CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN: Tích cực chăm lo lợi ích người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

Dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 của CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNTVN) là đã chỉ đạo các cấp CĐ trong hệ thống tích cực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp CĐ đẩy mạnh với sự tham gia tích cực của đông đảo NLĐ.

Hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Theo ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN, trong 5 năm qua, CĐ NNPTNTVN luôn tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ NNPTNT xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ. CĐ NNPTNTVN đã chỉ đạo các BCH CĐCS thương lượng, phối hợp cùng lãnh đạo DN xây dựng TƯLĐTT đảm bảo ngày càng tiến bộ, có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ trong hệ thống CĐ NNPTNTVN đã hỗ trợ hàng trăm nhà ở, nhà tình nghĩa và hàng chục ngàn suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng cơ quan CĐ NNPTNTVN đã hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho 23 gia đình đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện để xây hoặc sửa nhà với số tiền hỗ trợ 415 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho gần 10.000 đoàn viên, NLĐ vào những dịp Tết Nguyên Đán, Tháng Công nhân... với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Đặc biệt, từ năm 2017, thực hiện chủ đề ”Năm vì lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐLĐVN phát động, CĐ NNPTNTVN đã chỉ đạo các cấp CĐ trong hệ thống tích cực hưởng ứng. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên được các cấp CĐ đẩy mạnh.

Điểm nhấn là trong năm 2017, CĐ NNPTNTVN đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 52 DN cung cấp sản phẩm nông sản an toàn và hỗ trợ giá cho đoàn viên CĐ với tỉ lệ giảm giá từ 5 - 20% với phương châm ”Thương lượng thật - ký kết thật - thực hiện thật - lợi ích thật”, chương trình đã thực sự đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên CĐ và NLĐ.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

CĐ NNPTNTVN cho hay, trong 5 năm qua, các cấp CĐ trong hệ thống đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH NNPTNT và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Chỉ riêng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có 5.250 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 42.784 triệu đồng và 5.591 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận và áp dụng và thực tiễn mang lại giá trị làm lợi 309.034 triệu đồng.

Một trong những điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong hệ thống CĐ NNPTNTVN là CĐ Cty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải với hàng loạt các sản phẩm công nghệ, sáng kiến được hoàn thành và áp dụng nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao vị thế của Cty, qua đó cũng đem lại các nguồn thu mới qua việc chuyển giao các sản phẩm công nghệ cho các đơn vị trong ngành.

Qua phong trào đã xuất hiện các điển hình tiên tiến, nhiều cá nhân đã trưởng thành, một số cá nhân và tập thể NLĐ của Cty đã được Bộ NNPTNT, Tổng LĐLĐVN trao tặng bằng khen, bằng lao động sáng tạo; UBND tỉnh Hải Dương tặng giải A giải thưởng khoa học công nghệ Côn Sơn, giải 3 Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ VN 2017, được ghi vào Sách vàng Sáng tạo VN năm 2017 và cá nhân ông Đặng Duy Hiển - Giám đốc Cty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Chia sẻ về biện pháp để thực hiện tốt phong trào thi đua, ông Trịnh Thế Trường - Chủ tịch CĐ Cty - khẳng định, phong trào phải được Đảng ủy Cty quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền. CĐ Cty chủ động đề xuất với lãnh đạo Cty đổi mới và đa dạng các hình thức khen thưởng, thống nhất qui định: Cá nhân nào có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong đơn vị thì sẽ được biểu dương, khen thưởng, trong đó có ưu đãi nâng lương, nâng ngạch.

Còn nếu là CBCNV ở các cụm, trạm sẽ được luân chuyển về Cty để phát huy năng lực. Đây chính là động lực thúc đẩy mọi người cùng tích cực tham gia “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” để phát triển đơn vị và phát triển cá nhân.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.