Chăm lo người lao động bằng cả tâm huyết

Lục Tùng |

Gắn bó với tổ chức Công đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú đã có nhiều cách làm sáng tạo trong chăm lo người lao động.

Chăm lo giữa tâm bão COVID-19

Trong vai trò Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thiện Phú đã sáng tạo nhiều giải pháp chăm lo thiết thực CNLĐ. Trong đó nổi bật là việc chăm lo giữa tâm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4. Ngay sau khi dịch bùng phát, ông Phú đã chủ động thành lập Tổ chuyên trách để giám sát và hỗ trợ thực hiện các chính sách đối với NLĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch bệnh.

Với cách làm chủ động, không ban hành văn bản xuống rồi ngồi chờ các cấp CĐ báo cáo lên, từng thành viên chủ động liên hệ để nắm tình hình và xử lý ngay tại chỗ... nhờ đó mà An Giang sớm có được danh sách NLĐ làm việc “3 tại chỗ” và NLĐ bị giảm, mất việc... do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đây là nền tảng hết sức quan trọng để sau đó LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp tục sáng tạo ra giải pháp hỗ trợ “thần tốc”.

Không chỉ sáng tạo vận dụng từ nguồn tiết kiệm chi, Quỹ Xã hội CĐ... để trực tiếp tổ chức đoàn đến thăm hỏi và hỗ trợ dinh dưỡng cho NLĐ là việc “3 tại chỗ”, ông Phú còn chủ động xin chủ trương Tổng LĐLĐVN triển khai thực hiện hỗ trợ khẩn cấp “Túi an sinh CĐ” cho đoàn viên (ĐV), NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Khi tình hình dịch diễn biến phức tạp lên, ông Phú thành lập  ”Đường dây nóng” và dùng ngay số điện thoại cá nhân của mình tiếp nhận hỗ trợ NLĐ khó khăn do dịch COVID-19. Và đặc biệt khi phát hiện ra những phát sinh vướng mắc do ảnh hưởng việc thực hiện giãn cách xã hội, ông Phú đã thể hiện tinh thần quyết tâm vì NLĐ bằng cách ra quyết định phân công cán bộ làm việc suốt dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 để xử lý dứt điểm hồ sơ “3 tại chỗ” trước khi Chỉ thị 16 hết hiệu lực. Cách làm này không chỉ thúc đẩy các cấp CĐ trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các thủ tục chi hỗ trợ cho 40.845 lượt ĐV, CNLĐ với tổng số tiền 18,822 tỉ đồng, 18.285 Túi an sinh CĐ với tổng kinh phí 3,657 tỉ đồng... mà còn gợi mở để lãnh đạo các DN quan tâm, hỗ trợ thêm cho NLĐ. Điển hình: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/tháng; Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang thưởng thêm cho mỗi NLĐ “3 tại chỗ” 4 triệu đồng/tháng...

Tôn vinh tinh thần CNLĐ 

Không chỉ dồn tâm huyết sáng tạo ra cách làm hay, giải pháp linh động để chăm lo thiết thực đời sống, việc làm cho CNLĐ, ông Phú còn là người khởi động và chủ công trong việc chăm lo đời sống tinh thần.

Điển hình là việc hình thành “Giải thưởng Tôn Đức Thắng” của tỉnh An Giang. Xuất phát từ suy nghĩ: Đây không chỉ là cơ hội để tưởng nhớ công lao Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người công nhân vĩ đại, người con ưu tú của quê hương An Giang, mà còn là dịp để tuyên dương, khen thưởng những người thợ giỏi, những CN tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới, ông Phú đã mạnh dạn vào cuộc.

Sau khi chủ động xây dựng kế hoạch, ông phối hợp cùng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tham mưu và đề xuất UBND tỉnh An Giang thành lập giải thưởng Tôn Đức Thắng. Nhận thấy ý nghĩa tích cực của đề xuất, ngày 16.11.2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND về quy chế xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng trên địa bàn tỉnh An Giang. Trên cơ sở đó, ngày 1.3.2022, LĐLĐ tỉnh An Giang đã ban hành Hướng dẫn  số 77/HD-LĐLĐ hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng trong lực lượng đoàn viên (ĐV), CNVCLĐ tỉnh An Giang. Dự kiến vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8) năm nay sẽ trao Giải thưởng đầu tiên cho 10 ĐV, CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Sốt tour du lịch dịp lễ 30.4, nhiều hành trình kín chỗ

Thanh Chân |

TPHCM - Theo các công ty du lịch ở thành phố, lượng khách đặt tour dịp lễ 30.4 - 1.5 khá sôi động với sức mua tăng, nhiều hành trình kín chỗ. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, dự báo mùa du lịch hè 2023 nhộn nhịp.

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.

Thủ tướng lập 5 tổ công tác kiểm tra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.