Chăm lo cho hơn 50.000 đoàn viên, người lao động vui Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

KIÊN GIANG – LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động vui Tết Nhâm Dần.

Bám sát phương châm: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm đoàn viên, người lao động vui Tết Nhâm Dần.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân tặng quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT
LĐLĐ tỉnh Kiên Giang quyết tâm không để xảy ra trường hợp đoàn viên, người lao động không được hỗ trợ quà Tết Nhâm Dần. Trong ảnh Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân tặng quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT

Theo đó, bên cạnh việc chỉ đạo cho các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch chăm lo về mặt tinh thần như thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động bị tai nạn nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo..., nhất là đảm bảo thực hiện tốt các chế độ về tiền lương, tiền thưởng Tết và các phúc lợi...

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022. Trong đó đặc biệt là quan tâm, chăm lo cho các đối tượng là đoàn viên, người lao động có hành cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 và bão lũ, thiên tai.

Ông Phạm Văn Đằng- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT
Ông Phạm Văn Đằng- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT

Theo đó bên cạnh việc tiếp tục duy trì sự kiện ngày hội Tết Sum vầy một cách linh động theo tiêu chí: vui tươi, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo an toàn toàn sức khỏe trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cấp Công đoàn phát huy tối đa nội lực và ngoại lực để tăng cường chăm lo, tặng quà thiết thực để đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Cụ thể là tận dụng tối đa nguồn tài chính Công đoàn kết hợp với các nguồn lực xã hội để tăng cường chăm lo.  Thống kê chưa đầy đủ của Ban Chính sách – Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, dự kiến các cấp Công đoàn tổ chức trao hỗ trợ trên 50.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động.

Trong đó, bên cạnh 27.000 phần quà theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, còn có 25.000 túi An sinh Công đoàn. Song song đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã xin ý kiến và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm quà, đồng thời khuyến khích các cấp Công đoàn tranh thủ sự ủng hộ thêm của cấp ủy và nguồn lực xã hội.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng tặng quà cho người lao động. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng tặng quà cho người lao động. Ảnh: LT

Theo đó, chủ động đề xuất, tham mưu với chính quyền cùng cấp, thủ trưởng, giám đốc đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ thêm các nguồn lực để tổ chức Công đoàn tăng cường hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

“Bên cạnh việc đôn đốc cả hệ thống Công đoàn phát huy nội lực để tăng cường các hoạt động chăm lo, chúng tôi còn khuyến khích, động viên và kêu gọi các cấp Công đoàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động chăm lo thêm” - bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh - “Quyết tâm không để xảy ra trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không được hỗ trợ Tết”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Chăm lo hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch chăm lo cho hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần.

Kiên Giang: 1.000 phần quà Trung thu cho con người lao động khó khăn

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ trao 1.000 phần quà Trung thu cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Khẩn trương chăm lo người lao động trong và sau dịch

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương tăng cường chăm lo người lao động trong và sau dịch COVID-19.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

An Giang: Chăm lo hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch chăm lo cho hơn 50.000 người lao động vui Tết Nhâm Dần.

Kiên Giang: 1.000 phần quà Trung thu cho con người lao động khó khăn

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ trao 1.000 phần quà Trung thu cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Khẩn trương chăm lo người lao động trong và sau dịch

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương tăng cường chăm lo người lao động trong và sau dịch COVID-19.