CĐ Tổng Công ty Hàng không tập huấn truyền thông cho cán bộ công đoàn

Đ.Phương |

Nhằm cụ thể hoá chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) về đẩy mạnh truyền thông công đoàn giai đoạn 2018-2023, vừa qua, công đoàn Tổng Công ty Hàng không VN đã tổ chức Tập huấn truyền thông trên mạng xã hội và dựng phim truyền thông tại 2 khu vực Nam và Bắc.

Trong 3 ngày 22-24.6, 36 cán bộ công đoàn đến từ các công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng không VN  được trang bị những kỹ năng xây dựng, quản trị, vận dụng mạng xã hội, truyền thông đa phương tiện vào hoạt động truyền thông công đoàn trong tình hình mới.

Hiện nay, hệ thống mạng xã hội rất phát triển và trở thành một kênh truyền thông nhanh, rộng rãi, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ công đoàn cần phải biết quản trị và ứng dụng mạng xã hội để làm tốt hơn công tác truyền thông của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Phát biểu Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Ánh – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Theo đồng chí Lê Hồng Ánh, thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty đã tập trung làm tốt công tác truyền thông trên mạng xã hội, điển hình như cổng thông tin điện tử nội bộ, đồng thời thiết lập được đội ngũ truyền thông công đoàn rộng khắp, hoạt động tích cực, ngày càng chuyên nghiệp, đóng góp tích cực vào việc nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và của Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đồng thời kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên người lao động Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Giữa bối cảnh tháng 5.2020 - Tháng Công nhân với khó khăn, hạn chế về mọi mặt do dịch bệnh COVID-19, nhiều người lao động phân tán do ngừng việc và nghỉ việc không lương. Thế nhưng, bằng sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức thành công 2 Cuộc thi trực tuyến dành cho người lao động: Vietnam Airlines‘s Got talents với 87 bài dự thi, hội thi An toàn vệ sinh viên với 5.542 lượt thi cá nhân.

Đó là những minh chứng cụ thể cho thông điệp mà Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam muốn truyền tải đến người lao động, mong muốn và nỗ lực đem đến cho người lao động những chăm lo về thể chất, tinh thần.

Đ.Phương
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng Bằng khen của Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho Tổ tàu TN20

Chu Trung Kiên |

Để biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân nỗ lực, không quản khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, tại Trạm Tiếp viên Đường sắt Hà Nội, Chi nhánh Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã gặp mặt, biểu dương, trao tặng Bằng khen của Công đoàn cho Tổ tàu TN20 do Trưởng tàu Cao Hùng Nam phụ trách thuộc Chi nhánh Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội.

Làm tốt công tác chăm lo cho nữ đoàn viên

Nguyễn Tri - Hà Anh |

Thời gian qua, hoạt động của Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam luôn đặt công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác của mình. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và chuyên môn cùng cấp, các cấp CĐ đã triển khai, thực hiện công tác gia đình một cách đồng bộ, hiệu quả… góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công tác chăm lo lao động nữ, trẻ em.

Cần sự chung tay của Công đoàn trong phòng, chống ma tuý

Hồng Chiến |

Để loại bỏ ma túy ra khỏi cuộc sống đòi hỏi bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì rất cần có sự chung tay của tổ chức Công đoàn và cả cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; vì cuộc sống bình yên và sức khỏe của người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trao tặng Bằng khen của Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho Tổ tàu TN20

Chu Trung Kiên |

Để biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân nỗ lực, không quản khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, tại Trạm Tiếp viên Đường sắt Hà Nội, Chi nhánh Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã gặp mặt, biểu dương, trao tặng Bằng khen của Công đoàn cho Tổ tàu TN20 do Trưởng tàu Cao Hùng Nam phụ trách thuộc Chi nhánh Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội.

Làm tốt công tác chăm lo cho nữ đoàn viên

Nguyễn Tri - Hà Anh |

Thời gian qua, hoạt động của Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam luôn đặt công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác của mình. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và chuyên môn cùng cấp, các cấp CĐ đã triển khai, thực hiện công tác gia đình một cách đồng bộ, hiệu quả… góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công tác chăm lo lao động nữ, trẻ em.

Cần sự chung tay của Công đoàn trong phòng, chống ma tuý

Hồng Chiến |

Để loại bỏ ma túy ra khỏi cuộc sống đòi hỏi bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì rất cần có sự chung tay của tổ chức Công đoàn và cả cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; vì cuộc sống bình yên và sức khỏe của người lao động.