |

Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) cho biết, thời gian qua các cấp công đoàn trong ngành đã làm tốt công tác chăm lo đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) thông qua Chương trình Tết Sum vầy; các đơn vị trong ngành đã triển khai nhiều phong trào thi đua phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Hơn 153.032 sáng kiến

Ngay từ đầu năm 2022, CĐCTVN đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 10.1.2022 về việc tổ chức các phong trào thi đua năm 2022, tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19".

“Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các đơn vị trong Ngành đã triển khai nhiều phong trào thi đua phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong năm 2022, cán bộ, ĐV, NLĐ toàn ngành đã có hơn 15.000 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi hàng tỉ đồng” - ông Trần Quang Huy cho hay.

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, CĐCTVN đã xây dựng Kế hoạch số 104/KH-CSPL&QHLĐ ngày 21.3.2022 triển khai Chương trình đến công đoàn các cấp.

Với quyết tâm và sự động viên, khích lệ của CĐCTVN, sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành. Tính đến hết ngày 25.1.2023 toàn ngành đã cập nhật được 153.032 sáng kiến lên hệ thống phần mềm Chương trình, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của Tổng LĐLĐVN.

Hơn 3.450 đoàn viên được hỗ trợ trong dịp Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, CĐCTVN đã thành lập đoàn công tác tổ chức đến thăm, gặp mặt và tặng quà các công đoàn cơ sở và ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công đoàn Công Thương Việt Nam
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Tại các nơi đến, lãnh đạo CĐCTVN đã trực tiếp trao quà và động viên ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và gửi lời động viên, khẳng định CĐCTVN luôn đồng hành, quan tâm, chăm lo đến ĐV, NLĐ; đồng thời đề nghị các công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp với lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện tốt nhất nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho ĐV, NLĐ; hỗ trợ kịp thời các những người có hoàn cảnh khó khăn…

Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, CĐCTVN đã quyết định hỗ trợ hơn 3.450 ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khăn, với số tiền là hơn 1.650.000.000 đồng.

Ngoài hỗ trợ ĐV, NLĐ, CĐCTVN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền rộng rãi đến ĐV, NLĐ về Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” để họ có cơ hội tiếp cận hàng hóa đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi, được hưởng lợi ích từ dịch vụ tư vấn… cũng như ý nghĩa, mục đích, nội dung hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Gần 10 tỉ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Linh Chu |

Đầu xuân, năm mới Quý Mão 2023, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, đã có gần 10 tỉ đồng được chuyên môn cùng các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam dành chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), sỹ quan, thuyền viên trong dịp Tết Nguyên đán.

3 gia đình đoàn viên đón Tết Nguyên đán trong “Mái ấm Công đoàn”

Đào Thu |

Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, vừa qua  Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao 3 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Gần 10 tỉ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Linh Chu |

Đầu xuân, năm mới Quý Mão 2023, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, đã có gần 10 tỉ đồng được chuyên môn cùng các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam dành chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), sỹ quan, thuyền viên trong dịp Tết Nguyên đán.

3 gia đình đoàn viên đón Tết Nguyên đán trong “Mái ấm Công đoàn”

Đào Thu |

Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, vừa qua  Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao 3 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.