CĐ Xây dựng Việt Nam: Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường trong ngành

T.Quyên |

CĐ Xây dựng Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí để tuyên truyền về tổ chức Công đoàn và chế định hợp đồng lao động tại các trường đào tạo trong ngành Xây dựng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam; các Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam; các đồng chí trưởng, phó các ban nghiệp vụ CĐ Xây dựng Việt Nam và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ các trường đào tạo trực thuộc CĐ Xây dựng Việt Nam, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam phấn đấu đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên mới, CĐ Xây dựng Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023, đề ra chỉ tiêu kết nạp mới khoảng 25.000 đoàn viên CĐ. Để từng bước triển khai công tác phát triển đoàn viên, từ năm 2004 đến nay thông qua CĐ các trường trực thuộc ngành, CĐ Xây dựng Việt Nam đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các trường đào tạo trong ngành Xây dựng hiểu về tổ chức CĐ và trang bị những kiến thức chủ yếu của chế định hợp đồng lao động, giúp cho những NLĐ tương lai của Ngành biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình ngay khi đi làm và chủ động gia nhập CĐ tại nơi làm việc.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, CĐ Xây dựng Việt Nam và CĐ các trường đào tạo trong ngành phối hợp với nhà trường nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về kiến thức pháp luật và ý thức giác ngộ giai cấp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong ngành.

Tuy nhiên, trải qua 15 năm triển khai, thực hiện, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, để sử dụng kinh phí tuyên truyền về tổ chức CĐ và chế định hợp đồng lao động tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong ngành Xây dựng đạt được hiệu quả cao hơn, phù hợp với tình hình mới, CĐ Xây dựng Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí để tuyên truyền về tổ chức CĐ và chế định hợp đồng lao động tại các Trường Đào tạo trong ngành Xây dựng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tham gia các ý kiến xây dựng các phương án sửa đổi quy chế nhằm hoàn thiện các nội dung triển khai phù hợp với tình hình thực tế của mỗi trường gồm 4 vấn đề trọng tâm sau: Nội dung tuyên truyền; đối tượng tuyên truyền; phương án cấp kinh phí; hình thức tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam giao Ban Tổ chức tổng hợp các ý kiến, đóng góp của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo và trình Ban Thường vụ CĐ Xây dựng Việt Nam ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

T.Quyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.