Chăm lo người lao động, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Hải Đăng |

Sáng 17.1, Công đoàn Công thương VN (CĐCTVN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018. Bộ Trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng; Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy tham dự hội nghị.

CĐCTVN trực tiếp quản lý 16 CĐ cấp trên cơ sở (trong đó, 14 CĐ của các tập đoàn, tổng công ty, CĐ Bộ Công Thương và CĐ Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp) với 567 CĐCS (trong đó có 423 CĐCS trực thuộc CĐ cấp trên cơ sở). Trong đó, số lượng đoàn viên CĐ lên tới 155.184 người bao gồm 48.615 đoàn viên nữ, chiếm tỉ lệ 31.33%.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy cho biết, đoàn viên, NLĐ trong ngành có việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định; các vấn đề về chính sách xã hội và nhà ở được quan tâm; người lao động được đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, trình độ học vấn; được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; đời sống văn hóa tinh thần được chăm lo; tổ chức CĐ ngày càng được củng cố, phát triển lớn mạnh, thực sự phát huy vai trò vì đoàn viên và CNVCLĐ.

Triển khai hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, CĐCTVN đã làm việc với một số CĐ trực thuộc về việc chăm lo cho lợi ích của đoàn viên CĐ và trao đổi các nội dung liên quan đến việc ký thoả thuận hợp tác trong triển khai thiết chế cho người lao động. Cụ thể, TCty Thép Việt Nam cam kết sẽ bán giảm giá thép xây dựng theo tỷ lệ hợp lý cho các công trình xây dựng thiết chế cho người lao động; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bán giảm giá cho các siêu thị CĐ hoặc các tổ chức phục vụ đoàn viên CĐ sản phẩm bột giặt, nước giặt với mức từ 10 - 18%...

Về tình hình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, hầu hết các đơn vị đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động với mức bình quân là 20.000 đồng/bữa/người. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả của các quỹ xã hội góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động…

CĐCTVN thực hiện tốt Kế hoạch số 43/KH-TLĐ ngày 18.10.2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động. Qua đó, toàn ngành có 502 đơn vị có sáng kiến, sáng tạo với số lượng lên tới 15.650 sáng kiến; 5 công trình sản phẩm được công nhận, gắn biển, giá trị làm lợi trên 3.200 tỉ đồng.

Năm 2017, đã có 120 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng bằng Lao động sáng tạo; 1 đại biểu là nữ công nhân trực tiếp của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên được chọn là Đại biểu dự Hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến toàn quốc năm 2017. Kỷ niệm 10 ngày thành lập, CĐCTVN đã tuyên dương 28 Công nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Các cấp công đoàn TP.Hà Nội: Khép lại năm 2017 với nhiều kết quả ấn tượng

XUÂN TRƯỜNG |

Trong năm 2017, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các mặt công tác. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ đã tạo được ấn tượng lớn với CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong cả nước.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh Hồ Sỹ Lĩnh: Không để người lao động thiệt thòi quyền lợi

VŨ HẢI |

Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) có 3.200 người trong đó có 2.800 lao động nữ, chiếm tỉ lệ 93%. Số lượng công nhân lao động (CNLĐ) đông khiến các đề xuất liên quan đến lợi ích của CNLĐ thường phát sinh chi phí lớn, gây khó khăn phần nào cho việc bố trí ngân sách của công ty. Nhưng không vì thế, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty Hồ Sỹ Lĩnh “chịu đầu hàng” khi thuyết phục người sử dụng lao động chấp thuận các đề nghị đó.

Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam: 45 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

PV |

Tháng 2.1973, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN được thành lập. Từ đó đến nay, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN luôn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, nhiệm vụ chính trị của ngành để liên tục đồng hành cùng DN, là chỗ dựa vững chắc cho NLĐ.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Các cấp công đoàn TP.Hà Nội: Khép lại năm 2017 với nhiều kết quả ấn tượng

XUÂN TRƯỜNG |

Trong năm 2017, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các mặt công tác. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ đã tạo được ấn tượng lớn với CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong cả nước.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh Hồ Sỹ Lĩnh: Không để người lao động thiệt thòi quyền lợi

VŨ HẢI |

Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) có 3.200 người trong đó có 2.800 lao động nữ, chiếm tỉ lệ 93%. Số lượng công nhân lao động (CNLĐ) đông khiến các đề xuất liên quan đến lợi ích của CNLĐ thường phát sinh chi phí lớn, gây khó khăn phần nào cho việc bố trí ngân sách của công ty. Nhưng không vì thế, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty Hồ Sỹ Lĩnh “chịu đầu hàng” khi thuyết phục người sử dụng lao động chấp thuận các đề nghị đó.

Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam: 45 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

PV |

Tháng 2.1973, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN được thành lập. Từ đó đến nay, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN luôn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, nhiệm vụ chính trị của ngành để liên tục đồng hành cùng DN, là chỗ dựa vững chắc cho NLĐ.