CĐ TCty Hàng hải VN: Hiệu quả từ mô hình Tổ hỗ trợ sáng kiến

XUÂN TRƯỜNG |

Theo ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN - để tạo môi trường thuận lợi cho NLĐ nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, phát triển thành những sáng kiến, đề tài khoa học có giá trị thực tiễn trong sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, CĐ TCty Hàng hải VN đã chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến giúp NLĐ thuận lợi để đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điểm sáng CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng

Ông Hải cho hay, tại CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng, các cá nhân có sáng kiến, sáng tạo đều được CĐ Cty trao ghi nhận và tặng quà lưu niệm, tạo động lực cho NLĐ tiếp tục phát triển sáng kiến của mình lên mức cao hơn để mang lại giá trị làm lợi cao khi áp dụng vào thực tiễn quản lý, lao động sản xuất. Các CĐCS thành viên trực thuộc CĐ Cty đều có Tổ hỗ trợ sáng kiến. Theo bà Hồ Mai Chi - Phó Chủ tịch CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng - các thành viên Tổ hỗ trợ sáng kiến ở các CĐCS thành viên đều là cán bộ CĐ. Nhiệm vụ của họ là nắm bắt, phát hiện và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ CNLĐ có ý tưởng hay, sáng tạo trong lao động sản xuất mô tả nội dung ý tưởng, giải pháp và hoàn thiện các thủ tục xét duyệt sáng kiến cho các cá nhân đó nếu đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Văn Tiến - thành viên Tổ hỗ trợ sáng kiến thuộc CĐ Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu (thuộc CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng) - cho hay, từ đầu năm đến nay, Tổ đã hỗ trợ 15 CNLĐ viết mô tả nội dung ý tưởng, giải pháp sáng kiến, sáng tạo; trong đó, bản thân ông hỗ trợ được 3 người. Ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó phòng Kỹ thuật vật tư Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - người được hỗ trợ mô tả nội dung ý tưởng, giải pháp sáng kiến, sáng tạo, làm thủ tục xét duyệt đánh giá cao vai trò của Tổ hỗ trợ sáng kiến. “Việc làm của Tổ hỗ trợ sáng kiến đã giúp chúng tôi có thêm động lực để tích cực nghiên cứu, đưa ra nhiều sáng kiến, sáng tạo” - ông Quân chia sẻ.

Với sự hoạt động tích cực của các Tổ hỗ trợ sáng kiến trong Cty, từ năm 2013 đến nay, Cty CP Cảng Hải Phòng đã có 713 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, mang lại giá trị làm lợi ước khoảng 161 tỉ đồng. Trong đó, 53 đề tài, sáng kiến được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo và 77 đề tài, sáng kiến được CĐ TCty Hàng hải VN tặng danh hiệu Lao động sáng tạo.

Nhân rộng mô hình

Ông Hải cho hay, mô hình Tổ hỗ trợ sáng kiến của CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng là 1 mô hình điển hình, 1 cách làm rất hữu ích để phát triển phong trào lao động sáng tạo trong CNVCLĐ Cty. Từ hiệu quả của mô hình này của CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng, CĐ TCty Hàng hải VN đã chỉ đạo nhân rộng mô hình trong các CĐCS trực thuộc CĐ TCty Hàng hải VN. Qua đó, nhiều đơn vị đã không ngừng phát triển phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo trong CNVCLĐ mang lại hiệu quả cao, như: CĐ Cty CP Cảng Đà Nẵng, CĐ Cty CP Cảng Sài Gòn, CĐ Cty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.

Theo ông Hải, từ năm 2013 đến nay, với hiệu quả của mô hình Tổ hỗ trợ sáng kiến, phong trào thi đua Lao động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn TCty Hàng hải VN không ngừng được đẩy mạnh. Đã có 140 lượt đơn vị đăng ký thực hiện 2.218 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, 119 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng giá trị làm lợi ước tính 450 tỉ đồng. Trong đó, 65 sáng kiến, đề tài nghiên cứu được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo, 159 sáng kiến được CĐ TCty Hàng hải VN tặng danh hiệu Lao động sáng tạo.

Trao đổi thêm về mô hình trên, ông Hải cho hay, lâu nay, đề tài, sáng kiến thường tập trung nhiều ở đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật; còn số lao động trực tiếp, thợ lành nghề, tuy có nhiều ý tưởng sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất nhưng ít được phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học hay sáng kiến, sáng tạo. Do vậy, việc phát huy, nhân rộng Tổ hỗ trợ sáng kiến ở các cấp CĐ từ tổ, đội sản xuất đến CĐ Cty là rất cần thiết.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Dẹp lấn chiếm vỉa hè: Phạt răn đe, quy trách nhiệm hiệu quả hơn "ra quân"

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm qua, Hà Nội đã loay hoay với bài toán dẹp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Tình trạng lấn chiếm hè phố vẫn diễn ra tràn lan, có nơi khi vắng bóng lực lượng công an thì vỉa hè lập tức tái phạm.