CĐ Viên chức VN: Thực hiện tốt công tác tài chính để chăm lo lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ

Xuân Trường |

Ngày 26.10, CĐ Viên chức VN tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính năm 2018 nhằm đánh giá hoạt động công tác tài chính trong thời gian qua và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Viên chức VN; ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó ban phụ trách Ban Tài chính  Tổng LĐLĐVN. Dự hội nghị còn có cán bộ làm công tác tài chính các CĐ trực thuộc CĐ Viên chức VN…

Theo bà Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính CĐ Viên chức VN, ngay từ đầu năm 2018, CĐ Viên chức VN đã thường xuyên chỉ đạo các cấp CĐ trong hệ thống chú trọng triển khai thực hiện các chỉ tiêu thu, chi tài chính CĐ. Theo báo cáo của các CĐ trực thuộc, trong 6 tháng đầu năm, thu kinh phí CĐ đạt 44,5% dự toán; thu đoàn phí đạt 41% dự toán; chi tài chính đạt 42,35 dự toán năm 2018; nộp nghĩa vụ kinh phí đoàn phí 10 tháng đầu năm về CĐ Viên chức VN đạt 48% dự toán; nộp tiết giảm chi hành chính và hoạt động phong trào 10 tháng đầu năm đạt 16% dự toán.

Đối với các đơn vị chưa được phân cấp thu kinh phí CĐ, 9 tháng đầu năm thu đạt 62% dự toán. CĐ Viên chức VN đã nộp nghĩa vụ kinh phí CĐ và đoàn phí về Tổng LĐLĐVN đạt 100% theo dự toán giao và nộp tiết giảm chi hành chính và hoạt động phong trào đạt 11% dự toán…

Để hoàn thành dự toán thu, chi tài chính CĐ năm 2018, CĐ Viên chức VN đề nghị các CĐ trực thuộc tích cực phối hợp, đôn đốc việc thu, nộp kinh phí CĐ và đoàn phí theo đúng quy định thực hiện trích nộp kinh phí CĐ, đoàn phí và nguồn điều chỉnh giảm 10% tỉ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào theo dự toán đã được phê duyệt về CĐ Viên chức VN.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chi tiết việc thực hiện tiết giảm; theo đó, việc tiết giảm được loại trừ một số mục chi phong trào như: thăm hỏi, trợ cấp, xem xét giảm tỉ lệ thực hiện tiết giảm đối với các CĐCS có ít đoàn viên. Đề nghị Tổng LĐLĐVN xem xét đưa vào quy định cho phép CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS được điều tiết kinh phí giữa hai cấp tạo chủ động, linh hoạt về kinh phí trong hoạt động CĐ…

Phó ban phụ trách Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Phó ban phụ trách Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Viên chức VN Nguyễn Giang Tuệ Minh và Phó ban phụ trách Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng nhấn mạnh, Tổng LĐLĐVN đã xác định nguồn lực tài chính CĐ là một trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 của CĐVN, do vậy các CĐ trực thuộc cần phải thực hiện thật tốt công tác này để chăm lo tốt lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ.
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Cần Thơ: Tập huấn kỹ năng viết tin bài, cho cộng tác viên công đoàn

Bảo Trung |

Hôm 26.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã có buổi phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực ĐBSCL tổ chức Hội nghị "Tập huấn kỹ năng viết tin bài, cho cộng tác viên công đoàn". 

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

HOÀNG TÂN |

Sáng 26.10, BCH LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị  báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bồi dưỡng kiến thức về tác động của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đối với Công đoàn và CNLĐ. 

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề lớn trong Nghị quyết Đại hội XII CĐVN

Xuân Trường |

Chiều ngày 25.10, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng quý III năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ TP.Cần Thơ: Tập huấn kỹ năng viết tin bài, cho cộng tác viên công đoàn

Bảo Trung |

Hôm 26.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã có buổi phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực ĐBSCL tổ chức Hội nghị "Tập huấn kỹ năng viết tin bài, cho cộng tác viên công đoàn". 

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

HOÀNG TÂN |

Sáng 26.10, BCH LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị  báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bồi dưỡng kiến thức về tác động của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đối với Công đoàn và CNLĐ. 

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề lớn trong Nghị quyết Đại hội XII CĐVN

Xuân Trường |

Chiều ngày 25.10, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng quý III năm 2018.