Chăm lo để người lao động gắn kết với Công đoàn, doanh nghiệp

LÊ ĐỨC |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện chăm lo cho người lao động, công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chuỗi sự kiện góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần làm việc cho hàng nghìn người lao động, tạo “sợi dây” kết nối giữa Công đoàn và người lao động.

Gắn kết công nhân với doanh nghiệp

Trong chuỗi sự kiện của tháng công nhân, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh tổ chức các sự kiện, chương trình như trao quà, cấp phát thuốc, khám chữa bệnh, các sự kiện văn hóa thể thao… cho công nhân, người lao động.

Sáng 14.5.2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Y tế tổ chức Ngày hội chăm sóc sức khỏe miễn phí cho gần 300 thanh niên, công nhân, người lao động đang làm việc tại Cty TNHH Perennial Cable Việt Nam, KCN VSIP Quảng Ngãi và trao 20 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Kim, công nhân Cty TNHH Perennial Cable Việt Nam cho biết, vào làm việc tại công ty gần 2 năm và luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn công ty cũng như công đoàn. Những lời động viên chia sẻ, những phần quà nhận được vào các dịp lễ có ý nghĩa rất lớn, là chất xúc tác giúp bản thân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.

Theo Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Phạm Thái Dương, trong Tháng Công nhân năm 2022, đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Biểu dương công nhân, viên chức, người lao động giỏi, chủ doanh nghiệp có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

“Các cấp Công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”. Mỗi việc làm của các cấp công đoàn sẽ là “sợi dây” gắn kết người lao động với doanh nghiệp” - ông Dương chia sẻ.

Góp phần xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh

Được biết, trong cao điểm Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã tặng 355 suất quà hỗ trợ cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 245 triệu đồng; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa 17 nhà ở Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 600 triệu đồng. Phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh đoàn, Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc...

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Việt Hiển, không riêng gì Tháng Công nhân 2022 mà trong các năm qua, LĐLĐ tỉnh luôn xác định phải xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh và Công đoàn phải là điểm tựa tin cậy của người lao động, công nhân trên địa bàn tỉnh. Đối với các hoạt động an sinh xã hội luôn được thực hiện bởi đó là cách Công đoàn mang hoạt động nhân ái đến với công nhân nhanh, kịp thời nhất.

“Tôi tin rằng chương trình là dịp để thanh niên, công nhân tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế để đảm bảo sức khỏe, an tâm lao động, sản xuất, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động có ý nghĩa này nhằm tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho thanh niên, công nhân tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng đến xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh” - bà Hiển nói.

LÊ ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày hội công nhân năm 2022

BÌNH MINH |

Quảng Ngãi - Sáng 14.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Y tế tổ chức Ngày hội chăm sóc sức khỏe thanh niên công nhân, người lao động năm 2022 tại Cty TNHH Prennial Caple Việt Nam, KCN VSIP Quảng Ngãi, nhằm hưởng ứng các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2022, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á

BÌNH MINH |

Quảng Ngãi - Ngày 13.5.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á, ông Phạm Minh Trí vì vi phạm trong công tác giáo dục.

 

Vụ vỡ mộng dự án du lịch lớn nhất Quảng Ngãi: Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng

LÊ ĐỨC |

Thi công khi chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng, chưa có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định. Thậm chí, khi dự án được giao đất (năm 2008), lại được cấp giấy chứng nhận thành đất công nghiệp, trong khi theo quy hoạch đây là đất thương mại... Đó là những sai phạm xảy ra tại dự án khu du lịch (KDL) Thiên Đàng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày hội công nhân năm 2022

BÌNH MINH |

Quảng Ngãi - Sáng 14.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Y tế tổ chức Ngày hội chăm sóc sức khỏe thanh niên công nhân, người lao động năm 2022 tại Cty TNHH Prennial Caple Việt Nam, KCN VSIP Quảng Ngãi, nhằm hưởng ứng các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2022, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á

BÌNH MINH |

Quảng Ngãi - Ngày 13.5.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á, ông Phạm Minh Trí vì vi phạm trong công tác giáo dục.

 

Vụ vỡ mộng dự án du lịch lớn nhất Quảng Ngãi: Nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng

LÊ ĐỨC |

Thi công khi chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng, chưa có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định. Thậm chí, khi dự án được giao đất (năm 2008), lại được cấp giấy chứng nhận thành đất công nghiệp, trong khi theo quy hoạch đây là đất thương mại... Đó là những sai phạm xảy ra tại dự án khu du lịch (KDL) Thiên Đàng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.