CĐCS Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu hướng ứng cuộc thi Tiếng hát công nhân

NHẬT HỒ |

Hưởng ứng Cuộc thi “Tiếng hát công nhân” lần thứ II năm 2020, ngày 11.6, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản đề nghị các Tổ Công đoàn triển khai Quy chế và Thể lệ cuộc thi đến các thành viên Tổ Công đoàn để công đoàn viên cùng tham gia.

Cuộc thi “Tiếng hát công nhân” được phát động từ ngày 04.5.2020; đối tượng tham gia là công dân có quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam; là người lao động đang công tác và làm việc tại doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, cơ quan, tổ chức trên phạm vi cả nước; có độ tuổi từ 18 - 40; không có tiền án hoặc trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi hát chuyên nghiệp; chưa lọt vào Chung kết của Cuộc thi “Tiếng hát công nhân” mùa I.

Vòng Sơ loại nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 01.6 đến hết ngày 30.6. Các thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo cách truy cập website chính thức của ban tổ chức cuộc thi. Thí sinh gửi kèm 01 file thu âm/video giọng hát của mình (sử dụng bài hát bằng Tiếng Việt không beat/nhạc đệm). Căn cứ vào chất lượng hồ sơ và phần dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 200 trên tổng số bài dự thi để bước tiếp vào vòng loại. Kết quả sẽ được công bố trên website và fanpage chính thức của cuộc thi vào ngày 06.7.2020.

Vòng loại diễn ra từ 07.7 đến hết ngày 31.7.2020 với hình thức thi tuyển online thông qua đánh giá của Hội đồng chuyên môn. Vòng này, các thí sinh sẽ tự thu âm/quay video giọng hát của mình cùng với beat nhạc và gửi về cho Ban tổ chức. Kết quả vòng loại sẽ được thông báo trên website và fanpage chính thức của cuộc thi vào ngày 06.8.2020.

Vòng thi bán kết sẽ được tổ chức theo các khu vực: Khu vực miền Bắc diễn ra vào ngày 15.8.2020 tại thành phố Hà Nội. Khu vực miền Trung diễn ra vào ngày 22.8.2020 tại thành phố Đà Nẵng. Khu vực miền Nam diễn ra vào ngày 29.8.2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả vòng thi sẽ được thông báo trên website vào ngày 16.9.2020.

Đêm Chung kết diễn ra tại Hà Nội, dự kiến ngày 10.10.2020.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Diễn Châu: Tặng gạo, dầu ăn cho công nhân lao động

VÂN NAM |

LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức giám sát về việc thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, tặng quà cho công nhân lao động khó khăn.

Đồng Nai: Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

MINH CHÂU |

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, việc thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; qua đó, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân lao động.

Chăm lo cho con công nhân lao động mùa COVID-19

HẢI ANH |

Đa dạng hóa hình thức chăm lo cho con công nhân lao động để phù hợp với đơn vị, với từng giai đoạn là cách làm mà các cấp Công đoàn trong Công đoàn Dệt May Việt Nam đang làm rất hiệu quả.

Người lao động ngành Đường sắt: Niềm vui nhân đôi trong Tháng Công nhân

Linh Nguyên |

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ cho trên 1.300 đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngành Đường sắt gặp khó khăn là nguồn động viên lớn. Hơn thế, việc Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) tổ chức 6 đoàn công tác, thành phần gồm lãnh đạo Đảng, chuyên môn, CĐ ĐSVN đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên 5 tuyến đường sắt đã tăng thêm niềm tin của NLĐ.

Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong công nhân lao động

Kiều Vũ |

Nâng cao nhận thức của công nhân lao động về tác hại và hậu quả của ma tuý, để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma tuý; tạo nên phong trào rộng lớn trong đấu tranh phòng, chống ma tuý trên phạm vi cả nước, làm giảm thiểu tệ nạn ma tuý là một trong những mục đích, yêu cầu của Kế hoạch Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động của Tổng LĐLĐVN.

Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020

Hải Anh |

Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020. Hoạt động này nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho người lao động có khả năng ca hát.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

LĐLĐ huyện Diễn Châu: Tặng gạo, dầu ăn cho công nhân lao động

VÂN NAM |

LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức giám sát về việc thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động và thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, tặng quà cho công nhân lao động khó khăn.

Đồng Nai: Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

MINH CHÂU |

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, việc thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; qua đó, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân lao động.

Chăm lo cho con công nhân lao động mùa COVID-19

HẢI ANH |

Đa dạng hóa hình thức chăm lo cho con công nhân lao động để phù hợp với đơn vị, với từng giai đoạn là cách làm mà các cấp Công đoàn trong Công đoàn Dệt May Việt Nam đang làm rất hiệu quả.

Người lao động ngành Đường sắt: Niềm vui nhân đôi trong Tháng Công nhân

Linh Nguyên |

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ cho trên 1.300 đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngành Đường sắt gặp khó khăn là nguồn động viên lớn. Hơn thế, việc Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) tổ chức 6 đoàn công tác, thành phần gồm lãnh đạo Đảng, chuyên môn, CĐ ĐSVN đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên 5 tuyến đường sắt đã tăng thêm niềm tin của NLĐ.

Ngăn chặn hiểm họa ma túy trong công nhân lao động

Kiều Vũ |

Nâng cao nhận thức của công nhân lao động về tác hại và hậu quả của ma tuý, để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma tuý; tạo nên phong trào rộng lớn trong đấu tranh phòng, chống ma tuý trên phạm vi cả nước, làm giảm thiểu tệ nạn ma tuý là một trong những mục đích, yêu cầu của Kế hoạch Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động của Tổng LĐLĐVN.

Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020

Hải Anh |

Cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” lần thứ II năm 2020 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020. Hoạt động này nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho người lao động có khả năng ca hát.