Chăm lo để tập hợp người lao động vào nghiệp đoàn

Nam Dương |

Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, LĐLĐ TPHCM đã có kế hoạch chăm lo cho 1.000 đoàn viên các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thông qua việc tặng tiền, quà trị giá 1,2 triệu đồng/người.

Trong dịp Tết Tân sửu 2021, LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã tổ chức trao quà cho 13 nghiệp đoàn trên địa bàn quận mỗi nghiệp đoàn một phần quà 2 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ Quận Tân Phú cũng trao 70 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng và quà trị giá 300.000 đồng (trong đó có 1 cặp bánh chưng) cho các đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, LĐLĐ Quận Gò Vấp, TPHCM cũng tổ chức chương trình trao quà Tết cho 63 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các Nghiệp đoàn rác dân lập, Nghiệp đoàn xe ôm truyền thống, Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ, Nghiệp đoàn nghề xây dựng... mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng và quà tặng trị giá 300.000 đồng.

"Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tổ chức Công đoàn TPHCM đã quan tâm chăm lo cho người lao động làm nghề tự do đang gặp khó khăn như chúng tôi. Tôi rất cảm động trước sự quan tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn. Điều này, giúp tôi cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống” - đại diện đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Quận Gò Vấp chia sẻ.

LĐLĐ Quận Tân Phú và LĐLĐ Quận Gò Vấp chỉ là hai trong nhiều LĐLĐ các quận, huyện ở TPHCM tổ chức chăm lo, tặng quà cho các đoàn viên nghiệp đoàn và các nghiệp đoàn trong dịp Tết Tân sửu 2021.

Các đoàn viên nghiệp đoàn xe công nghệ Quận 8 có hoàn cảnh khó khăn nhận quà do tổ chức Công đoàn quận 8 phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trung Dũng trao tặng. Ảnh Đức Long
Các đoàn viên Nghiệp đoàn xe công nghệ Quận 8 (TPHCM) có hoàn cảnh khó khăn nhận quà do tổ chức Công đoàn quận 8 phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trung Dũng trao tặng. Ảnh: Đức Long

Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú - cho hay, hầu hết người lao động làm việc ở khu vực phi kết cấu phải làm nhiều thời gian hơn so với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoặc khu vực hành chính sự nghiệp. Ví dụ, giáo viên ở các nhóm trẻ thường phải làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, ít thời gian tham gia những hoạt động xã hội khác và những lúc như dịch COVID-19 bùng phát thì gặp nhiều khó khăn do công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định.

Chị Lê Thị Diễm Trinh - đoàn viên Nghiệp đoàn Giáo miên mầm non phường Tân Thành, quận Tân Phú - tâm sự: “Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhiều đoàn viên của nghiệp đoàn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải tạm ngừng việc, không có thu nhập. LĐLĐ quận đã hỗ trợ cho chúng tôi mỗi người 1 triệu đồng (do LĐLĐ TPHCM tặng), phần quà 200.000 đồng và 5kg gạo. Số tiền quà đó dù không phải là lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của tổ chức Công đoàn với đoàn viên”.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao thẻ Bảo hiểm tai nạn cho các đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm Quận Tân Bình. Ảnh Đức Long
Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - trao thẻ Bảo hiểm tai nạn cho các đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm Quận Tân Bình. Ảnh: Đức Long

Ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết trong năm 2020, các cấp Công đoàn TPHCM đã thành lập 52/24 nghiệp đoàn, đạt tỉ lệ 216,67%, với 2.635/1.500 đoàn viên. Các cấp Công đoàn TPHCM đã có nhiều chương trình, hoạt động để chăm lo cho các nghiệp đoàn và các đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ riêng dịp Tết Tân sửu 2021, LĐLĐ TPHCM đã có kế hoạch chăm lo cho 1.000 đoàn viên các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thông qua hình thức tặng tiền, quà trị giá 1,2 triệu đồng/người. Ngoài ra, LĐLĐ TPHCM cũng trao tặng quà cho các nghiệp đoàn 2 triệu đồng/phần.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Trao 63 phần quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Anh Tú |

Ngày 29.1, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức chương trình trao quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Chăm lo đột xuất cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM vừa chăm lo đột xuất cho 50 đoàn viên Nghiệp đoàn xe công nghệ trên địa bàn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

1,2 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên nghiệp đoàn dịp Tết Tân Sửu 2021

Nam Dương |

1.000 đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chăm lo tiền, quà trị giá 1,2 triệu đồng/người trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Trao quà cho 64 đoàn viên nghiệp đoàn xe công nghệ

Nam Dương |

Đây là hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ và động viên cho người lao động, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn với đoàn viên nghiệp đoàn

Thành lập 6 nghiệp đoàn để hỗ trợ người lao động

Nam Dương |

Việc thành lập các nghiệp đoàn, qua đó có điều kiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Trao 63 phần quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Anh Tú |

Ngày 29.1, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức chương trình trao quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Chăm lo đột xuất cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM vừa chăm lo đột xuất cho 50 đoàn viên Nghiệp đoàn xe công nghệ trên địa bàn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

1,2 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên nghiệp đoàn dịp Tết Tân Sửu 2021

Nam Dương |

1.000 đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chăm lo tiền, quà trị giá 1,2 triệu đồng/người trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Trao quà cho 64 đoàn viên nghiệp đoàn xe công nghệ

Nam Dương |

Đây là hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ và động viên cho người lao động, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn với đoàn viên nghiệp đoàn

Thành lập 6 nghiệp đoàn để hỗ trợ người lao động

Nam Dương |

Việc thành lập các nghiệp đoàn, qua đó có điều kiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động.