Chậm đóng kinh phí công đoàn bị xử phạt đến 75 triệu đồng

Nam Dương |

Ngoài việc bị xử phạt có thể lên tới 75 triệu đồng, doanh nghiệp còn phải nộp cho tổ chức Công đoàn số tiền đã vi phạm cộng với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất.

Kinh phí công đoàn là một loại tài chính công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Khoản tiền này, hầu hết đều được tổ chức công đoàn dùng để chăm lo cho đời sống của người lao động, đặc biệt trong những lúc khó khăn như dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM cho biết, chỉ riêng trong đợt dịch bệnh COVID-19 này, các cấp công đoàn của thành phố đã hỗ trợ cho gần 9.000 đoàn viên gặp khó khăn với kinh phí từ tổ chức công đoàn là hơn 10,5 tỉ đồng. Đó là chưa kể các nguồn vận động khác.

Ngày 27.4, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Kiều Ngọc Vũ trao tặng sổ tiết kiệm và quà cho anh Phạm Tuấn Sơn bị tai nạn thương tật 88%. Ảnh Anh Tú.
Ngày 27.4, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Kiều Ngọc Vũ (bên phải) trao tặng sổ tiết kiệm và quà cho anh Phạm Tuấn Sơn bị tai nạn thương tật 88%. Ảnh Anh Tú.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp dù có hay không có tổ chức công đoàn cơ sở cũng vẫn phải đóng khoản kinh phí này. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đóng hoặc chậm đóng khoản kinh phí này.

Nhưng từ 15.4.2020, nếu doanh nghiệp không đóng hoặc chậm đóng kinh phí công đoàn, có thể bị xử phạt tới 75 triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn luật sư TPHCM, cho biết  Điều 37 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, quy định về việc vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn như sau:

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

Luật sư Học cũng cho biết thêm, ngoài việc bị xử phật hành chính như trên, doanh nghiệp còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt. Người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Cảm động trước sự sẻ chia của các cấp Công đoàn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang phải đóng cửa, ngừng sản xuất hoặc chỉ hoạt động cầm chừng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình việc làm, thu nhập của người lao động. Trước tình hình trên, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cho những công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trao 4 tấn gạo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

THU HÀ |

Chiều 27.4, LĐLĐ quận Tân Phú đã tổ chức trao 400 phần quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPHCM: Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn trao 10 tấn gạo cho người nghèo

THU HÀ |

Sáng 27.4, hơn 200 NLĐ khó khăn, bị mất việc, tạm ngưng việc do ảnh hưởng của COVID-19 đã được nhận gạo từ ATM Gạo nghĩa tình của Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thuộc LĐLĐ TPHCM.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Cảm động trước sự sẻ chia của các cấp Công đoàn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang phải đóng cửa, ngừng sản xuất hoặc chỉ hoạt động cầm chừng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình việc làm, thu nhập của người lao động. Trước tình hình trên, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cho những công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trao 4 tấn gạo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

THU HÀ |

Chiều 27.4, LĐLĐ quận Tân Phú đã tổ chức trao 400 phần quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPHCM: Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn trao 10 tấn gạo cho người nghèo

THU HÀ |

Sáng 27.4, hơn 200 NLĐ khó khăn, bị mất việc, tạm ngưng việc do ảnh hưởng của COVID-19 đã được nhận gạo từ ATM Gạo nghĩa tình của Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thuộc LĐLĐ TPHCM.