CĐ Viên chức tỉnh Quảng Nam: Tổ chức Liên hoan tiếng hát CBCCVC, NLĐ năm 2018

Nhân Minh |

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2018, CĐ Viên chức tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa tổ chức “Liên hoan Tiếng hát CBCCVCLĐ lần thứ VIII”. Tham dự và cổ vũ cho liên hoan có đồng chí Phan Minh Á (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam) và lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tich CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh.

Liên hoan diễn ra với sự tham gia của hơn 200 diễn viên không chuyên, là những đoàn viên CĐ của 4 khối phong trào trực thuộc. Theo Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh Quảng Nam Trần Quốc Bảo, đây là dịp động viên và cổ vũ tinh thần lao động hăng say, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của CBCCVC, người lao động góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, đồng thời, cũng là cơ hội để anh chị em diễn viên không chuyên thể hiện họ là những con người không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn có tài năng và đời sống tinh thần phong phú.

Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh Quảng Nam Trần Quốc Bảo (Thứ nhất bên phải qua) trao thưởng các đoàn đoạt giải. Ảnh: Nhân Minh
Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh Quảng Nam Trần Quốc Bảo (thứ nhất bên phải qua) trao thưởng các đoàn đoạt giải. Ảnh: Nhân Minh
Với nhiều tiết mục ấn tượng, phong phú, các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, đất nước và con người Việt Nam; thành tựu của đất nước trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, hội diễn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem và cổ động viên.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức đã trao 15 giải tiết mục xuất sắc, 4 giải toàn đoàn, giải Nhất thuộc về khối Đảng – Nội chính. Dịp này, CĐ Viên chức tỉnh đã trao tặng 2 nhà “Mái ấm công đoàn” và 18 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc việt khó khăn với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Nhân Minh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.