CĐ Y tế VN trao 20.000 USD ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện tại Attapeu

Hải Đăng |

Chiều 16.11, tại Hà Nội, công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam tổ chức lễ trao ủng hộ nhân dân nước bạn Lào bị sự cố vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy tại tỉnh Attapeu (Lào).

Đến dự có các đồng chí Viêng Xay – Tham tán công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Ing peng – Trưởng ban Đối ngoại, Trung ương Liên hiệp CĐ Lào; Sởm Nức – Viện trưởng Viện Công nhân CĐ Lào.

Về phía Tổng LĐLĐVN có các đồng chí Vũ Mạnh Tiêm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo; Nguyễn Tuấn Anh – Phó trưởng Ban Đối ngoại.

Tại buổi lễ Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình tận tay trao 20 nghìn USD cho đồng chí Ingpeng - Trưởng ban Đối ngoại, Trung ương Liên hiệp CĐ Lào - để chuyển tới nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy. 

Đại diện Tổng LĐLĐVN, CĐ Y tế VN tại buổi trao quà cho nhân dân Lào thiệt bị do vỡ đập thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy.
Đại diện Tổng LĐLĐVN, CĐ Y tế VN tại buổi trao quà cho nhân dân Lào thiệt bị do vỡ đập thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy.

Sự cố vỡ đập tại khu vực hồ thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy vào tháng 7 vừa qua đã gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản, đặc biệt là nguy cơ về dịch bệnh tại vùng ngập lụt. Với tình hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước, ngay sau khi sự cố xảy ra, được sự đồng ý của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, CĐ Y tế VN đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Lào anh em. Đây chính là hành động thiết thực để thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ sâu sắc nhất của đoàn viên CĐ ngành Y tế VN dành cho nhân dân Lào anh em.

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, PGS.TS Phạm Thanh Bình chia sẻ, số tiền tuy không lớn, nhưng thể hiện tình nghĩa son sắt thủy chung nhân dân  Việt – Lào nói chung và thể hiện tấm lòng của cán bộ ngành y tế nói riêng. Nhân dân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh, chia sẻ với nhân dân Lào trong lúc khó khăn, hy vọng  món quà nhỏ sẽ đóng góp một phần để khắc phục những hậu quả và thiệt hại do sự cố vỡ đập gây ra và vun đắp thêm cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Thay mặt Ban Thường vụ CĐ Y tế VN và đoàn viên và người lao động y tế cả nước, đồng chí Phạm Thanh Bình gửi tới nhân dân Lào những tình cảm chân thành và sự quan tâm sâu sắc nhất, chúc các bạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Đồng chí Viêng xay – Tham tán công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chân thành cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của đoàn viên, công đoàn ngành Y tế VN và khẳng định số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay đoàn viên công đoàn và người lao động, nhân dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam: Chủ động ngăn ngừa nạn hành hung cán bộ, nhân viên y tế

VŨ HẢI |

Từ đầu năm 2018 tới nay, tại nhiều cơ sở khám - chữa bệnh trong cả nước liên tiếp xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần của nhân viên y tế bị hành hung cùng các đồng nghiệp của họ. Trước vấn nạn trên, CĐ Y tế VN đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ đoàn viên của mình.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn truyền thông giao tiếp ứng xử cho cán bộ phía nam

Lan Anh |

Sáng 25.10 tại TP. Cần Thơ, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018 cho cán bộ Công đoàn Y tế khu vực phía Nam, kết hợp xin ý kiến đại biểu về dự thảo “Hướng dẫn phòng và xử lý cho CĐCS khi có cán bộ y tế bị bạo hành”.

Công đoàn Y tế Việt Nam đẩy mạnh truyền thông giao tiếp ứng xử trong CNVCLĐ

Hải Đăng |

Chiều 15.10, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018. PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - chủ trì hội thảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Chủ động ngăn ngừa nạn hành hung cán bộ, nhân viên y tế

VŨ HẢI |

Từ đầu năm 2018 tới nay, tại nhiều cơ sở khám - chữa bệnh trong cả nước liên tiếp xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần của nhân viên y tế bị hành hung cùng các đồng nghiệp của họ. Trước vấn nạn trên, CĐ Y tế VN đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ đoàn viên của mình.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn truyền thông giao tiếp ứng xử cho cán bộ phía nam

Lan Anh |

Sáng 25.10 tại TP. Cần Thơ, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018 cho cán bộ Công đoàn Y tế khu vực phía Nam, kết hợp xin ý kiến đại biểu về dự thảo “Hướng dẫn phòng và xử lý cho CĐCS khi có cán bộ y tế bị bạo hành”.

Công đoàn Y tế Việt Nam đẩy mạnh truyền thông giao tiếp ứng xử trong CNVCLĐ

Hải Đăng |

Chiều 15.10, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018. PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - chủ trì hội thảo.