Tại buổi nói chuyện, TS Nguyễn Quang Thanh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các thông tin về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó nhấn mạnh những tác động của nó đến đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của nước ta.
Đứng trước cuộc cách mạng 4.0, Việt Nam đang có nhiều cơ hội như người dân có nhận thức, ý chí quyết tâm lao động, lợi thế khi so sánh và có tên trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới, lực lượng lao động đông và cơ cấu dân số vàng, hạ tầng cơ sở ở Việt Nam là tốt với 55% dân số sử dụng internet, 20% người sử dụng smartphone.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức khi không có nền tảng các cuộc cách mạng công nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đảm bảo. Công nghệ 4.0 cũng đặt ra nhiều khó khăn trong giải quyết việc làm, công bằng xã hội, quản trị và bảo vệ an toàn an ninh thông tin.
Từ những nhận định về cuộc cách mạng công nghiệp, Đà Nẵng xây dựng định hướng thành phố thông minh tập trung ở các lĩnh vực giao thông, cấp nước, thoát nước, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, xây sựng thành phố kết nối.
Qua đó, lộ trình triển khai thành phố thông minh của Đà Nẵng được chia thành các giai đoạn, mỗi giai đoạn có thời gian là 5 năm: Bảo đảm phát triển “Thành phố 4 an”; Thân thiện môi trường; Bảo đảm phát triển bền vững; Bảo đảm an toàn an ninh thông tin.