Tôn vinh 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2020:

Chăm lo cho tế bào của xã hội

Linh Nguyên |

Sáng 25.6, chia sẻ với cán bộ công đoàn (CĐ) và 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá cao kết quả các cấp CĐ Hà Nội đã đạt được trong xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; đồng thời nhắn nhủ những người đàn ông trở thành trụ cột gia đình nhưng cũng cần biết chia sẻ việc nhà.

Chia sẻ và tôn trọng là chìa khoá 

Anh Đặng Thanh Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Lợi (quận Long Biên) - xuất thân trong gia đình có truyền thống nghề giáo. Từ thời ông nội anh cho đến bây giờ, cả 2 vợ chồng anh đều là giáo viên. Là 1 trong 100 gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu năm 2020, anh Hiếu tâm sự, gia đình cần được xây dựng từ sự gắn kết của mỗi thành viên.

Với suy nghĩ trong nhà, vợ chồng cần có sự chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau nên anh Hiếu luôn san sẻ mọi việc với vợ. Khi vợ mới sinh con, anh Hiếu nấu ăn, thay tã, ru con để vợ được nghỉ ngơi. Năm 2016, vợ phải phẫu thuật, anh Hiếu quán xuyến hết việc gia đình, dậy sớm nấu cơm, chăm sóc bố (ốm) và vợ nằm viện... Đến giờ, sức khoẻ của vợ đã phục hồi nhưng anh Hiếu vẫn làm những việc mà trong gia đình khác được mặc nhiên là... việc của vợ. Ở khía cạnh gia đình lớn, gồm bố mẹ và họ hàng nội ngoại, anh Hiếu sống bằng sự tôn trọng nhưng luôn quan tâm, giúp đỡ...

Để có gia đình hạnh phúc trong xã hội hiện đại, mỗi thành viên đều phải cố gắng trước những áp lực công việc, áp lực xã hội. Chính vì thế, CĐ các cấp và chính mỗi CNVCLĐ, nhất là người trẻ tuổi, đều mong muốn tiếp tục được cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý gia đình.

Chăm lo cho gia đình nghĩa là chăm lo cho xã hội

Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội - cho biết, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21.02.2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Kế hoạch số 18-KH/TLĐ ngày 28.02.2014; Kế hoạch số 48-KH/TLĐ ngày 11.11.2016 của Tổng LĐLĐVN, các cấp CĐ, CNVCLĐ Thủ đô đã nhận thức rõ hơn về vai trò của công tác gia đình; công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa gia đình, những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ các thành viên, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi được nâng cao.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, các cấp CĐ Thành phố thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, giúp CNVCLĐ có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cho cuộc sống gia đình, thông qua việc giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ như: Bảo đảm việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; các chế độ, chính sách trong việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; đặc biệt là các chế độ chính sách đối với lao động nữ; cũng như làm tốt công tác xã hội, trợ giúp kịp thời để NLĐ ổn định cuộc sống gia đình. Bằng nguồn quỹ xã hội do CNVCLĐ Thủ đô đóng góp và nguồn hỗ trợ khác, các cấp CĐ toàn thành phố đã trợ giúp kịp thời để NLĐ ổn định cuộc sống gia đình.

Các cấp CĐ từ Thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 212.546 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 198,810 tỉ đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 685 Mái ấm CĐ trị giá 17,132 tỉ đồng cho các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở. Triển khai, hướng dẫn, thẩm định, giải ngân cho 33.091 lượt hộ gia đình CNVCLĐ vay 358,884 tỉ đồng, góp phần tăng thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/tháng/lao động. Đặc biệt, các cấp CĐ đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 61.971 CNVCLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; phát miễn phí khẩu trang, chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, nước súc miệng, nhiệt kế đo thân nhiệt cho CNVCLĐ với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.