Công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội X:

CĐ tỉnh An Giang hướng tới cải thiện công tác chăm lo NLĐ và nhu cầu xã hội

Lục Tùng |

Có 133 cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với hoàn thành nhiệm vụ đơn vị và sự kiện chào mừng ĐH X CĐ An Giang. Qua đó, hàng ngàn công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật ra đời... theo hướng cải thiện NLĐ và đón đầu nhu cầu xã hội

Trăm hoa đua nở

Hưởng ứng phát động thi đua thực hiện công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội X CĐ An Giang, đã có 133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua và hoàn thành 304 công trình, sản phẩm với giá trị gần 1.117,205 tỉ đồng, 58 đề tài nghiên cứu khoa học và 8.422 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang giá trị làm lợi trên 6,5 tỉ đồng. Đây là “kỷ lục” về số và chất lượng. Bởi không chỉ nhiều về số lượng mà các công trình, sản phẩm còn đạt “chất lượng cao, giá thành hạ”.

Điển hình là công trình “Cảng thủy nội địa cấp 2” của Cty TNHH MTV Xây lắp An Giang. Sau nửa năm thực hiện, 24 cán bộ, đoàn viên CĐ tại đơn vị đã hoàn thành công trình có giá trị đầu tư 17,322 tỉ đồng, giúp đơn vị chủ động, nâng cao năng lực bốc dỡ hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trang và làm lợi 2,3 tỉ đồng. Hay công trình “Hoán cải ponton AG-11630” của CĐCS Cty TNHH MTV Phà An Giang. Khởi sự vào tháng 12.2017 và kết thúc vào tháng 3.2018, công trình trị giá 5,266 tỉ đồng giúp đơn vị nâng cao năng lực vận tải và mang lại giá trị làm lợi cho Cty trên 4 tỉ đồng. Hay công trình In 3D của CĐ ĐH An Giang...

Hướng tới công nhân và đón đầu xã hội

Phát biểu tại lễ khen thưởng và gắn biển công trình tiêu biểu vào ngày 2.3, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú phấn khởi: “Một trong những điểm nổi bật của các công trình, đề tài chào mừng Đại hội X CĐ lần này là hướng tới khả năng cải thiện công tác chăm lo cho đoàn viên CĐ, NLĐ và đón đầu nhu cầu xã hội”.

Điển hình là công trình “Nhà ăn cho CNLĐ” tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành). Từ đề xuất của CĐCS, Cty đã triển khai xây dựng nhà ăn quy mô 224m2 với tổng mức đầu tư 550 triệu đồng đáp ứng 120 suất ăn cho CN làm việc tại Cty. Vừa tạo sự thuận lợi cho NLĐ sau giờ làm việc, vừa đảm bảo công tác chăm lo đời sống, sức khỏe NLĐ...

Bên cạnh đó, còn có nhiều công trình mang tính đón đầu xã hội, như: Công trình “Nhà kín thông minh” của Trường Cao đẳng nghề An Giang. Tuy chỉ có tổng giá trị là 17 triệu đồng, nhưng sự ra đời của công trình đã giúp điều khiển tiểu khí hậu trong nhà kín, như độ ẩm không khí, độ ẩm đất, ánh sáng, nhiệt độ không khí, hệ thống tưới tự động thông qua thiết bị di động (điện thoại)... Qua đó gợi mở nhiều ý tưởng mới về ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp thời biến đổi khí hậu toàn cầu.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt CLB "Nữ Công nhân viên chức lao động làm kinh tế giỏi"

Quốc Cường |

Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, chiều ngày 6.3, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nữ CNVCLĐ làm kinh tế giỏi” và gặp mặt, tặng quà cho các nữ cán bộ cốt cán công đoàn các cấp.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Phải xử lý nghiêm vụ “Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh”

XUÂN TRƯỜNG |

Trước việc cô Bùi Thị Cẩm Nhung - giáo viên lớp 4.3, Trường Tiểu học Bình Chánh tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) - quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh, PV Lao Động đã liên lạc với ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN, để biết quan điểm xử lý vụ việc của CĐ Giáo dục VN.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long: Đưa 30 TƯLĐTT vào thư viện TƯLĐTT

|

Tổ thẩm định thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của LĐLĐ tỉnh đã tiến hành thẩm định 76 TƯLĐTT, kết quả có 30 TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi cho công nhân lao động đã đưa vào thư viện TƯLĐTT.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Ra mắt CLB "Nữ Công nhân viên chức lao động làm kinh tế giỏi"

Quốc Cường |

Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, chiều ngày 6.3, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nữ CNVCLĐ làm kinh tế giỏi” và gặp mặt, tặng quà cho các nữ cán bộ cốt cán công đoàn các cấp.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Phải xử lý nghiêm vụ “Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh”

XUÂN TRƯỜNG |

Trước việc cô Bùi Thị Cẩm Nhung - giáo viên lớp 4.3, Trường Tiểu học Bình Chánh tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) - quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh, PV Lao Động đã liên lạc với ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN, để biết quan điểm xử lý vụ việc của CĐ Giáo dục VN.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long: Đưa 30 TƯLĐTT vào thư viện TƯLĐTT

|

Tổ thẩm định thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của LĐLĐ tỉnh đã tiến hành thẩm định 76 TƯLĐTT, kết quả có 30 TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi cho công nhân lao động đã đưa vào thư viện TƯLĐTT.