Chăm lo sức khỏe công nhân hậu COVID-19

Nam Dương - Chân Phúc |

500 nữ công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ và Công ty TNHH Tỷ Hùng từng bị mắc COVID-19 đã được các y, bác sĩ khám sức khỏe, tư vấn điều trị trong “Ngày hội vì sức khỏe người lao động” do LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức sáng 15.5.

“Ngày hội vì sức khỏe người lao động” 

Tại Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân, chị Nguyễn Xuân Huệ, ngụ quận Bình Tân không giấu được vui mừng khi đến khám sức khỏe.

Chị Huệ cho biết sau 2 lần mắc COVID-19 sức khỏe của chị bị giảm sút nhiều, thường xuyên hụt hơi khi đi bộ, trí nhớ giảm sút...

Hai vợ chồng chị đi làm thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng nhưng phải lo cho cả gia đình 6 người gồm cha mẹ già và hai con con nhỏ và đang phải thuê nhà trọ nên không có tiền tích lũy. Chính vì thế chị không dám đi khám bệnh vì sợ tốn kém.

“Hôm nay, được các y, bác sĩ khám bệnh, tư vấn và hướng dẫn cách thức tập luyện để phục hồi sức khỏe kỹ nên tôi thấy yên tâm hơn” - chị Huệ nói.

Còn chị Ngọc Minh, quê ở TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã lên TPHCM hơn 8 năm làm công nhân ở KCN Tân Tạo. Chị Ngọc Minh cho biết, hiện chị đang sống cùng với chồng và 1 con nhỏ tại phòng trọ đi thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm công việc tự do, khi có khi không, nên thu nhập cũng thất thường. Tiền lương của chị với chồng chỉ đủ để gia đình chị xoay xở trong tháng chứ không có dư để tiết kiệm. Sau khi bị COVID-19, sức khỏe của chị cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa dám đi khám bệnh.

“Giờ mang bầu thêm bé thứ 2, gánh nặng kinh tế lại nhiều hơn. Việc được khám sức khỏe, tư vấn để hồi phục sức khỏe sau COVID-19 miễn phí thế này đã giúp tôi tiết kiệm một phần chi phí. Chương trình “Ngày hội vì sức khỏe người lao động” do LĐLĐ TPHCM tổ chức rất thiết thực và ý nghĩa” - chị Ngọc Minh nói.

Tư vấn, hỗ trợ thiết thực, kịp thời 

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết thời gian qua, cả hệ thống chính trị và ngành Y tế của TPHCM đã có nhiều biện pháp hỗ trợ đoàn viên CĐ, CNLĐ, nhưng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả cao. Do đó các cấp CĐ TPHCM đã triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên CĐ, CNLĐ.

Một điểm nhấn trong Tháng công nhân năm 2022 là LĐLĐ TPHCM đã phối hợp với các đơn vị chăm sóc sức khỏe (có ký kết thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên) tổ chức khám bệnh, đánh giá tác động, di chứng hậu COVID-19, từ đó triển khai các chương trình hỗ trợ đoàn viên CĐ, CNLĐ cải thiện sức khỏe. Ngoài ra, một số CĐ cấp trên cơ sở tổ chức giúp cho hàng ngàn đoàn viên CĐ, CNLĐ được tư vấn, khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí.

Trong Tháng công nhân năm 2022, LĐLĐ và Hội Đông y TPHCM đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phối hợp tổ chức chương trình “Phúc lợi đoàn viên” trên địa bàn TPHCM. Theo đó, hai bên phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, điều trị, phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe cho đoàn viên CĐ, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phối hợp tổ chức an dưỡng đoàn viên CĐ, CNLĐ  mắc COVID-19 nặng, bệnh nghề nghiệp… tại các cơ sở Y tế là thành viên của Hội Đông y thành phố và các đơn vị trực LĐLĐ TPHCM.

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội vì sức khỏe Người lao động”, Ban tổ chức tặng quà cho 100 nữ CN mang thai, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn mỗi người một phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 700.000 đồng tiền mặt và phiếu mua hàng tại điểm phúc lợi đoàn viên trị giá 300.000 đồng.


Nam Dương - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang tăng cường kết nối du lịch với TPHCM và các tỉnh ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tăng cường liên kết hợp tác giúp quảng bá, tạo đà cho du lịch Kiên Giang và các địa phương liên kết phục hồi, phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

Sau 2 tháng mở cửa hoàn toàn, du lịch TPHCM tràn đầy sức sống

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Sau 2 tháng mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều du khách đã lựa chọn TPHCM là điểm dừng chân trên hành trình du lịch bởi những bản sắc riêng của đô thị hiện đại, phát triển. Với những tín hiệu tích cực, ngành du lịch thành phố sau dịch COVID-19 như được thổi một luồng sinh khí mới.

UBND TPHCM lên tiếng sau công văn của Bộ Y tế khiến bệnh nhân thiệt thòi

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước công văn dừng thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) trên máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt, UBND TPHCM và các bệnh viện cho rằng, người dân thiệt thòi, ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kiên Giang tăng cường kết nối du lịch với TPHCM và các tỉnh ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tăng cường liên kết hợp tác giúp quảng bá, tạo đà cho du lịch Kiên Giang và các địa phương liên kết phục hồi, phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

Sau 2 tháng mở cửa hoàn toàn, du lịch TPHCM tràn đầy sức sống

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Sau 2 tháng mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều du khách đã lựa chọn TPHCM là điểm dừng chân trên hành trình du lịch bởi những bản sắc riêng của đô thị hiện đại, phát triển. Với những tín hiệu tích cực, ngành du lịch thành phố sau dịch COVID-19 như được thổi một luồng sinh khí mới.

UBND TPHCM lên tiếng sau công văn của Bộ Y tế khiến bệnh nhân thiệt thòi

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước công văn dừng thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) trên máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt, UBND TPHCM và các bệnh viện cho rằng, người dân thiệt thòi, ảnh hưởng đến an sinh xã hội.