Chiều 12.10, LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6 tháng 1 năm 2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.
Báo cáo tại hội nghị, ông Giang Văn Nam - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố cho biết, tính đến nay, số lượng cán bộ công đoàn là 113.890 người, trong đó cán bộ chuyên trách: 29 người (có 17 người do doanh nghiệp tự bố trí cán bộ chuyên trách và trả lương).
Trong công tác phát triển, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), tính từ năm 2011 đến nay, các cấp công đoàn đã thành lập 17.871 CĐCS (khu vực ngoài nhà nước là 17.520 CĐCS), thành lập theo Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam là 694 CĐCS. Kết nạp mới hơn 1 triệu đoàn viên...
Tính đến cuối năm 2019, LĐLĐ thành phố quản lý hơn 20.000 CĐCS (tăng 43,3% so với năm 2011) và gần 1.500.000 đoàn viên công đoàn (tăng 43,3% so với năm 2011).
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chú trọng, 10 năm qua hệ thống công đoàn các cấp đã tổ chức tập huấn cho hơn 450.000 lượt cán bộ CĐCS.
Nội dung tập huấn chủ yếu là Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các quy định liên đến chế độ chính sách, nghiệp vụ công tác công đoàn; tập huấn các kỹ năng, các bài tập tình huống thường xảy ra trong hoạt động công đoàn, từ đó giúp có thêm kinh nghiệm khi triển khai hoạt động ở đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đánh giá cao những kết quả mà tổ chức công đoàn đã đạt được. Bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: "Các tổ chức CĐCS phải luôn tuân thủ quy định của pháp luật, luôn có mặt đúng lúc, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thông qua các hoạt động phong trào nhằm định hướng tư tưởng chính trị cho người lao động".