CĐ Thông tin và Truyền thông VN: 18 đơn vị nhận cờ thi đua Tổng LĐLĐVN

Hải Đăng |

Sáng nay 18.1, CĐ Thông tin và Truyền thông VN (TTTT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019. Các đồng chí: Phan Tâm – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TTTT; Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và các chủ tịch, phó chủ tịch CĐ ngành trong khối thi đua CĐ ngành tham dự.

Trong năm 2018, CĐ TTTT làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp CĐ ngành làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ và triển khai chương trình vì lợi ích đoàn viên. Trong năm, CĐ ngành thăm hỏi động viên 529 gia đình đoàn viên khó khăn; tặng 35 nhà tình nghĩa, 14 Mái ấm CĐ. CĐ ngành phối hợp với các đơn vị tham gia chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 8 tỉ đồng.

Các cấp CĐ ngành tích cực, chủ động phối hợp chuyên môn thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, 224/243 CĐCS trực thuộc cấp trên cơ sở phối hợp chuyên môn tổ chức hội nghị NLĐ đạt tỉ lệ 92,18%. 72 đơn vị tổ chức 178 cuộc đối thoại định kì; 100 CĐ trực thuộc khối doanh nghiêp có TƯLĐTT, trong đó 2 đơn vị có TƯLĐTT cấp TCty. Các TƯLĐTT này có nhiều điều khoản có lợi hơn so với qui định.

CĐ các đơn vị DN tổ chức 632 cuộc về thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tại các cơ sở DN; tổ chức quan trắc môi trường lao động tại 926 cơ sở sản xuất; khám sức khoẻ định kì cho 75.039 lao động; tập huấn huấn luyện ATVSLĐ cho 21.503 lao động; phát hành 12.768 tờ rơi, 3.479 ấn phẩm về ATVSLD đến các cấp CĐ và NLĐ; tổ chức khen thưởng cho 163 tập thể và 165 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào Xanh-sạch-đẹp. Tổng số tiền chi cho tháng hành động về ATVSLĐ là gần 9 tỉ đồng.

Về phong trào thi đua yêu nước, năm 2018, CNVCLĐ trong ngành có hơn 4.000 đề tài, sáng kiến các cấp được áp dụng, giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng. Hơn 3.000 cá nhân điển hình là NLĐ trực tiếp được các cấp CĐ biểu dương khen thưởng.

Trước những kết quả đạt được trong năm 2018, 18 CĐ trực thuộc CĐ TTTT được nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN. CĐ TTTT tặng cờ thi đua cho 9 đơn vị và tặng bằng khen cho 7 CĐCS trực thuộc. Tại hội nghị, các đơn vị đã kí giao ước thi đua năm 2019.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.