CĐ Viên chức Ninh Bình: Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời hiện đại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều 28.2, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác nữ công năm 2022 và tuyên truyền chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời hiện đại.

Tại hội nghị, các chuyên gia Ban Quản lý Đề án 818, Tổng Cục dân số - kế hoạch hóa gia đình; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và đại diện Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình đã cùng nhau thảo luận về một số nội dung như: Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022; nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và tuyên truyền, hỏi đáp về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ thời hiện đại…

Theo đó, nội dung công tác nữ công năm 2022 tập trung tuyên truyền, cập nhật các văn bản mới triển khai liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Các hoạt động tuyên truyền gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027, được tổ chức từ ngày 9 đến 11.3.

Cụ thể, vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

Tham gia hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Phát động và hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2022, từ ngày 1-8.3, tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam.

Đồng thời, nghiên cứu lựa chọn các nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8.3 phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị...

Tiếp đó, các chuyên gia Ban Quản lý Đề án 818, Tổng Cục dân số - kế hoạch hóa gia đình và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn về nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và thông tin, hỏi đáp về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ thời hiện đại...

Thông qua chuyên đề góp phần giúp cán bộ công đoàn, ban nữ công nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp trong công sở và nghệ thuật làm vợ, làm mẹ, làm con dâu thời kỳ hội nhập, xây dựng và hoàn thiện người phụ nữ hiện đại "giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Vai trò của tổ chức công đoàn trong giải quyết các vụ ngừng việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong vòng 2 tuần (từ ngày 11 - 23.2) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp xảy ra 7 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các cấp đã kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết thành công cả 7 vụ ngừng việc trên.

Ninh Bình: Thêm 1 vụ ngừng việc được công đoàn giải quyết thành công

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 24.2, toàn bộ CNLĐ tại Công ty TNHH Dream Plastic (Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo công ty đồng ý tăng 5% lương cơ bản và giải quyết các kiến nghị của người lao động.

Ninh Bình: Hơn 100 ngàn suất quà Tết đến với người lao động khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

NINH BÌNH – Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Ninh Bình đã trích kinh phí để thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo cho người lao động khó khăn, ốm đau... với tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ninh Bình: Vai trò của tổ chức công đoàn trong giải quyết các vụ ngừng việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong vòng 2 tuần (từ ngày 11 - 23.2) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp xảy ra 7 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các cấp đã kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết thành công cả 7 vụ ngừng việc trên.

Ninh Bình: Thêm 1 vụ ngừng việc được công đoàn giải quyết thành công

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 24.2, toàn bộ CNLĐ tại Công ty TNHH Dream Plastic (Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo công ty đồng ý tăng 5% lương cơ bản và giải quyết các kiến nghị của người lao động.

Ninh Bình: Hơn 100 ngàn suất quà Tết đến với người lao động khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

NINH BÌNH – Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Ninh Bình đã trích kinh phí để thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo cho người lao động khó khăn, ốm đau... với tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng.