Chăm lo để công nhân không thiếu thốn khi đón Tết xa quê

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho ĐV, NLĐ ở lại đón Tết xa quê, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, về nhà trọ thăm hỏi động viên ĐV, NLĐ.

Về nhà trọ chúc Tết ĐV, NLĐ

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Tết Nguyên đán 2022, các cấp Công đoàn sẽ không tổ chức tặng vé xe miễn phí và tổ chức các Chuyến xe sum vầy đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết. Thay vào đó, tập trung mọi nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ đón Tết xa quê. Tổ chức chương trình trực tuyến “Tết Sum vầy - Xuân bình an” và các hoạt động vui xuân, họp mặt, thăm, tặng quà động viên, chúc Tết ĐV, NLĐ nhất là các trường hợp lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị mất việc làm đột ngột, mắc COVID-19… trong dịp Tết.

Về chăm lo đời sống tinh thần cho ĐV, NLĐ, các cấp Công đoàn cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, họp mặt, giao lưu, bốc thăm trúng thưởng tại các địa phương, khu công nghiệp, khu nhà trọ, doanh nghiệp; Thực hiện các chương trình bán hàng giảm giá, phiên chợ công nhân... tạo điều kiện cho ĐV, NLĐ mua sắm Tết. LĐLĐ tỉnh dự kiến trao khoảng 800.000 phần quà ĐV, NLĐ. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ thêm 100.000 phần quà cho đối tượng là ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết, năm nay ngoài tổ chức họp mặt, tặng quà NLĐ cuối năm, các cấp Công đoàn sẽ triển khai hỗ trợ các phần quà đến tận các khu nhà trọ có công nhân ở lại đón Tết. Đồng thời, chỉ đạo các CĐCS lập danh sách lao động khó khăn không về quê hoặc bị mất việc làm để hỗ trợ quà Tết kịp thời.

Quan tâm đặc biệt tới công nhân khó khăn

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) - cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của công đoàn các cấp và UBND tỉnh Đồng Nai, Công đoàn cơ sở Công ty cũng vận động NLĐ không về quê. Công đoàn cơ sở công ty phối hợp với Ban Giám đốc về các khu nhà trọ công nhân, thăm hỏi, động viên và trao tặng 6.200 phần quà cho 6.200 trường hợp công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân khuyết tật, công nhân tai nạn lao động, nuôi con nhỏ, bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19.

Ngoài ra, Cty CP Taekwang Vina đã thông báo về việc nâng lương hằng năm 2022, điều chỉnh phụ cấp chuyên cần và thưởng Tết 2022. Theo đó, năm 2022 người lao động làm việc tại Công ty Taekwang Vina và các chi nhánh sẽ được tăng lương 100.000 đồng/người vào lương cơ bản, tăng 3% lương cơ bản khi người lao động đến kỳ hạn nâng lương năm 2022. Đối với tiền trợ cấp chuyên cần năm 2022, mức trợ cấp cũng được điều chỉnh tăng thành 500.000 đồng/tháng. Đối với tiền thưởng Tết năm 2022, mức thưởng cao nhất là 1,5 tháng lương.

Còn bà Đoàn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu) - cho biết, năm nay dù tình hình khó khăn nhưng CĐCS sẽ chuẩn bị gần 40.000 phần quà Tết để tặng cho NLĐ. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, Công đoàn sẽ đến tận phòng trọ để động viên, hỗ trợ NLĐ. Ngoài ra, tích cực hỗ trợ người thân và gia đình những lao động tử vong vì COVID-19 để chia sẻ mất mát với NLĐ. Về lương, thưởng, công ty thống nhất giữ mức lương như mọi năm để tri ân sự gắn bó, cùng DN vượt khó của đội ngũ lao động. Riêng những lao động ở lại đón Tết xa quê sẽ có những chính sách chăm lo chu đáo để NLĐ không cảm thấy thiếu thốn khi đón Tết xa quê.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng Nai tăng cường lực lượng xử lý các điểm nóng giao thông dịp Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương sẽ chú trọng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm tại các điểm nóng, phức tạp như: Ngã tư Vũng Tàu, Ngã 4 Tam Hiệp, Ngã 4 Amata – Cầu Sập, khu vực chợ Sặt, chợ Thái Bình, Bệnh viện Thống Nhất, Ngã 3 Trị An, Ngã tư Dầu Giây, Ngã 3 Cua Heo… thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Đồng Nai: Liên tiếp triệt phá 2 đường dây mua bán phụ nữ qua Campuchia

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên tiếp trong 15 ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã đấu tranh triệt phá thành công 2 chuyên án mua bán người sang biên giới Campuchia hoạt động mại dâm, hỗ trợ, giải cứu nạn nhân, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng Nai tăng cường lực lượng xử lý các điểm nóng giao thông dịp Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương sẽ chú trọng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm tại các điểm nóng, phức tạp như: Ngã tư Vũng Tàu, Ngã 4 Tam Hiệp, Ngã 4 Amata – Cầu Sập, khu vực chợ Sặt, chợ Thái Bình, Bệnh viện Thống Nhất, Ngã 3 Trị An, Ngã tư Dầu Giây, Ngã 3 Cua Heo… thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Đồng Nai: Liên tiếp triệt phá 2 đường dây mua bán phụ nữ qua Campuchia

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên tiếp trong 15 ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã đấu tranh triệt phá thành công 2 chuyên án mua bán người sang biên giới Campuchia hoạt động mại dâm, hỗ trợ, giải cứu nạn nhân, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.