Chấm điểm Cụm thi đua 7 LĐLĐ tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Thanh Hải |

Thực hiện Kế hoạch hoạt động thi đua năm 2017, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, tại LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang (cụm trưởng năm 2017) đã tổ chức hội nghị kiểm tra, chấm điểm, bình xét thi đua năm 2017.
Hội nghị có đại biểu của các LĐLĐ tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Tại hội nghị, Cụm thi đua đã thực hiện việc kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2017 của các đơn vị thành viên; trao đổi những cách làm hay, những việc làm mới cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác CĐ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cụm thi đua đã thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí, thang điểm do Tổng LĐLĐVN quy định đề nghị Tổng LĐLĐVN khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang được Cụm thi đua chấm điểm đạt 89/90 điểm (cao nhất trong cụm), đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thống nhất đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua năm 2017; các LĐLĐ tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Dự kiến hội nghị tổng kết thi đua năm 2017 và giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12.2017 tại LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên (đơn vị Cụm phó năm 2017).

Cũng nhân dịp này, Cụm thi đua đã tổ chức khánh thành 2 nhà "Mái ấm Công đoàn" do các đơn vị thành viên đóng góp kinh phí để hỗ trợ cho gia đình đồng chí Đỗ Thị Hoa - công nhân Đội môi trường, Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang và đồng chí Hoàng Thị Hường - giáo viên Trường Tiểu học Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Cả hai đồng chí thuộc đối tượng gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở. Mức hỗ trợ cho mỗi gia đình là 50 triệu đồng (trong đó hỗ trợ bằng tiền mặt để làm nhà là 40 triệu đồng và hỗ trợ để mua các trang thiết bị, đồ gia dụng là 10 triệu đồng).

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.