ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGỌ DUY HIỂU:

Chăm lo đời sống công nhân hôm nay còn là đầu tư cho tương lai

Đ.CHUNG-C.NGUYÊN-T. TRUNG |

Ngày 22.5, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Tại phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của hàng triệu công nhân và người lao động (NLĐ) trên cả nước.

Vấn đề an toàn, an ninh con người là thước đo tiến bộ xã hội

Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quyết liệt và phát huy hiệu quả; kinh tế - xã hội phát triển theo tinh thần năm bứt phá; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả; vấn đề tinh gọn bộ máy, giảm biên chế đạt kết quả quan trọng, bước đầu. Tuy nhiên, thời gian qua, cái ác, cái xấu nổi lên làm dư luận xã hội rất băn khoăn, lo lắng. Nhiều vụ giết người, xâm hại trẻ em, phụ nữ, tai nạn giao thông xảy ra khiến chúng ta thấy vấn đề an ninh, an toàn về con người đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. “Suy cho cùng, cái mà con người hướng đến trước tiên là sự an toàn, hạnh phúc. Việc đánh giá tiến bộ xã hội thể hiện ở chỗ con người có được an toàn hay không. Vì vậy, vấn đề này cần được đặc biệt quan tâm trong thời gian tới” - đại biểu Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vấn đề đảm bảo cuộc sống, an toàn cho người dân, đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội hiện nay ngày càng rộng ra. Một bộ phận không nhỏ công nhân lao động có đời sống khó khăn, thiếu thốn. Công nhân thiếu từ nhà ở, đến nhà trẻ cho con cái, nơi vui chơi, giải trí. Trong khi lương không đủ sống, nhiều người đã dính vào “bẫy” tín dụng đen.

“Những ngày qua thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, nhiều công nhân và con cái họ phải sống trong những dãy nhà lợp fibroximăng chật hẹp, nóng bức. Họ chính là lực lượng tạo ra của cải, vật chất, góp phần vào việc tạo ra những con số về GDP, xuất khẩu, vì vậy chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến họ” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nêu thực tế.

Ngoài ra, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 2018 và những tháng đầu năm 2019, đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng, còn xảy ra tình trạng giải ngân chậm, đội vốn của một số dự án, gây bức xúc trong cử tri. Ông kiến nghị Chính phủ, bộ ngành cần chấn chỉnh trong thời gian tới.

Công nhân cần được quan tâm nhiều hơn nữa

Từ những vấn đề nêu trên, đại biểu Ngọ Duy Hiểu đã đề xuất những giải pháp và mong Quốc hội, Chính phủ có sự quan tâm, chỉ đạo, giám sát.

“Đầu tiên, cần có các giải pháp mạnh chấn chỉnh đầu tư công, xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các luật thuế. Quy định về thuế hiện nay rất chặt chẽ, đầy đủ nhưng khâu thực thi còn nhiều hạn chế. Nhiều cử tri phản ánh có sự bắt tay giữa cán bộ thuế và hải quan với doanh nghiệp. Điều này gây thất thoát nguồn thu. Do đó, cần tăng cường khâu kiểm tra, giám sát, xử lý để tăng nguồn thu.

Thứ ba, cần lựa chọn nhà đầu tư. Chúng ta phải quyết tâm sớm kết thúc một thời thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải có sự chọn lọc. Phải chọn được các nhà đầu tư có công nghệ cao, quản trị tốt, vốn nhiều và chấp hành pháp luật tốt. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp vi phạm các quy định về pháp luật lao động, nợ lương, trốn đóng bảo hiểm, hoặc trả lương cho công nhân ở mức thấp, vi phạm thời gian làm thêm,...

Nhiều công nhân tâm sự, với mức lương 4 triệu đồng được trả, họ đã mất hơn 1 triệu đồng tiền thuê nhà, tiền cho con đi học hết khoảng 1 triệu đồng, rồi các chỉ tiêu khác. Thử hỏi công nhân sẽ sống như thế nào với số tiền đó. Cuộc sống của họ, bây giờ và tương lai; con cái của họ sẽ như thế nào?

Khi đời sống khó khăn, công nhân phải thắt chặt chi tiêu, vấn đề dinh dưỡng của họ và con cái không được đảm bảo, nhiều công nhân suy dinh dưỡng trường diễn. Đây là vấn đề xã hội lớn, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực hiện tại và tương lai. Giả sử chúng ta có khoảng 10 triệu công nhân thì tương lai ta có thêm vài chục triệu người lao động là con cái họ. Một thế hệ lao động tương lai mà sinh ra bị suy dinh dưỡng, điều kiện sống thiếu thốn, không được đầu tư về giáo dục, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước sau này”- đại biểu Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho rằng, thời gian tới cần ưu tiên việc lựa chọn doanh nghiệp có công nghệ cao của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với việc tập trung đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân có trình độ cao trong nước để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Việc này vừa giúp tạo ra giá trị kinh tế cho đất nước và giúp người lao động tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đ.CHUNG-C.NGUYÊN-T. TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: Phải giải quyết thấu đáo các vụ việc của dân

B.T.S |

Sáng 13.4, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về 5 vụ việc có đơn thư kéo dài, nhiều lần đề nghị tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm việc với cán bộ CĐ Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.4, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã dự và phát biểu tại hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền Công đoàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Hội nghị có sự tham gia của hàng trăm chủ tịch CĐCS, CĐ cấp trên cơ sở, cán bộ công đoàn…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động CĐ

Xuân Trường |

Ngày 22.2, tại Hà Nội, Khối thi đua các CĐ ngành, Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN (bao gồm các CĐ: Dệt May VN - Khối trưởng, Công nghiệp Tàu thủy VN - Khối phó, Điện lực VN, Dầu khí VN, Than - Khoáng sản VN, Đường sắt VN, Cao su VN, TCty Hàng hải VN, TCty Hàng không VN) tổ chức tổng kết hoạt động CĐ năm 2018.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm trong các vụ án AIC Đồng Nai, Việt Á

PHẠM ĐÔNG |

Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã chủ động thực hiện nghiêm, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ngành nên đã hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm, trong đó có tội phạm kinh tế, chức vụ điển hình như trong quá trình giải quyết các vụ án: AIC Đồng Nai, Việt Á, VNpharma.

Tạm dừng hoạt động tuyến trực thăng Vũng Tàu - Côn Đảo từ 17.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Công ty Trực thăng Miền Nam đã có thông báo tạm dừng các chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại vì xảy ra sự cố kỹ thuật.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: Phải giải quyết thấu đáo các vụ việc của dân

B.T.S |

Sáng 13.4, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về 5 vụ việc có đơn thư kéo dài, nhiều lần đề nghị tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm việc với cán bộ CĐ Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.4, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã dự và phát biểu tại hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền Công đoàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Hội nghị có sự tham gia của hàng trăm chủ tịch CĐCS, CĐ cấp trên cơ sở, cán bộ công đoàn…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động CĐ

Xuân Trường |

Ngày 22.2, tại Hà Nội, Khối thi đua các CĐ ngành, Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN (bao gồm các CĐ: Dệt May VN - Khối trưởng, Công nghiệp Tàu thủy VN - Khối phó, Điện lực VN, Dầu khí VN, Than - Khoáng sản VN, Đường sắt VN, Cao su VN, TCty Hàng hải VN, TCty Hàng không VN) tổ chức tổng kết hoạt động CĐ năm 2018.