Chăm lo nhiều hơn, tốt hơn cho người lao động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 17.9, tại trụ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức kí kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2019-2023.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng dự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xác định cần tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tăng cường quản lý nhà nước, đồng hành vì sự phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước. Muốn vậy, ba cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả cơ chế 3 bên, 2 bên ở tất cả các cấp.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

“Thông qua 2 bản chương trình ký kết hôm nay, với 59 giải pháp cụ thể tập trung vào 14 nội dung cốt lõi, tôi hoàn toàn tin tưởng khi được triển khai sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi mang tính nền tảng của quan hệ lao động tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang và sẽ thực hiện các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP, EVFTA…, tuân thủ tiêu chuẩn lao động quốc tế, Bộ luật Lao động 2012 đang được sửa đổi với nhiều nội dung thay đổi căn bản, quan hệ lao động đang có nhiều chuyển biến mang tính bước ngoặt” – đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao sự chủ động, tích cực của 3 cơ quan trong việc xây dựng, tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, tình hình quan hệ lao động tiếp tục có nhiều biến chuyển mới, Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn đang được xem xét sửa đổi.

Các giải pháp, biện pháp trong 2 chương trình được các bên triển khai đồng bộ, quyết liệt sẽ giúp quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, ổn định chính trị, xã hội, giúp nâng cao lực năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện chăm lo nhiều hơn, tốt hơn cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội ký Chương trình phối hợp giữa hai bên. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ký Chương trình phối hợp giữa hai bên. Ảnh: Hải Nguyễn.

Đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu ngay sau buổi ký kết mỗi bên cần tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình trong toàn hệ thống, để cả hệ thống phải thống nhất nhận thức và cùng chung hành động phối hợp Chương trình ở tất cả các cấp. Hằng năm phải cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình thành các hoạt động cụ thể của từng bên, của cả hai bên. Phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và có đánh giá kết quả hàng năm để kịp thời rút kinh nghiệm quá trình triển khai.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ký chương trình hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ký chương trình hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Hải Nguyễn.

Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, từng ngành. Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí đề nghị toàn hệ thống tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn; chủ động trong việc giám sát, tham gia thanh tra, kiểm tra nhằm giúp đảm bảo việc thực thi pháp luật đối với người lao động; tổ chức và phát động các phong trào thi đua nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục có hình thức bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm, kỷ luật lao động, trình độ tay nghề cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 12 đồng chí thuộc Bộ Lao động Thương binh xã hội, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam; trao tặng Kỉ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Lao động- Thương binh và Xã hội” cho 10 đồng chí thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp” cho 7 đồng chí thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các đồng chí nhận Kỉ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Lao động” của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các đồng chí nhận Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động- Thương binh và Xã hội” của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống người lao động

P.V |

Với cương vị là Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công CĐCS Cty Cổ Phần In Điện Biên (Điện Biên), chị Nguyễn Thị Nguyệt đã tham mưu với cấp ủy, Ban giám đốc Cty tìm nhiều biện pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Cty, công tác an toàn vệ sinh lao động, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống cho người lao động (NLĐ).

Công đoàn Việt Nam sẽ có chiến lược mới

D.H |

Ngày 22.8, tại Vĩnh Phúc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chuyên gia “Đổi mới hoạt động công đoàn trong bối cảnh Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực”. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội dự và chủ trì hội thảo.

Công đoàn lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến người lao động

Bùi Thoả |

Ngày 15.8.2019, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ công đoàn các cấp về dự thảo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành khu vực phía Nam, đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, tổ trưởng công đoàn, những người hàng ngày gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống người lao động

P.V |

Với cương vị là Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công CĐCS Cty Cổ Phần In Điện Biên (Điện Biên), chị Nguyễn Thị Nguyệt đã tham mưu với cấp ủy, Ban giám đốc Cty tìm nhiều biện pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Cty, công tác an toàn vệ sinh lao động, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống cho người lao động (NLĐ).

Công đoàn Việt Nam sẽ có chiến lược mới

D.H |

Ngày 22.8, tại Vĩnh Phúc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chuyên gia “Đổi mới hoạt động công đoàn trong bối cảnh Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực”. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội dự và chủ trì hội thảo.

Công đoàn lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến người lao động

Bùi Thoả |

Ngày 15.8.2019, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ công đoàn các cấp về dự thảo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành khu vực phía Nam, đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, tổ trưởng công đoàn, những người hàng ngày gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.